xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tung tin

Triệu tập cô gái trẻ tung tin sai sự thật ngân hàng vỡ nợ trên mạng xã hội

Triệu tập cô gái trẻ tung tin sai sự thật ngân hàng vỡ nợ trên mạng xã hội

(NLĐO) - Nhằm tăng tương tác trên mạng xã hội Facebook để bán hàng online, chị N.T.H. đã đăng tin sai sự thật về việc một ngân hàng vỡ nợ

Làm rõ hành vi của đối tượng tung tin thất thiệt vụ tự thiêu ở TP Thủ Đức

Làm rõ hành vi của đối tượng tung tin thất thiệt vụ tự thiêu ở TP Thủ Đức

(NLĐO) - Đối tượng đã có hành vi đăng tin xuyên tạc, sai sự thật về người đàn ông tự thiêu ở TP Thủ Đức gây hoang mang cho người dân TP HCM.

Gã trai bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin nhà nước phát gạo giả cho dân

Gã trai bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin nhà nước phát gạo giả cho dân

(NLĐO) - Một thanh niên bán hàng ở Trà Vinh đã tung tin trên Facebook nhà nước hỗ trợ gạo giả cho người dân trong đợt dịch Covid-19 nên đã bị phạt 7,5 triệu đồng.

Tung tin con trai bị bắt cóc để nhờ người tìm giúp

Tung tin con trai bị bắt cóc để nhờ người tìm giúp

(NLĐO)- Do nóng lòng trước việc không thể liên lạc được với con trai của mình nên ông Don tung tin thiếu niên này đã bị kẻ gian bắt cóc.

Thông tin sai sự thật 1 bị can trong vụ Đường "Nhuệ" là con trai Chánh án Thái Bình

Thông tin sai sự thật 1 bị can trong vụ Đường "Nhuệ" là con trai Chánh án Thái Bình

(NLĐO)- Tìm trên Google thấy Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, bị khởi tố trong vụ án Đường "Nhuệ", có cùng họ "Phạm Văn" với Chánh án TAND tỉnh Thái Bình nên Đ.VH. thông tin sai sự thật rằng bị can Hiệp là con trai Chánh án TAND Thái Bình.

Hoang tin "có người chết do Covid-19" để trả thù người yêu cũ

Hoang tin "có người chết do Covid-19" để trả thù người yêu cũ

(NLĐO)- Chiếm quyền sử dụng Facebook của người yêu cũ, Phạm Văn Hải (Thái Nguyên) đã đăng tải thông tin sai sự thật "đã có người chết do Covid-19" để trả thù chuyện tình cảm khi bị chia tay.

Nguyễn Thị Ngọc Hiền tung tin Chợ Bình Chánh bị phong tỏa

Nguyễn Thị Ngọc Hiền tung tin Chợ Bình Chánh bị phong tỏa

(NLĐO) - Khi đi chợ Bình Chánh mua đồ, người phụ nữ đã về nhà tung tin chợ bị phong tỏa 15 ngày để thu hút nhiều lượt like và bình luận.

CLIP: Nguyễn Văn Đúng thừa nhận xuyên tạc thông tin

CLIP: Nguyễn Văn Đúng thừa nhận xuyên tạc thông tin

(NLĐO) - Nam thanh niên là lái xe một công ty đã bị xử phạt 10 triệu đồng do thông tin sai sự thật về việc TP HCM bị phong tỏa.

Đề nghị xử lý hình sự sinh viên dược tung tin "bậy" về dịch Covid-19

Đề nghị xử lý hình sự sinh viên dược tung tin "bậy" về dịch Covid-19

(NLĐO) - Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ đề nghị công an xử lý hình sự nhóm sinh viên y dược vì tung tin bệnh viện này có 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Một sinh viên dược tung tin "bậy" về Covid-19 cho cả lớp

Một sinh viên dược tung tin "bậy" về Covid-19 cho cả lớp

(NLĐO) - Một sinh viên ở Cần Thơ soạn tin một bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ nhiễm bệnh Covid-19 và gửi cho 33 thành viên trong lớp.

Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về nữ sinh đi dự đám cưới khi đang cách ly

Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về nữ sinh đi dự đám cưới khi đang cách ly

(NLĐO)- Lên facebook đăng thông tin thất thiệt về tình hình sức khỏe người em trai chị Nguyễn Thị H.D. ở Hà Tĩnh, người vừa trở về từ Hàn Quốc đang bị cách ly tại nhà nhưng vẫn đi đám cưới, một cô gái bị phạt 10 triệu đồng.

Cô gái tung tin 33 người chết vì Covid-19 bị phạt 10 triệu đồng

Cô gái tung tin 33 người chết vì Covid-19 bị phạt 10 triệu đồng

(NLĐO) - Cô gái 29 tuổi ở Cần Thơ lên Facebook tung tin Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) có 33 người chết do dịch bệnh Covid-19 đã bị công an mời làm việc và xử phạt 10 triệu đồng.

CLIP: Giám đốc BV Chợ Rẫy đề nghị điều tra người tung tin 33 người chết do corona

CLIP: Giám đốc BV Chợ Rẫy đề nghị điều tra người tung tin 33 người chết do corona

(NLĐO) - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định thông tin 33 người chết do corona là xuyên tạc, bịa đặt và đã đề nghị công an vào cuộc.

Đưa thông tin "không có cơm ăn, công nhân ngất hàng loạt" chủ tài khoản facebook bị "sờ gáy"

Đưa thông tin "không có cơm ăn, công nhân ngất hàng loạt" chủ tài khoản facebook bị "sờ gáy"

(NLĐO)- Làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, chủ tài khoản facebook đã tự nguyện đính chính thông tin, đồng thời đăng tải lời xin lỗi trên trang facebook cá nhân gửi đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến sự việc.

Thấy xô xát, chụp ảnh tung lên Facebook tin "Trưởng công an huyện bị xúc hội đồng"

Thấy xô xát, chụp ảnh tung lên Facebook tin "Trưởng công an huyện bị xúc hội đồng"

(NLĐO)- Chứng kiến một vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên nhưng Lê Văn Sơn đã chụp ảnh đưa lên mạng xã hội Faebook chia sẻ thông tin thất thiệt “Trưởng công an huyện bị xúc hội đồng”.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo