xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Từ vụ VNDirect "bị tấn công", chuyên gia khuyến nghị đặc biệt quan tâm về an ninh mạng

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, các vụ việc tấn công mạng đang có chiều hướng gia tăng thời gian qua

Đưa ra khuyến nghị với doanh nghiệp tại hội thảo nhận diện điểm sáng kinh doanh và đầu tư năm 2024, do CafeF (thuộc VCCorp) tổ chức sáng 26-3, Chuyên gia kinh tế - TS Cấn Văn Lực cho rằng doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề an ninh mạng. Khuyến nghị được ông Lực đưa ra sau khi ông đề cập đến sự cố Công ty Chứng khoán VNDirect bị tấn công ngày 24-3 vừa qua.

Theo ông Lực, sau vụ việc này, các doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề an ninh mạng, khi mà số vụ việc tấn công mạng ngày càng gia tăng.

Từ vụ VNDirect

TS Cấn Văn Lực khuyến nghị doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh mạng

Cũng trong khuông khổ diễn đàn, ông Cấn Văn Lực cũng đã đề cập đến khu vực kinh tế tư nhân và cho rằng trong khoảng 7 năm trở lại đây, đầu tư tư nhân có dấu hiệu chững lại, chưa phát triển như kỳ vọng.

Nhấn mạnh kinh tế tư nhân đóng vai trò rất quan trọng ở nước ta, ông Cấn Văn Lực cho biết khu vực này hiện đóng góp khoảng 50% GDP, với 85% việc làm, và đóng góp cho ngân sách khoảng 18%. "Tuy nhiên, thời gian qua, dấu hiệu chững lại của khu vực kinh tế tư nhân tương đối rõ. Chúng ta kỳ vọng cao hơn cho lĩnh vực này, nhưng chưa đạt được thành công"- ông Lực nói.

Về nguyên nhân dẫn đến khu vực kinh tế tư nhân có dấu hiệu chững lại, TS Cấn Văn Lực cho rằng khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách cho khu vực này chưa đầy đủ, chưa thông thoáng. Do đó, yêu cầu hoàn thiện thể chế là rất cần thiết để chúng ta có được môi trường đầu tư, kinh doanh tốt nhất.

Bên cạnh đó, theo ông Cấn Văn Lực, chúng ta chưa thực sự khuyến khích doanh nghiệp tư nhân nâng cao năng lực quản trị ở đẳng cấp quốc tế. Điểm quản trị doanh nghiệp của chúng ta hiện chỉ đạt khoảng 42% so với chuẩn quốc tế, còn cách khá xa so với một số nước trong khu vực. Vị chuyên gia nhìn nhận điểm yếu trong quản trị nằm ở cả doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp Nhà nước.

Một nguyên nhân khác được TS Cấn Văn Lực chỉ ra là phần lớn doanh nghiệp tư nhân có tầm nhìn tương đối ngắn hạn, nên chưa chú trọng đầu tư vào khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đầu tư nhân lực chất lượng cao.

Điểm cuối cùng, TS Lực cho biết từ thực tế, một số doanh nghiệp tư nhân có liên quan đến các vụ vi phạm pháp luật, đạo đức kinh doanh cũng là vấn đề còn tồn tại. Do đó, để phát triển hơn nữa khu vực kinh tế tư nhân, vị chuyên gia cho rằng phải sớm khắc phục 4 nguyên nhân vừa nêu.

Đối với năm 2024, để tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tư nhân, TS Cấn Văn Lực nhấn mạnh cần quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, sớm tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, về đất đai, về nguồn vốn. Nhắc đến nguồn vốn cho doanh nghiệp, ông Lực lưu ý cần sớm khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2024, Chuyên gia kinh tế - TS Võ Trí Thành cho biết nhiều tổ chức quốc tế và trong nước dự báo tăng trưởng năm 2024 tăng ở mức từ 5,5 - 6,3%, trong khi mục tiêu của chúng ta đề ra là 6 - 6,5%.

Để đạt được các mục tiêu tăng trưởng, TS Võ Trí Thành cho rằng cần kiên định mục tiêu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, khôi phục niềm tin thị trường và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế. Bên cạnh đó, kích cầu tiêu dùng, phát triển hạ tầng để thu hút FDI chất lượng cao thông qua việc nâng cấp quan hệ với các nước như Mỹ, Nhật Bản...

Ông Thành cũng lưu ý giải pháp hoàn thiện khung khổ pháp lý, tăng cường tính thực thi của các quy định đã được ban hành; đồng thời có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo