xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mariah Carey không bao giờ quay lại “ghế nóng” American Idol

M.Khuê (Theo Us Magazine)

(NLĐO) – Nữ danh ca Mariah Carey khẳng định sẽ không bao giờ quay lại “ghế nóng” chương trình truyền hình thực tế American Idol một lần nào nữa trong đời. Bởi theo cô, đó là trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.

Mariah Carey ngồi vị trí giám khảo American Idol năm 2013 cùng với Randy Jackson và Nicki Minaj. Kết thúc mùa tranh tài này, Mariah Carey rời vị trí “ghế nóng” không tham gia lần nào nữa. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn về sô diễn mới của Mariah Carey ở Las Vegas, khi được hai MC Kyle và Jackie O của Kênh phát thanh ở Úc hỏi rằng liệu nữ ca sĩ này có muốn xuất hiện với vai trò giám khảo American Idol  mùa cuối cùng năm 2016 không? Mariah Carey nhanh chóng trả lời: “Không bao giờ! Tuyệt đối không! Đó là trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi”.

 

Mariah Carey khẳng định không bao giờ quay lại “ghế nóng” American Idol

Mariah Carey khẳng định không bao giờ quay lại “ghế nóng” American Idol

 

Trong suốt thời gian ngồi “ghế nóng” American Idol năm 2013, Mariah Carey và Nicki Minaj có nhiều bất đồng. Ngay từ vòng sơ tuyển American Idol, cả hai liên tục mâu thuẫn. Ban đầu, người hâm mộ còn tưởng đây là “kế hoạch” của chương trình, là chiêu tạo sự chú ý cho cuộc thi nhưng cuộc khẩu chiến ngày càng căng thẳng.

Đến mức, Mariah đến trường quay chương trình với cảnh sát hộ tống và tăng cường lực lượng an ninh sau một số lời đe dọa súng từ Nicki Minaj. Khi đó, một nguồn tin từng nói với TMZ rằng Nicki từng dọa: “Nếu tôi có một khẩu súng, tôi sẽ bắn cô ấy”. Cuộc khẩu chiến lôi kéo “fan” của hai bên cùng một số nghệ sĩ khác ngày càng ác liệt đến mức Tổng thống Obama phải lên tiếng kêu gọi hai bên bình tĩnh và đừng manh động.

 

Cô bày tỏ thái độ không hài lòng với nhà sản xuất

Cô bày tỏ thái độ không hài lòng với nhà sản xuất

 

Nhận định lại về chuyện này, Mariah Carey bày tỏ thái độ không hài lòng với nhà sản xuất vì đã cố tình hướng câu chuyện đi xa hơn, mượn chuyện này để PR luôn. “Tôi không nghĩ họ có bất kỳ định hướng nào để chúng tôi cùng có trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia chương trình. Tôi nghĩ, chương trình nên hướng về phía thí sinh hơn là tập trung vào cuộc chiến vốn không tồn tại và biến nó trở nên thật lố bịch” - Mariah Carey thổ lộ. Cô còn tâm sự thêm rằng chương trình “buồn chán và giả tạo”. Đôi khi, bạn phải tưởng tượng, thêm thắt hoa mỹ trong lời nhận xét đối với các thí sinh trong khi thực tế trước một màn trình diễn tốt, bạn chỉ muốn nói “nó tốt rồi!” và ngừng ở đó. “Tôi chẳng muốn dính dáng gì đến chương trình này một lần nào nữa nhưng cũng có thể mọi người khác thích nó” – Mariah thổ lộ.

 

Mariah (trái) và Nicki (phải) từng gây lùm xùm khi cùng ngồi ghế nóng chương trình này năm 2013

Mariah (trái) và Nicki (phải) từng gây lùm xùm khi cùng ngồi "ghế nóng" chương trình này năm 2013

 

Đây không phải lần đầu tiên Mariah chỉ trích chương trình này. Trong cuộc phỏng vấn năm 2013, cô cũng tuyên bố rằng ghét chương trình. “Nó giống như đi làm mỗi ngày trong địa ngục với quỷ Satan” – Mariah đùa.

Kênh truyền hình FOX của Mỹ thông tin chương trình truyền hình thực tế American Idol (Thần tượng âm nhạc Mỹ) sẽ chính thức kết thúc vào năm 2016 sau 15 mùa phát sóng. American Idol lên sóng năm 2002 và trở thành chương trình truyền hình thực tế thành công vang dội. Nhiều nước đã mua bản quyền chương trình này trong đó có Việt Nam.

Không chỉ tạo lập một “vương quốc” riêng, American Idol còn là nguồn cảm hứng sản sinh ra một loạt các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc sau này như The X Factor, The Voice. Simon Cowell, một trong những giám khảo buổi đầu của chương trình này đã vụt sáng thành sao ở nước Mỹ. Với lượng người xem lớn, chương trình này mang đến lợi nhuận khổng lồ cho FOX. Nhiều sao trẻ đã tỏa sáng nhờ chường trình này như Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Jennifer Hudson, Clay Aiken, Jordin Sparks, Katharine McPhee và Adam Lambert.

Tuy nhiên, những năm sau này, American Idol không còn thu hút như ban đầu bởi sự ra đời của các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc khác. Lượng người xem sụt giảm, những ca sĩ trẻ chiến thắng cuộc chơi này cũng không còn nổi bật như những người đi đầu. Dẫu nhà sản xuất nỗ lực đổi mới đội ngũ giám khảo từ Paula Abdul, Simon Cowell, Randy Jackson đến Kara DioGuardi, Ellen DeGeneres, Jenifer Lopez, Steven Tyler, Mariah Carey, Nicki Minaj, Urban, Connick Jr... nhưng vẫn không đủ sức cứu vãn tình hình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo