xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ý thức công dân

HIỀN MINH

Câu chuyện chị H.T (SN 1986, trú xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) đang được cách ly đặc biệt tại Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, thông tin không trung thực đang được dư luận hết sức quan tâm.

Theo ông Hồ Ngọc Gia, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, ngay khi chị H.T từ TP Vũ Hán trở về tới tỉnh Gia Lai, ngành y tế đã cử người tới nhà làm việc, xác minh nhằm ngăn chặn nguồn lây nhiễm virus corona (nCoV) nếu có. Người nhà chị H.T thông báo chị đã đi TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ở và tự cách ly. Tuy nhiên, thực tế chị này không ở TP Quy Nhơn mà ở tại tỉnh Gia Lai. Từ khi trở về Việt Nam, ít nhất chị H.T đã tiếp xúc với bạn trai và 13 người nhà.

Việc cung cấp thông tin không chính xác trong trường hợp này là rất không nên, gây ra tình trạng lo lắng và khó khăn cho công tác quản lý. Điều có tính nguyên tắc cần tuân thủ trong phòng dịch bệnh là ý thức tự giác của từng cá nhân, dưới sự hỗ trợ của cơ quan y tế, cơ quan chức năng để hành xử đúng, không gây hoang mang. Khi khai báo trung thực, cơ quan chức năng sẽ có thông tin chính xác để nắm rõ tình hình, khoanh vùng đối tượng, đưa ra giải pháp phù hợp để phòng chống dịch. Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đều làm rất tốt việc phòng chống nCoV, với các quy trình chặt chẽ, từ cửa khẩu tới nơi cư trú, các cơ sở điều trị; tổ chức xét nghiệm, lập đội phản ứng nhanh, sẵn sàng giường bệnh… Những trường hợp nghi nhiễm nCoV đều được cách ly để theo dõi, kiểm tra, xét nghiệm, nếu mắc bệnh thì được điều trị tích cực, như trường hợp 2 cha con người Trung Quốc được Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị có kết quả hồi phục tốt.

Tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch với ý thức tự giác không chỉ là ý thức mà còn là trách nhiệm công dân, tạo sự yên tâm cho bản thân, gia đình và cộng đồng, thuận tiện cho quản lý nhà nước. Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến sáng 3-2, toàn thế giới có 17.837 ca nhiễm nCoV, gồm 17.205 ca nhiễm và 360 người chết ở Trung Quốc đại lục, 1 trường hợp tử vong khác ngoài đại lục là ở Philippines. Tại Việt Nam, đến 8 giờ sáng 3-2, đã ghi nhận 8 người mắc nCoV, gồm: 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi); 4 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, 1 công dân Việt Nam là lễ tân ở Nha Trang (Khánh Hòa) có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc và 1 công dân Mỹ gốc Việt trên đường về Việt Nam có quá cảnh tại Vũ Hán.

Lần này, cả nước vào cuộc chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc. Cả nước nỗ lực và quyết tâm, như đã từng chống dịch hô hấp cấp (SARS) 2003 với tổn thất ở mức được ghi nhận là thấp nhất. Với quan điểm luôn cảnh giác cao độ, thông tin công khai, thông suốt, điều trị hiệu nghiệm, quản lý khoa học..., cuộc phòng chống dịch lần này sẽ tiếp tục tạo sự yên tâm, ổn định xã hội. Trong đó, rất cần ý thức tuân thủ của từng cá nhân, từng cộng đồng dân cư, từng địa phương, với trách nhiệm luôn ở mức cao nhất vì quốc gia, dân tộc. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo