xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS ủy ban tư pháp

Còn nhiều cán bộ cấu kết để tham nhũng

Còn nhiều cán bộ cấu kết để tham nhũng

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đánh giá: Tình trạng thông đồng, móc ngoặc, cấu kết, tiếp tay của cán bộ với doanh nghiệp để tham nhũng, trục lợi, chiếm đoạt tài sản của nhà nước còn diễn ra nhiều

Có 23 trường hợp nộp lại quà tặng với số tiền 93 triệu đồng

Có 23 trường hợp nộp lại quà tặng với số tiền 93 triệu đồng

(NLĐO)- Theo báo cáo của Chính phủ, 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm

Số vụ nhận hối lộ bị phát hiện tăng hơn 312%

Số vụ nhận hối lộ bị phát hiện tăng hơn 312%

(NLĐO) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa cho biết tội phạm tham nhũng, chức vụ phát hiện tăng 71,46% số vụ, tăng 116,17% số đối tượng, đặc biệt số vụ nhận hối lộ phát hiện tăng 312,5%

Ông Biden đề cử chưa từng có khi Thẩm phán Tòa án Tối cao nghỉ hưu?

Ông Biden đề cử chưa từng có khi Thẩm phán Tòa án Tối cao nghỉ hưu?

(NLĐO) – Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Stephen Breyer sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay sau gần 30 năm làm việc, tạo cơ hội cho Tổng thống Joe Biden đề cử một thẩm phán vào tòa án cao nhất nước Mỹ.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp: Còn một số trường hợp bị truy tố oan, truy tố sai tội danh

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp: Còn một số trường hợp bị truy tố oan, truy tố sai tội danh

(NLĐO)- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng ngành kiểm sát vẫn còn để xảy ra một số trường hợp bị truy tố oan; truy tố sai tội danh, sai khung hình phạt; viện kiểm sát nhân dân phải rút một phần hoặc toàn bộ quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa.

Vay tiền qua App: Cha vay tiền nhưng con bị lập bàn thờ đưa lên mạng

Vay tiền qua App: Cha vay tiền nhưng con bị lập bàn thờ đưa lên mạng

(NLĐO)- Đó là thực trạng được đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ (Bắc Kạn) nêu ra khi nói về những bất cập của hoạt động cho vay tiền qua App điện thoại.

CEO Twitter và Facebook “gặp nạn” vì cáo buộc thiên vị ông Biden

CEO Twitter và Facebook “gặp nạn” vì cáo buộc thiên vị ông Biden

(NLĐO) - Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ hôm 23-10 cho biết các giám đốc điều hành của mạng xã hội Twitter và Facebook sẽ điều trần vào ngày 17-11 về quyết định chặn các tin bài có các cáo buộc liên quan đến con trai của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Chủ tịch FIFA bị điều tra tham nhũng, Tổng chưởng lý Thụy Sĩ mất chức

Chủ tịch FIFA bị điều tra tham nhũng, Tổng chưởng lý Thụy Sĩ mất chức

(NLĐO) – Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với một cuộc điều tra tham nhũng khi bí mật gặp gỡ Tổng chưởng lý Thụy Sĩ để bàn bạc việc… điều tra tham nhũng tại FIFA dưới thời người tiền nhiệm Sepp Blatter.

"Bộ tứ quyền lực" công nghệ bị công kích

"Bộ tứ quyền lực" công nghệ bị công kích

4 đại gia công nghệ Facebook, Amazon, Google và Apple đang hứng chịu những công kích từ chính trường Mỹ đến châu Âu

Uỷ ban Tư pháp chưa có báo cáo phiên họp về vụ án Hồ Duy Hải

Uỷ ban Tư pháp chưa có báo cáo phiên họp về vụ án Hồ Duy Hải

(NLĐO)- Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Uỷ ban Tư pháp đã họp phiên toàn thể về vụ án Hồ Duy Hải vào ngày 16-6 và hiện chưa có báo cáo lên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Uỷ ban Tư pháp QH xem xét tính đúng đắn của quyết định phiên Giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải

Uỷ ban Tư pháp QH xem xét tính đúng đắn của quyết định phiên Giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải

(NLĐO)- Cuộc họp toàn thể của Uỷ ban Tư pháp Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải kết thúc lúc gần 12 giờ ngày 16-6.

Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã nhận đơn kiến nghị của mẹ tử tù Hồ Duy Hải

Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã nhận đơn kiến nghị của mẹ tử tù Hồ Duy Hải

(NLĐO) - Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho biết đã nhận đơn kiến nghị của mẹ tử tù Hồ Duy Hải sau quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao và đang xem xét, xử lý.

Nhiều câu hỏi cần lời giải vụ nhảy lầu trong sân toà án ở Bình Phước

Nhiều câu hỏi cần lời giải vụ nhảy lầu trong sân toà án ở Bình Phước

NLĐO) - Có hay không sự mâu thuẫn giữa cấp sơ thẩm và phúc thẩm, giữa 2 lần ở cấp phúc thẩm? Việc kết tội bị cáo có đủ thuyết phục hay chưa? Vì sao anh Phước chọn đánh đổi cả cuộc đời mình thay vì chấp hành hình phạt 3 năm tù?

Quốc hội bàn thảo công tác xây dựng pháp luật

Quốc hội bàn thảo công tác xây dựng pháp luật

Hôm nay (25-5), kỳ họp thứ 9, Quốc hội (QH) khóa XIV bước vào tuần làm việc thứ hai, tập trung bàn thảo công tác xây dựng pháp luật.

Tổng chưởng lý Thụy Sĩ sắp mất chức vì… tích cực điều tra FIFA

Tổng chưởng lý Thụy Sĩ sắp mất chức vì… tích cực điều tra FIFA

(NLĐO) - Tổng chưởng lý Michael Lauber bị buộc tội vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc điều tra, dễ bị loại khỏi ngành tư pháp Thụy Sĩ khi hồ sơ vụ việc đã được đệ trình lên Quốc hội nước này.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo