xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triệt phá chuyên án bắt cóc chiếm đoạt tài sản

Theo PHƯƠNG NAM (Quảng Nam Online)

Cuối tháng 2-2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá thành công chuyên án CĐ0217, bắt khẩn cấp 4 đối tượng có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đây là nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc, bắt cóc, chiếm đoạt tài sản khá táo tợn và tinh vi.


Đối tượng Nguyễn Hữu Quý. Ảnh: P.N

Đối tượng Nguyễn Hữu Quý. Ảnh: P.N

Ngày 19.2.2017, chị Phan Hoàng Ngọc Trâm (SN 1991, trú tại tổ 5B, thôn Đông Gia, xã Đại Minh, Đại Lộc) trình báo cơ quan công an về việc chồng chị là Phan Long Ẩn (SN 1989) bị một số đối tượng bắt giữ, đánh đập và yêu cầu chị Trâm phải giao nộp số tiền 500 triệu đồng thì mới trả tự do cho anh Ẩn.

Nhận thấy đây là một vụ việc nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo PC45 đã triển khai lực lượng xác minh, làm rõ thông tin và lên phương án giải cứu nạn nhân.

Theo yêu cầu của các đối tượng bắt cóc, khoảng 18 giờ ngày 19.2, chị Trâm mang một số tiền lớn đến quán nước giải khát do ông Lý Ngọc Thái (trú tổ 8, thôn Trà Long, xã Bình Trung, Thăng Bình) làm chủ để chuộc chồng. Tại đây, có 2 người tên là Phan Tấn Thơ (SN 1977) và Lê Văn Anh (SN 1991, cùng trú thôn Tú Ngọc B, xã Bình Tú, Thăng Bình). Khi Thơ và Anh nhận tiền chuộc từ chị Trâm thì bị các trinh sát PC45 bắt quả tang.


Đối tượng Lê Văn Anh. Ảnh: P.N

Đối tượng Lê Văn Anh. Ảnh: P.N

Với chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình. Từ đây, hé lộ nhiều hoạt động phạm pháp của chúng.

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 17.2.2017, Phan Long Ẩn cùng Lê Văn Nghiệp (SN 1990) và Nguyễn Thị Nga (SN 1982, cùng trú xã Đại Minh) đón taxi đến sòng bạc tại thôn An Thái, xã Bình An (Thăng Bình) để tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa. Trước khi đến sòng bạc, Ẩn mua 1 điện thoại di động mới và cài đặt phần mềm quét định vị để chơi gian lận.

Tuy nhiên, chơi chỉ được vài ván thì hành vi gian lận của Ẩn bị Nguyễn Hữu Quý (SN 1985, trú thôn An Thái) phát hiện. Ngay lập tức, Quý triệu tập đàn em bắt giữ và đánh đập những con bạc gian lận. Quý yêu cầu Ẩn gọi điện thoại về cho gia đình giao nộp 500 triệu đồng thì mới thả người. Riêng Nghiệp, bọn chúng yêu cầu nộp 50 triệu đồng tiền chuộc.


Đối tượng Võ Quốc Khánh. Ảnh: P.N

Đối tượng Võ Quốc Khánh. Ảnh: P.N

Với suy nghĩ giữ an toàn tính mạng người thân nên gia đình Nghiệp đã chạy vạy 35 triệu đồng và sáng ngày 19.2 mang đến giao cho Quý. Sau khi Quý nhận tiền, Nghiệp được trả tự do về nhà.

Cũng như Nghiệp, bọn chúng yêu cầu chị Nga đưa 50 triệu đồng thì sẽ bảo toàn tính mạng. Chị Nga trả lời không có tiền thì bị bọn chúng đánh đập. Sau đó chị Nga nói rằng sẽ dẫn nhóm người này đến nhà người cậu của mình là ông Nguyễn Văn L. (SN 1969, trú tổ 12, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) để mượn 50 triệu đồng giao cho chúng.

Ngay trong chiều ngày 17.2, Võ Quốc Khánh (SN 1988, thôn 4, xã Bình Tú) đã chở chị Nga đến nhà ông L. để nhận tiền. Tuy nhiên, người cậu này không cho cháu gái mượn tiền nên Khánh buộc chị Nga phải viết giấy nợ 50 triệu đồng mới thả chị Nga về. Trước khi thả chị Nga, Khánh yêu cầu chị tháo số nữ trang trên người giao cho Khánh.


Đối tượng Phan Tấn Thơ. Ảnh: P.N

Đối tượng Phan Tấn Thơ. Ảnh: P.N

Riêng gia đình Ẩn, vì số tiền 500 triệu đồng quá lớn nên gia đình không thể có liền được. Sau khi vay mượn khắp nơi được 50 triệu đồng, chiều ngày 19.2, chị Trâm điện thoại cho Quý trình bày khó khăn của gia đình và xin Quý nhận 50 triệu để tha mạng cho Ẩn. Quý đồng ý và phân công Thơ cùng Anh chở Ẩn đến quán nước giải khát của ông Thái để giao người, nhận tiền. Trong lúc đang nhận tiền của chị Trâm thì bọn chúng bị PC45 bắt quả tang.

Về phần Khánh, sau khi lấy số vàng của chị Nga, Khánh sợ người khác phát hiện việc này nên đến nhà của ông L. trả lại nhưng ông L. không dám nhận.

Hiện các đối tượng Nguyễn Hữu Quý, Phan Tấn Thơ, Lê Văn Anh, Võ Quốc Khánh đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 50 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay bằng vàng, 2 nhẫn vàng, 1 xe máy, 2 điện thoại di động và 1 con dao bấm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo