xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam

Q.Vinh

(NLĐO) – Công trình tượng đài với kinh phí khoảng 14 tỉ đồng ở huyện miền núi nghèo của tỉnh Quảng Nam đã được xây dựng 3 năm nhưng vẫn còn rất ngổn ngang.

Gần đây, người dân đi qua tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) có thể dễ dàng nhận thấy một công trình tượng đài khá đồ sộ đang được xây lắp ngổn ngang. Đó là dự án xây dựng Tượng đài chiến thắng Khâm Đức do UBND huyện Phước Sơn thực hiện.

Toàn cảnh dự án Tượng đài Chiến thắng Khâm Đức

Lãnh đạo UBND huyện Phước Sơn cho biết tượng đài nhằm mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và giúp địa phương phát triển du lịch. Điều đáng nói, huyện Phước Sơn đa phần người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn rất khó khăn. Huyện này có 25,61% dân số thuộc hộ nghèo.  Phước Sơn nằm trong nhóm 1 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh đang được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a ngày 27-12-2008 của Chính phủ.

Được biết, trận Khâm Đức diễn ra từ ngày 10-5 đến ngày 12-5-1968 trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Tín (nay là khu vực thị trấn Khâm Đức). Trận chiến này kết thúc với chiến thắng của Quân Giải phóng miền Nam, cùng sự rút lui của Quân đội Hoa Kỳ và đồng minh khỏi sân bay Khâm Đức và các cứ điểm lân cận. Đây là trận chiến thắng làm nức lòng cán bộ chiến sĩ và người dân địa phương, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh quân dân tỉnh Quảng Nam và Quân khu V quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, góp phần vào đại thắng mùa Xuân 1975.

Dưới đây là hình ảnh công trình tượng đài được phóng viên ghi lại:

CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 3.

Để xây dựng công trình rộng khoảng 10 ha này, một quả đồi rộng lớn đã được san phẳng.

CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 4.
CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 5.
CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 6.

Nhiều hạng mục dự án đã được hiện nhưng chưa hoàn thành.

CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 7.
CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 8.
CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 9.

Tượng đài này được khởi công xây dựng từ năm 2017 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2020, nhưng do vướng công tác giải phóng mặt bằng và thiếu kinh phí nên đến nay vẫn còn ngổn ngang. Công trình có dự toán ban đầu khoảng 14 tỉ đồng, kinh phí lấy từ ngân sách địa phương.

CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 10.
CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 11.
CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 12.
CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 13.
CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 14.
CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 15.
CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 16.

Cùng với tượng đài, địa phương xây dựng nơi đây thành một quần thể gồm có công viên hồ Mùa Thu, khu bảo tồn văn hóa người Bhnong và khu du lịch tâm linh chùa Yên Sơn gần đó.

CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 17.
CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 18.
CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 19.
CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 20.
CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 21.
CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 22.

Từ lúc khởi công đến nay, vì thiếu kinh phí nên mỗi năm huyện Phước Sơn bỏ từ 3 đến 4 tỉ đồng để xây dựng công trình tượng đài này. Nhiều hạng mục xây dựng trước đó có dấu hiệu bị hư hỏng, bong tróc.

CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 23.
CLIP: Toàn cảnh tượng đài 14 tỉ đồng ở huyện nghèo miền núi Quảng Nam - Ảnh 24.

Điều đáng nói, Phước Sơn là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam với đa phần là người dân tộc thiểu số, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, hiện có tỷ lệ hộ nghèo là 25,61%. Phước Sơn nằm trong nhóm 1 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh đang được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a ngày 27-12-2008 của Chính phủ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo