xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS unclos 1982

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN quan ngại về diễn biến ở Biển Đông

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN quan ngại về diễn biến ở Biển Đông

(NLĐO)- Nội dung về Biển Đông được nêu trong Tuyên bố Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về duy trì và thúc đẩy ổn định không gian biển ở Đông Nam Á ra ngày 30-12-2023

Cam kết của Việt Nam - Hà Lan đối với trật tự luật pháp quốc tế

Cam kết của Việt Nam - Hà Lan đối với trật tự luật pháp quốc tế

(NLĐO)- Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nhấn mạnh tầm quan trọng của thượng tôn pháp luật, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982

Phản đối Trung Quốc lắp đặt phao đèn báo hiệu tại Trường Sa

Phản đối Trung Quốc lắp đặt phao đèn báo hiệu tại Trường Sa

(NLĐO)- Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc tiến hành lắp đặt 3 phao đèn báo hiệu tại một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp hẹp cùng các nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp hẹp cùng các nhà lãnh đạo ASEAN

(NLĐO) - Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 tại Labuan Bajo, Indonesia, sáng 11-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước dự phiên họp hẹp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực

Việt Nam nêu quan điểm tại Hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc về đại dương

Việt Nam nêu quan điểm tại Hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc về đại dương

(NLĐO)- Đại diện Việt Nam khẳng định cam kết phát triển đại dương xanh, bền vững, thực hiện đầy đủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS).

Điểm nhấn trong Đối thoại Biển lần thứ 8

Điểm nhấn trong Đối thoại Biển lần thứ 8

(NLĐO)- Đối thoại Biển sẽ góp phần vào việc nâng cao nhận thức và duy trì hoà bình ổn định tại Biển Đông. Điểm nhấn trong Đối thoại lần này là sự tham gia của hai Thẩm phán từ Toà án Luật biển Quốc tế.

Tuân thủ UNCLOS, không leo thang căng thẳng ở Biển Đông

Tuân thủ UNCLOS, không leo thang căng thẳng ở Biển Đông

(NLĐO)- Các quốc gia cần nỗ lực tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS nâng cao lòng tin, tự kiềm chế, không tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình hoặc leo thang căng thẳng ở Biển Đông.

Hơn 500 đại biểu dự Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 13

Hơn 500 đại biểu dự Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 13

(NLĐO)- Sáng ngày 18-11, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao (DAV) đã khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 với chủ đề "Nhìn lại quá khứ vì một tương lai tươi sáng hơn".

Việt Nam lên tiếng về nhóm tác chiến tàu sân bay Anh, New Zealand vào Biển Đông

Việt Nam lên tiếng về nhóm tác chiến tàu sân bay Anh, New Zealand vào Biển Đông

(NLĐO)- Nhóm tàu sân bay Anh và tàu hộ vệ New Zealand đang tiến vào Biển Đông, chuẩn bị tham gia đợt diễn tập lớn gần Singapore.

Thủ tướng nêu 3 đề xuất về an ninh biển tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc

Thủ tướng nêu 3 đề xuất về an ninh biển tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, hợp tác với các nước để duy trì an ninh trên biển tại Phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Tránh nguy cơ đụng độ trên biển Đông

Tránh nguy cơ đụng độ trên biển Đông

Dự luật Cảnh sát biển của Trung Quốc gây ra lo ngại nghiêm trọng không chỉ đối với các nước khu vực mà còn đối với các nước cùng sử dụng biển Đông, biển Hoa Đông

Nguy cơ va chạm quân sự tại khu vực biển Đông ngày càng cao

Nguy cơ va chạm quân sự tại khu vực biển Đông ngày càng cao

(NLĐO)- Đại diện Việt Nam đánh giá các điểm nóng vốn có về an ninh ngày càng diễn ra phức tạp, nguy cơ xảy ra va chạm về mặt quân sự tại khu vực trên biển Đông và biển Hoa Đông ngày càng cao.

Phản ứng của Việt Nam về công hàm ngày 17-4 của Trung Quốc gửi Tổng thư ký LHQ

Phản ứng của Việt Nam về công hàm ngày 17-4 của Trung Quốc gửi Tổng thư ký LHQ

(NLĐO)- Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam về công hàm ngày 17-4 của Trung Quốc gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ), về những phát ngôn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng trong các ngày 20, 21-4

Người Phát ngôn lên tiếng về tình hình phức tạp ở vùng biển một số nước ASEAN

Người Phát ngôn lên tiếng về tình hình phức tạp ở vùng biển một số nước ASEAN

(NLĐO)- Trước những thông tin gần đây liên quan đến tình hình phức tạp ở vùng biển của một số nước ASEAN, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng các bên liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, thể hiện cam kết phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và hoà bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông, khu vực và trên thế giới.

Người phát ngôn lên tiếng về thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc di chuyển về vùng biển Việt Nam

Người phát ngôn lên tiếng về thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc di chuyển về vùng biển Việt Nam

(NLĐO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam sẽ xác minh thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc đang di chuyển về vùng biển Việt Nam, đồng thời khẳng định rằng các lực lượng chức năng Việt Nam luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trên vùng biển của Việt Nam

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo