xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoa hậu châu Á ngày càng kém sắc?

Minh Khuê

(NLĐO) – Nadia Purwoko, 26 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Indonesia 2018, bị chê bởi ngoại hình kém sắc. Trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, Hoa hậu Hàn Quốc, Trung Quốc... cũng gặp phản ứng tương tự.

Nadia Purwoko đã vượt 29 thí sinh khác để giành chiến thắng trong đêm chung kết 21-7, tại Thủ đô Jakarta. Cô hạnh phúc trước vinh quang này nhưng lại gặp không ít chê bai từ công luận. Họ cho rằng cô gặp may mắn khi chiến thắng vì sở hữu vẻ ngoài kém nổi trội.

Một số bình luận chê nhan sắc Nadia Purwoko: "Cô ấy không cân đối, thân hình quá gầy, khó đạt tỉ lệ chuẩn đòi hỏi của một hoa hậu", "Cô ấy già hơn tuổi, hai á hậu còn đẹp hơn cô ấy", "Nadia Purwoko đăng quang làm tôi bất ngờ, có lẽ nên tạm hoãn thi hoa hậu một thời gian, chẳng còn ai đẹp nữa"...

Hoa hậu châu Á ngày càng kém sắc? - Ảnh 1.

Nadia Purwoko đăng quang

Hoa hậu châu Á ngày càng kém sắc? - Ảnh 2.

Cô bị chê bai nhan sắc

Hoa hậu châu Á ngày càng kém sắc? - Ảnh 3.

Vì người quá gầy, không cân xứng

Hoa hậu châu Á ngày càng kém sắc? - Ảnh 4.

Nadia Purwoko là người mẫu, có bằng luật ở Indonesia và từng là giáo viên, cô có đủ kiến thức để chinh chiến các cuộc thi nhưng không thuyết phục về nhan sắc.

Trước Nadia Purwoko, một số hoa hậu thuộc khu vực châu Á khác cũng trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội ngay sau khi đăng quang. Họ cũng bị chê kém sắc, gầy còm, già trước tuổi... dù có nền tảng kiến thức tốt. Với cộng đồng mạng, cuộc thi hoa hậu đòi hỏi người chiến thắng toàn diện ở cả nhan sắc lẫn trí tuệ chứ không phải chỉ mỗi trí tuệ mà bỏ lơ phần nhan sắc.

Kim Soo Min - 23 tuổi, cao 1,73 m, nặng gần 60 kg - hiện là sinh viên Khoa Thương mại quốc tế, Đại học Dickinson của Mỹ, cũng bị cho là kém sắc khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2018. Nhiều người cho rằng Kim Soo Min sở hữu vẻ ngoài dễ nhìn chứ không đẹp và cũng chẳng tạo dấu ấn đặc biệt nào để cô đăng quang vị trí cao nhất: "Cô ấy đăng quang thế nào với nhan sắc nhạt nhòa như thế?", "Tôi không biết vì sao cô ấy đăng quang, trông chỉ dễ nhìn", "Cô ấy là hoa hậu thật sao, thật kém xa Kim Sung Ryung"...

Hoa hậu châu Á ngày càng kém sắc? - Ảnh 5.

Kim Soo Min bị cho là gương mặt quá bình thường

Hoa hậu châu Á ngày càng kém sắc? - Ảnh 6.

Cô chưa đủ chuẩn nhan sắc hoa hậu

Ngoài Kim Soo Min, nhan sắc của 6 người đẹp đoạt các vị trí á hậu cũng bị chê thậm tệ. Nhiều người ngậm ngùi tiếc nuối cho thế hệ nhan sắc Hàn Quốc với những hoa hậu từng tạo ấn tượng mạnh như Kim Sung Ryung. Ngày nay, người đẹp Hàn Quốc thường bị chê kém sắc hoặc nếu không thì trông cũng giống hệt nhau do dao kéo nhiều.

Hoa hậu châu Á ngày càng kém sắc? - Ảnh 7.

Sophida Kanjanarin trông già hơn tuổi

Hoa hậu châu Á ngày càng kém sắc? - Ảnh 8.

Sophida Kanjanarin, 23 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2018. Tuy nhiên, nhan sắc của cô là chủ đề gây tranh cãi trong dư luận. Sophida Kanjanarin có bằng cử nhân tài chính của Đại học Nevada, Las Vegas - Mỹ và hiện là quản lý một ngân hàng. Cô có thành tích cao trong quá trình học trung học, đại học, cha mẹ làm nhân viên trong chính phủ.

Mặc dù có đầy đủ tiêu chuẩn để chiến thắng giải thưởng cao nhất một số người cho rằng tân hoa hậu không đẹp, thiếu sự cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên. Cô trông già hơn so với tuổi 23 và thiếu tươi tắn so với các thí sinh khác. "Cô ấy trông già, thua xa á hậu 1 và 2" - một cư dân mạng bình luận; "Cô gái này chiến thắng ư? Tôi buồn quá, nhiều người dễ thương hơn cô ấy" - cư dân mạng khác bình luận....

Hoa hậu châu Á ngày càng kém sắc? - Ảnh 9.

Hoa hậu Du lịch Thời trang Quốc tế Trung Quốc 2018

Chủ nhân vương miện Hoa hậu Du lịch Thời trang Quốc tế Trung Quốc 2018 cũng bị "ném đá" tơi tả vì nhan sắc quá bình thường. Nhiều người cho rằng cô này có gương mặt đơ cứng như đã qua thẩm mỹ mà vẫn chẳng cuốn hút ánh nhìn.

Trước thực trạng nở rộ liên tục các cuộc thi nhan sắc và tần suất tìm kiếm người đẹp mỗi năm, nhiều người cho rằng như thế quá nhiều. Người đẹp toàn diện khó có thể được "sản xuất" đều đặn trước sự "săn lùng" chặt chẽ của vô số cuộc thi. Vì thế, nguồn mỹ nhân ở châu Á có vẻ đang ngày càng cạn kiệt. Đến lúc, các cuộc thi cần giảm bớt và nới lỏng thời gian tổ chức nếu không muốn ngày càng giảm uy tín, độ tin cậy của công chúng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo