xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tướng Nguyễn Hữu Cầu kiến nghị đưa việc cấm kinh doanh bào thai vào Luật Đầu tư

Minh Chiến

(NLĐO)- Góp ý về Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) tại Quốc hội sáng nay 20-11, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, kiến nghị bổ sung quy định cấm mua bán bào thai; hành vi đầu tư, kinh doanh shisha, bóng cười.

Ngày 20-11, tại phiên thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Đại biểu (ĐB) Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã đề xuất bổ sung cấm mua bán bào thai.

Theo ĐB Nguyễn Hữu Cầu, tại kỳ họp thứ 6 vào năm 2018, ông đã báo cáo trước Quốc hội về tình trạng một số đối tượng tổ chức đưa phụ nữ người dân tộc mang thai tháng thứ 7, thứ 8 trốn ra nước ngoài, chờ sinh con rồi bán cho các đối tượng khác ở nước sở tại.

Tướng Nguyễn Hữu Cầu kiến nghị đưa việc cấm kinh doanh bào thai vào Luật Đầu tư - Ảnh 1.

ĐB Nguyễn Hữu Cầu kiến nghị bổ sung quy định cấm kinh doanh bào thai - Ảnh: Quochoi.vn

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm hại đến bào thai, trẻ sơ sinh mà còn để lại hậu quả thương tâm cho người mẹ, tâm lý hoang mang, bức xúc trong nhân dân, tạo dư luận xấu.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết trong quá trình điều tra, các cơ quan bảo vệ pháp luật cho rằng, bào thai không phải là một bộ phận của cơ thể người mẹ, bào thai cũng chưa phải là trẻ sơ sinh nên không thể áp dụng Điều 151 Bộ Luật hình sự năm 2015 về Tội mua bán người dưới 16 tuổi, hoặc điều 154 về Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.

"Đây chính là nguyên nhân khiến hành vi mua bán bào thai diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Để đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật, tôi kiến nghị bổ sung vào Luật Đầu tư quy định cấm các hoạt động kinh doanh bào thai"- ĐB Nguyễn Hữu Cầu đề xuất.

Bên cạnh đó, ĐB Nguyễn Hữu Cầu cũng chỉ ra tình trạng kinh doanh shisha, bóng cười... đang diễn ra ở nhiều nơi, gây nhiều hệ lụy nhưng kết quả xử lý còn hạn chế, chưa được đưa vào danh mục cấm kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện.

Theo vị ĐB là Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng bóng cười, shisha gây hậu quả xã hội rất lớn, nhưng cơ quan chức năng vẫn rất lúng túng trong xử lý. Nguyên nhân là pháp luật hiện còn khoảng trống, thiếu chế tài xử phạt.

Do đó, ông Nguyễn Hữu Cầu kiến nghị Luật Đầu tư sửa đổi lần này cần nghiêm cấm hành vi đầu tư, kinh doanh shisha, bóng cười.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo