xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mùa của phim "bom xịt"

Thụy Vũ

Hơn 50% các bộ phim được gọi là "bom tấn" trong danh sách mùa phim hè này đã ra mắt khán giả điện ảnh thế giới.


Trong đó, phần lớn là những bộ phim phần tiếp theo, nằm trong loạt phim "bom tấn" đã từng "oanh tạc" phòng vé khắp thế giới, chinh phục khán giả những năm trước. Dù doanh thu của một số phim vẫn rất cao, thậm chí vượt qua mốc 1 tỉ USD nhưng hầu hết đều không được đánh giá cao về mặt chất lượng. Chính điều đó khiến cho giới chuyên môn gọi phim "bom tấn" mùa hè 2017 là mùa của "bom xịt". Một trong những nguyên nhân khiến mùa phim "bom tấn" ra mắt dịp hè này không còn gây tiếng vang chính là sự ra mắt ồ ạt của các bộ phim được sản xuất ăn theo tinh thần những bộ phim "bom tấn" trước đó. Hẳn nhiên, mỗi hãng phim đều có những bộ phim át chủ bài cả về mặt doanh thu lẫn chất lượng chuyên môn trong quá khứ. Nhưng việc "ăn dày" trên thành công cũ của các hãng phim chỉ khiến cho phiên bản mới trở nên nhàm chán, tẻ nhạt. Nếu xét về thành công của các phần trước thì lợi nhuận dành cho các phần tiếp theo cho dù không đột biến về mặt doanh thu cũng mang lại một khoản lời. Tuy nhiên, việc cố gắng "bôi" ra thêm một phần mới trong khi doanh số của phần phim gần kề cũng không được như kỳ vọng khiến các phim "bom tấn" nhanh chóng trở thành "bom xịt". Sự thất bại của "Pirates of the Caribbean: Salazar báo thù" (nằm trong loạt phim "Cướp biển vùng Caribbean") hay "Optimus Prime" (trong loạt phim "Transformers"), "Vua Arthur" (trong loạt phim "King Arthur: Legend of the Sword"), thậm chí là "The Mummy" (loạt phim "Xác ướp Ai Cập"),… ra mắt thời gian gần đây là minh chứng. Kịch bản có chất lượng trung bình, các câu thoại rập khuôn và các phân cảnh cùng một mô-típ như các phần trước khiến cho những bộ phim này thiếu yếu tố bất ngờ và kịch tính. Vì vậy, khán giả cũng mất luôn cảm giác phấn khích.

Mùa của phim bom xịt - Ảnh 1.

Poster phim "Cướp biển Caribbean" 2017

Thực tế, việc xây dựng lại một hình tượng nhân vật, đặc biệt những nhân vật đã trở thành một phần ký ức của công chúng điện ảnh là không dễ. Nếu đi theo lối mòn, công chúng sẽ chán. Nhưng nếu mang đến một tạo hình mới, khán giả sẽ khó chấp nhận. Chưa kể, công nghệ CGI ngày càng phát triển khiến khán giả không chấp nhận được, thậm chí thất vọng với phần kỹ xảo chưa đã mắt của những bộ phim "bom tấn" vừa mới ra mắt. Ở phân đoạn cuối "Cướp biển vùng Caribbean 5", trường đoạn biển bị tách làm đôi nhìn "giả" đến đáng thất vọng, thậm chí bản thân phim còn bị người hâm mộ phàn nàn vì sử dụng quá nhiều hiệu ứng cháy nổ. Hay như phần thứ năm trong loạt phim "Transformers - Transformers: The Last Knight", các hiệu ứng biến hình bị làm qua loa, bản thân hình dạng các người máy cũng gây nhức mắt cho khán giả. Đó cũng là lý do vì sao phần lớn các phần tiếp theo của những loạt phim "bom tấn" trước đây đều "chìm nghỉm" trong các bài bình luận của báo chí.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo