xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS UBND huyện Sóc Sơn

Hà Nội: Hơn 800 đoàn viên, CNVC-LĐ hiến máu tình nguyện

Hà Nội: Hơn 800 đoàn viên, CNVC-LĐ hiến máu tình nguyện

"Ngày hội Xuân hồng" năm 2020 do UBND huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội vừa tổ chức đã thu hút hơn 800 đoàn viên, CNVC-LĐ thuộc các CĐ cơ sở tham gia hiến máu tình nguyện

Vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn: Huyện nhận xử lý chậm, TP Hà Nội khen xử lý nghiêm túc cán bộ vi phạm

Vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn: Huyện nhận xử lý chậm, TP Hà Nội khen xử lý nghiêm túc cán bộ vi phạm

(NLĐO)- Ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) chiều 7-1, đã thông tin về tình hình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, đê điều trên địa bàn, trong đó có vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Vụ vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Vì sao không có vị lãnh đạo sở nào của Hà Nội bị kỷ luật?

Vụ vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Vì sao không có vị lãnh đạo sở nào của Hà Nội bị kỷ luật?

(NLĐO)- UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết quả thanh tra, xử lý các vi phạm về đất đai tại huyện Sóc Sơn theo kiến nghị của cử tri, theo đó không có cán bộ cấp sở nào bị thi hành kỷ luật.

Kỷ luật 39/80 lãnh đạo, cán bộ trong vụ vi phạm đất rừng Sóc Sơn

Kỷ luật 39/80 lãnh đạo, cán bộ trong vụ vi phạm đất rừng Sóc Sơn

(NLĐO)- UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa có báo cáo về công tác xử lý 68 công trình vi phạm đất rừng phòng hộ, đặc dụng phát sinh trong giai đoạn 2017 - 2018 trên địa bàn, qua đó Hà Nội quyết định kỷ luật 39 lãnh đạo, cán bộ trong tổng số 80 lãnh đạo, cán bộ liên quan đến những vi phạm của hàng trăm công trình xây dựng trên đất rừng huyện Sóc Sơn.

Kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn: Hàng ngàn công trình sai phạm, vắng biệt phủ "khủng"

Kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn: Hàng ngàn công trình sai phạm, vắng biệt phủ "khủng"

(NLĐO)- Kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn của Thanh tra TP Hà Nội chỉ rõ có hàng ngàn trường hợp vi phạm đất rừng, tuy nhiên lại thiếu vắng những thông tin liên quan đến các công trình vi phạm lớn như các biệt phủ "khủng".

Huyện Sóc Sơn nêu lý do việc cưỡng chế vi phạm "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn đang rất chậm

Huyện Sóc Sơn nêu lý do việc cưỡng chế vi phạm "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn đang rất chậm

(NLĐO)- Lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho biết đã tái ra lệnh cưỡng chế các công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn trên địa bàn xã Minh Phú từ ngày 26-12-2018, hiện đã cưỡng chế được một phần công trình vi phạm nhưng tiến độ thực hiện của xã Minh Phú là rất chậm.

Truy trách nhiệm từng cán bộ xã trong vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn

Truy trách nhiệm từng cán bộ xã trong vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn

(NLĐO)- Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã kết luận những dấu hiệu vi phạm của Đảng ủy xã Minh Trí trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Hà Nội tạm dừng cưỡng chế 18 công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn trong tháng 11

Hà Nội tạm dừng cưỡng chế 18 công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn trong tháng 11

(NLĐO)- Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội), cho biết UBND TP Hà Nội đã thống nhất cưỡng chế 18 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn trong tháng 12 sau dự định cưỡng chế các công trình này xong trong tháng 11.

Lộ diện chủ nhân 18 công trình vi phạm đất rừng bị cưỡng chế ở Sóc Sơn

Lộ diện chủ nhân 18 công trình vi phạm đất rừng bị cưỡng chế ở Sóc Sơn

(NLĐO)- Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội vừa có báo cáo chỉ rõ xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn) xác thực vào hợp đồng chuyển nhượng mua bán đất rừng, đồng thời nêu tên 18 công trình vi phạm đang bị cưỡng chế.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo