xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine cải tiến tên lửa Neptune thành “siêu vũ khí”?

Huệ Bình

(NLĐO) – Ukraine đang phát triển một phiên bản tầm xa hơn của tên lửa Neptune phóng từ mặt đất, có tầm bắn lên tới 400 km.

Việc Ukraine tự chủ được sản xuất vũ khí tầm xa sẽ có lợi cho họ trong bối cảnh nguồn viện trợ của phương Tây đang giảm dần, bao gồm vũ khí tầm xa.

Tin tức này được đưa ra vào ngày 4-12. Trong cuộc phỏng vấn với ArmyInform (cơ quan truyền thông của Bộ Quốc phòng Ukraine), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Gavrylyuk, cho biết: "Ukraine đang tập trung tạo ra một phiên bản tầm bắn mở rộng của tên lửa Neptune, được gọi là "Long Neptune". Đây là phiên bản cải tiến, kéo dài tầm bắn của tổ hợp Neptune".

ArmyInform đưa tin tên lửa hành trình chống hạm Neptune được phát triển ngay trước khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Tên lửa này được cho là  vũ khí đáng tin cậy của Ukraine để nhắm mục tiêu vào Hạm đội Biển Đen của Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine không tiết lộ thông tin chi tiết về loại tên lửa tầm xa mới nhưng tuyên bố: "Bộ Quốc phòng đang tích cực làm việc với Bộ Công nghiệp Chiến lược để tăng cường hệ thống phòng không".

photo-1701766722467

Một hệ thống tên lửa hành trình Neptune của Ukraine. Ảnh: Defence View

Theo tạp chí Forbes ngày 4-12, Luch - văn phòng thiết kế của Ukraine chịu trách nhiệm về Neptune - trong nhiều tháng đã thử nghiệm những cải tiến nhằm mở rộng tầm bắn của tên lửa lên tới 400 km.

Trước đó, các thông tin xuất hiện vào tháng 4 cho biết Bộ Quốc phòng Ukraine đang nỗ lực nâng cấp tên lửa Neptune để có thể tấn công các mục tiêu mặt đất. Các tên lửa mới nặng 350 kg, tầm bắn lên tới 400 km, có thể phóng từ cùng một bệ phóng với các phiên bản cũ.

Phiên bản tên lửa hành trình Neptune đang được sử dụng hiện nay nặng khoảng 150 kg và có tầm bắn khoảng 300 km.

Nếu nỗ lực này thành công, phiên bản tầm xa của tên lửa Neptune có thể vươn tới bất cứ mục tiêu nào trên bán đảo Crimea, thậm chí tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Do đây là tên lửa nội địa do Ukraine tự phát triển, họ cũng không bị ràng buộc về việc không được phóng vũ khí vào Nga như những cam kết với phương Tây khi được viện trợ tên lửa tầm xa.

Thời gian gần đây, Ukraine tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga. Theo Forbes, Ukraine được cho là đã sử dụng phiên bản tấn công mặt đất của tên lửa Neptune để phá hủy một trong các hệ thống phòng không S-400 của Nga hồi tháng 8.

Ukraine cũng tấn công cây cầu bắc qua eo biển Kerch và các trung tâm quân sự ở bán đảo Crimea, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tế cho quân đội Nga ở khu vực miền Nam và miền Đông Ukraine.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với ArmyInform, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ Ukraine cũng đang nghiên cứu "hiện đại hóa hệ thống tên lửa phòng không Buk và S-300" nhưng không nói chi tiết.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5-12 thông báo trên Telegram rằng lực lượng Nga đã đánh chặn 41 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên vùng trời bán đảo Crimea và biển Azov.

Các đơn vị phòng không bắn hạ 22 máy bay không người lái (UAV) và khiến 13 chiếc khác lao xuống đất ở bán đảo Crimea và biển Azov. Vài giờ sau, phòng không Nga tiếp tục ngăn chặn đợt tấn công thứ hai, hạ 6 UAV trên biển Azov.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo