xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Nobel toán học”: Vinh danh GS Ngô Bảo Châu

Bài và ảnh: Mạnh Duy

(NLĐO)- Huy chương Fields vừa được trao tại Trung tâm hội nghị quốc tế (TP Hyderabad, Ấn Độ) lúc 12 giờ 55 phút (giờ VN), ngày 19-8. Giáo sư, nhà toán học Ngô Bảo Châu đã mang vinh quang về cho tổ quốc khi cùng với 3 nhà toán học khác giành huy chương Fields, giải thưởng được coi là “Nobel toán học”.

 

img
Ngô Bảo Châu được bà Pratibha Patil, tổng thống Ấn Độ trao giải thưởng. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)
 
Ngoài cha mẹ, vợ và ba cô con gái chung vui với GS Ngô Bảo Châu còn có những người thầy cũ như GS Ngô Việt Trung (Viện trưởng Viện toán), GS Lê Tuấn Hoa (Chủ tịch Hội Toán học VN) và một phái đoàn của Bộ GD-ĐT cùng tới Hyderabad (Ấn Độ).

 Không bất ngờ và cũng không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn cũng như báo giới VN nhiều ngày qua, ứng cử viên nặng ký cho giải Fields Ngô Bảo Châu đã được chọn là một trong 4 gương mặt trẻ xuất sắc nhất của toán học thế giới tại ICM. Đây là ghi nhận do Hội toán học quốc tế cho những công trình nghiên cứu xuất sắc của Ngô Bảo Châu trong chương trình Langlands, một lĩnh vực mới của toán học hiện đại.

 Đích thân bà Pratibha Patil, tổng thống Ấn Độ đã có mặt tại buổi khai mạc ICM và trao giải cho nhà toán học Ngô Bảo Châu của VN. 

Cùng với Ngô Bảo Châu, ba nhà toán học khác đoạt giải Fields lần là: Elon Lindenstrauss (Israel), Stanislav Smirnov (Nga) và Cedric Villani (Pháp). Như vậy VN là quốc gia thứ 13 trên thế giới có công dân đoạt giải Fields.


img
GS Ngô Bảo Châu

Giáo sư Ngô Bảo Châu sinh năm 1972, tại Hà Nội, trong một gia đình trí thức. Bố Ngô Bảo Châu là GS.TSKH Ngô Huy Cẩn, một chuyên gia hàng đầu VN trong lĩnh vực cơ học chất lỏng. Mẹ Ngô Bảo Châu là PGS.TS Trần Lưu Vân Hiền, nguyên cán bộ Viện Y học dân tộc cổ truyền. Hiện bà là hiệu phó trường Y Lê Hữu Trác.
 
Khi ở VN Ngô Bảo Châu học tại trường Thực nghiệm, THCS Trưng Vương, Khối chuyên toán Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội). Năm 1988 và 1989, Ngô Bảo Châu giành hai HCV Olympic toán quốc tế tại Australia và Đức.
 
Năm 18 tuổi, Ngô Bảo Châu nhận học bổng của chính phủ Pháp và trở thành sinh viên các trường Ecole Normale Superieure, Universite de Paris- Sud.
 
img
GS Ngô Bảo Châu và gia đình
 
Năm 2004, Ngô Bảo Châu nhận giải Clay của Viện Clay vì cùng với giáo sư Gerard Laumon, thầy của ông, chứng minh được một trường hợp của “Bổ đề cơ bản” Langlands.
 
Một năm sau, Ngô Bảo Châu được đặc cách phong hàm giáo sư và trở thành giáo sư trẻ nhất của Việt Nam. Đến nay ông vẫn là người giữ kỉ lục này.
 
Năm 2009, Ngô Bảo Châu giải được toàn bộ bài toán “Bổ đề cơ bản” Langlands, đưa ngành này sang một trang phát triển mới. Công trình này được tạp chí Times xếp hạng 7 trong số 10 phát minh nổi bật năm 2009.
 
img
GS Ngô Bảo Châu cùng người thân
 
Ngô Bảo Châu từng là giáo sư toán tại ĐH Paris 11. Năm 2007, ông chuyển sang Mỹ làm việc tại viện nghiên cứu cao cấp Princeton, New Jersey sau đó ông chuyển sang Viện toán cao cấp trường ĐH Chicago đầu năm 2010.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Ngô Bảo Châu đã trở thành người thứ hai là công dân của một nước châu Á dành giải Fields, sau một người Nhật Bản.
 
Ngày 22-8 tới, GS Ngô Bảo Châu sẽ có báo cáo tại phiên họp toàn thể ICM cùng 20 nhà toán học có thành tựu xuất sắc.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo