xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP Thủ Đức bảo đảm an sinh cho người dân

Bài và ảnh: SỸ HƯNG

TP Thủ Đức thành lập 68 điểm an sinh xã hội khẩn cấp tại 34 UBND phường trên địa bàn và thiết lập đường dây nóng hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức (TP HCM), Thủ Đức đang triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 như tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, giãn cách và kịp thời đưa các ca F0 vào khu điều trị để đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh đó, bảo đảm cuộc sống cho người dân đang gặp khó khăn.

Những phần quà thiết thực

TP Thủ Đức đã thành lập 68 điểm an sinh xã hội (ASXH) khẩn cấp (mỗi phường từ 1-3 điểm tùy vào dân số) để hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn, đột xuất, khẩn cấp, có nhu cầu về lương thực, thực phẩm. Ngoài ra, TP Thủ Đức đang kêu gọi sự tham gia từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. "Với tinh thần nhường cơm sẻ áo, chúng tôi sẽ có đợt hoạt động cao điểm để chăm lo cho người dân, nhất là những người lao động, để họ yên tâm phòng chống dịch bệnh hiệu quả" - ông Hiếu nhấn mạnh.

TP Thủ Đức bảo đảm an sinh cho người dân - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu trao quà cho người dân

Đến điểm ASXH khẩn cấp ở phường Linh Trung, TP Thủ Đức nhận quà, bà Võ Thị Sáu (73 tuổi) cho hay dịch Covid-19 kéo dài khiến gia đình bà gặp rất nhiều khó khăn. Khi biết được thông tin địa phương thành lập các điểm ASXH, bà đến trụ sở khu phố 1 để nhận túi an sinh gồm các mặt hàng thiết yếu và thuốc uống đủ dùng trong vòng 1 tuần. "Tôi rất vui khi được nhận những món quà đầy ý nghĩa và thiết thực. Tôi mong với sự đồng lòng từ lãnh đạo TP Thủ Đức đến người dân sẽ đẩy lùi được dịch bệnh trong thời gian sớm nhất" - bà Sáu nói.

Anh Nguyễn Văn Vũ (35 tuổi, quê Sóc Trăng) kể vợ chồng anh là công nhân nhưng dịch bùng phát đều thất nghiệp. Thời gian qua, cuộc sống của gia đình anh trông chờ vào lòng tốt của các nhà hảo tâm và những món quà ASXH từ UBND phường Linh Trung. "Giờ tôi chỉ mong dịch bệnh sớm kết thúc để cuộc sống trở lại bình thường, ai cũng có công ăn việc làm để mưu sinh" - anh Vũ bày tỏ.

Đón nhận những tấm lòng vàng

Theo UBND TP Thủ Đức, tính đến ngày 29-8, đã tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân hơn 76 tỉ đồng và hàng hóa, lương thực, thực phẩm ước tính hơn 23 tỉ đồng. Đã chi chăm lo theo kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 44,5 tỉ đồng. Tiếp nhận hàng hóa, lương thực, thực phẩm do Ủy ban MTTQ

TP HCM phân phối gần 35 tỉ đồng; vận động 1.788 lốc sữa hỗ trợ cho 339 trẻ em dưới 14 tuổi bị nhiễm Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện (BV) dã chiến và các khu thu dung trên địa bàn TP Thủ Đức, với số tiền 42,8 tỉ đồng.

Chi hỗ trợ các trường hợp phụ nữ sinh con, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang điều trị tại BV Lê Văn Thịnh và BV TP Thủ Đức với tổng số tiền 2,2 tỉ đồng. Chi hỗ trợ cho 8 hộ có hoàn cảnh khó khăn do người thân bị nhiễm Covid-19 qua đời, với tổng số tiền 100 triệu đồng (từ nguồn Quỹ Vì người nghèo TP Thủ Đức). Đến nay đã chi thăm hỏi, động viên tinh thần lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch bị nhiễm Covid-19 là 367 trường hợp, với tổng số tiền 2,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, mỗi ngày đội tình nguyện trên địa bàn TP Thủ Đức còn sẵn sàng "đi chợ hộ" hoặc thông qua các đoàn thể thành phố và "Bếp ăn nghĩa tình Thủ Đức" đã cung cấp hàng ngàn suất ăn cho người dân gặp khó khăn. Điển hình trong ngày 29-8, các điểm ASXH khẩn cấp của phường đã trao 15.980 phần quà đến các hộ gia đình chính sách khó khăn; hộ nghèo, cận nghèo; hộ lao động, phòng trọ khó khăn với số tiền hơn 4,7 tỉ đồng. 

Cần hỗ trợ gọi ngay số 1800-1722

TP Thủ Đức đã thành lập tổng đài đường dây nóng y tế, tư vấn sức khỏe cho người dân, tiếp nhận, điều phối xử lý cấp cứu, các phản ánh liên quan đến phòng chống dịch bệnh và các vấn đề hỗ trợ ASXH... Tổng đài đường dây nóng TP Thủ Đức với đầu số 1800-1722 gồm 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 18 tổng đài viên, phân công bố trí lịch trực 24/24 bảo đảm tiếp nhận 100% các cuộc gọi đến.

TP Thủ Đức bảo đảm an sinh cho người dân - Ảnh 3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo