xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Văn Hữu Chiến

Nguyên chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị khai trừ khỏi Đảng

Nguyên chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị khai trừ khỏi Đảng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 3 thiếu tướng, 6 đại tá quân đội vì sai phạm trong mua sắm tài sản, thực hiện dự án đầu tư và quản lý, sử dụng đất đai của quân đội

Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng nguyên chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến

Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng nguyên chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến

(NLĐO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 4 đảng viên thuộc Đảng bộ TP Đà Nẵng: nguyên chủ tịch TP Văn Hữu Chiến; nguyên phó chủ tịch TP Nguyễn Ngọc Tuấn; nguyên giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Điểu, nguyên Bí thư Đảng ủy các KCN Đào Tấn Bằng.

Ai "gù", ai thẳng?

Ai "gù", ai thẳng?

"Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật" - câu buột miệng đầy mỉa mai của bị cáo Diệp Thị Hồng Liên (nguyên Phó Phòng Khảo thí - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) có lẽ đã lột tả khá đầy đủ bản chất của vụ án gian lận điểm thi THPT 2017-2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị tuyên y án 17 năm tù

Cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị tuyên y án 17 năm tù

TAND Cấp cao tuyên y án 17 năm tù với cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh, giảm án tù từ 12 năm còn 10 năm đối với bị cáo Văn Hữu Chiến

2 nguyên chủ tịch Đà Nẵng bị tuyên tổng cộng 27 năm tù, bắt giam tại tòa

2 nguyên chủ tịch Đà Nẵng bị tuyên tổng cộng 27 năm tù, bắt giam tại tòa

(NLĐO)- TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 2 nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến tổng cộng 27 năm tù, bị bắt giam ngay tại tòa.

Nói lời sau cùng, Vũ "nhôm" đề nghị toà trả tự do nếu không chứng minh được phạm tội

Nói lời sau cùng, Vũ "nhôm" đề nghị toà trả tự do nếu không chứng minh được phạm tội

(NLĐO)- Được nói lời sau cùng tại phiên toà ngày 10-5, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đề nghị tuyên bị cáo này thật nặng nếu phạm tội và hãy trả tự do nếu không chứng minh được hành vi phạm tội. Hai nguyên chủ tịch TP Đà nẵng cũng đề nghị tuyên mình vô tội.

Đề nghị bác kháng cáo của 2 nguyên chủ tịch Đà Nẵng

Đề nghị bác kháng cáo của 2 nguyên chủ tịch Đà Nẵng

Ngày 7-5, đại diện VKSND Cấp cao đã nêu quan điểm luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 2 nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, cùng 18 bị cáo khác trong vụ án thâu tóm loạt dự án bất động sản và nhà đất công sản tại TP Đà Nẵng.

VKS đề nghị bác kháng cáo kêu oan của 2 nguyên chủ tịch Đà Nẵng và Vũ "nhôm"

VKS đề nghị bác kháng cáo kêu oan của 2 nguyên chủ tịch Đà Nẵng và Vũ "nhôm"

(NLĐO)- Cho rằng 2 nguyên chủ tịch TP Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã làm trái quy định của pháp luật, giúp Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhà đất công sản, VKS bác kháng cáo 2 bị cáo này.

Nguyên chủ tịch Đà Nẵng: Tôi không có thực quyền, chữ ký chỉ mang tính hình thức

Nguyên chủ tịch Đà Nẵng: Tôi không có thực quyền, chữ ký chỉ mang tính hình thức

(NLĐO)- Tại phiên toà ngày 6-5, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho rằng chữ ký của ông khi làm Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ mang tính hình thức để hoàn thiện hồ sơ, bản thân ông không có vai trò quyết định bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất.

Xử phúc thẩm vụ thâu tóm đất công Đà Nẵng: Đề nghị triệu tập chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Xử phúc thẩm vụ thâu tóm đất công Đà Nẵng: Đề nghị triệu tập chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Bị cáo Trần Văn Minh đề nghị tòa triệu tập ông Hoàng Tuấn Anh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Phan Văn Anh Vũ: Bị cáo không phải bị bắt khi đang bị truy nã

Phan Văn Anh Vũ: Bị cáo không phải bị bắt khi đang bị truy nã

(NLĐO)- Tại tòa phúc thẩm vụ án thâu tóm nhà, đất công sản tại Đà Nẵng sáng 4-5, Phan Văn Anh Vũ cho biết bị cáo không phải bị bắt khi đang bị truy nã. Ngoài ra, bị cáo chỉ có tên là Phan Văn Anh Vũ, không có tên Trần Văn Sáu và Trần Đại Vũ bởi đây là tên khác của bị cáo trong vụ án khác.

Nguyên chủ tịch TP Đà Nẵng kháng cáo bản án 12 năm tù

Nguyên chủ tịch TP Đà Nẵng kháng cáo bản án 12 năm tù

(NLĐO)- Cho rằng quy kết của toà án sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng 12 năm tù không đủ căn cứ, ông Văn Hữu Chiến, nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã gửi đơn kháng cáo.

Hai nguyên chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và Vũ "nhôm" lĩnh tổng cộng 54 năm tù

Hai nguyên chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và Vũ "nhôm" lĩnh tổng cộng 54 năm tù

(NLĐO)- Chiều nay 13-1, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 2 nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") với các mức án lần lượt là 17 năm, 12 năm và 25 năm tù.

Xét xử 2 nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Đề nghị giảm án cho nhiều bị cáo

Xét xử 2 nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Đề nghị giảm án cho nhiều bị cáo

Trên cơ sở xem xét, cân nhắc các nội dung, luận cứ gỡ tội, đại diện VKSND đề nghị giảm trách nhiệm hình sự cho nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh; cùng miễn trách nhiệm hình sự, giảm mức phạt tù cho một số bị cáo

Viện Kiểm sát: Sáng tạo của nguyên chủ tịch TP Đà Nẵng là không thể chấp nhận

Viện Kiểm sát: Sáng tạo của nguyên chủ tịch TP Đà Nẵng là không thể chấp nhận

(NLĐO)- Tại phiên toà ngày 10-1, đối đáp lại với bị cáo Trần Văn Minh, nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đại diện VKS cho rằng những chủ trương mà bị cáo Minh ký là vi phạm pháp luật, buộc phải hủy và cho rằng đây là sáng tạo không thể chấp nhận được.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo