xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm: Cần chung sức để sàn diễn luôn sáng đèn

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Năm qua là một năm bội thu của nghệ sĩ Võ Minh Lâm, anh đoạt 4 HCV tại 4 cuộc liên hoan và giải Mai Vàng lần thứ 28 - năm 2022 với vai diễn Lê Tư Thành trong vở "Đêm trước ngày hoàng đạo".

Vở này cũng đoạt giải với hạng mục Vở diễn được yêu thích nhất. Trò chuyện với phóng viên Báo Người Lao Động, nghệ sĩ Võ Minh Lâm đã có những nhận định mới về nghề nghiệp.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm: Cần chung sức để sàn diễn luôn sáng đèn - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm trên sân khấu nhạc kịch "Em em, chị chị" tại Nhà hát Thanh Niên

- Phóng viên: Được đánh giá là một nghệ sĩ diễn viên đa năng, với diễn xuất đa dạng. Anh được bạn đọc báo Người Lao Động bầu chọn 6 lần đoạt giải Mai Vàng, đồng thời giới chuyên môn đánh giá là nghệ sĩ đoạt HCV nhiều nhất trong năm. Nhìn lại chặng đường đã qua anh đã hài lòng với những nỗ lực của mình?

+ NS Võ Minh Lâm: Tôi luôn muốn làm điều gì đó mới hơn, không chỉ là tìm tòi, khám phá cái mới trong diễn xuất mà luôn tư duy, tìm kiếm những sáng tạo mới cho vai diễn. Nói về sự phấn đấu thì không thể tự hài lòng mà những gì mình đang hướng tới luôn ở phía trước.

Tôi cảm ơn bạn đọc, khán giả của Báo Người Lao Động đã tín nhiệm, bầu chọn tôi đoạt giải Mai Vàng lần thứ 28, đây là lần thứ 6 tôi nhận giải, đây cũng là động lực để phấn đấu hơn nữa. Riêng 4 vai diễn đoạt HCV tại các kỳ liên hoan thì đó là sự trải nghiệm đáng quý trên hành trình khẳng định mình.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm: Cần chung sức để sàn diễn luôn sáng đèn - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Thanh Hồng (vai Ngô Sĩ Liên) và nghệ sĩ Võ Mịnh Lâm (vai Lê Tư Thành) trong vở "Đêm trước ngày hoàng đạo"

- Anh luôn được đạo diễn tin tưởng giao cho những vai diễn khó và bản thân anh đã vượt qua thử thách, anh lý giải điều này như thế nào?

+Tôi nhớ từng bài học được trao truyền, cảm ơn đạo diễn NSƯT Hoa Hạ, soạn giả Hoàng Song Việt, tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc, tác giả Võ Tử Uyên, đạo diễn NSND Triệu Trung Kiên, NSND Hoàng Quỳnh Mai, NSƯT Hồ Ngọc Trinh…đã cho tôi cơ hội đắm mình vào số phận của các nhân vật mang nhiều màu sắc khác nhau.

Đó là các vai: Lê Tư Thành trong vở "Đêm trước ngày hoàng đạo" đoạt HCV tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô (28-9-2022); vai Cố Sầu trong vở "Chuyện tình Khau Vai" đoạt HCV tại Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương Trần Hữu Trang (19-10-2022); vai Sa Mộc trong vở "Truyền thuyết chàng Sa Mộc" đoạt HCV tại Liên hoan Sân khấu Cải lương toàn quốc tổ chức ở Long An (15-11-2022) và vai chàng Đào trong vở "Truyền tích nàng Thơm" đoạt HCV tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm tại Hà Nội (24-11).

Tôi rất hạnh phúc khi được mời ra Hà Nam tham dự Lễ Vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu trong lãnh vực Văn hóa Nghệ thuật năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tối 7-1-2023. Chính những sự động viên này đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh để tiếp tục cống hiến.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm: Cần chung sức để sàn diễn luôn sáng đèn - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm trong vai Sa Mộc (vở "Truyền thuyết chàng Sa Mộc")

- Có bao giờ anh nghĩ sẽ tự sáng tác bài ca cổ hoặc kịch bản cải lương cho riêng mình?

+Sân khấu cải lương đã hơn 100 năm, nhiều bậc tiền bối đã kiến tạo nên diện mạo đầy màu sắc của sân khấu, mỗi khâu mỗi sự khó nhọc, muốn làm thì phải dấn thân, phải toàn tâm, toàn ý mới "gột lên hồ". Tôi chưa dám nghĩ đến việc sẽ viết, dù chỉ là những trang nhật ký cho đời mình. Mà chỉ xin dành trọn thời gian để đầu tư cho vai diễn thật hay, xứng tầm với sự mong đợi của công chúng. Còn để sáng tác thì khi có cơ hội chín mùi sẽ viết, như các bậc tiền bối, có bác Thanh Tuấn, Chí Tâm là những danh ca, những năm gần đây các bác đã viết bài ca cổ rất sâu lắng.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm: Cần chung sức để sàn diễn luôn sáng đèn - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm

- Anh có dự định sẽ thực hiện chuyên đề sân khấu để góp phần tạo hiệu ứng cho những hoạt động trong năm 2023?

+Đây là một ý hay, nhưng tôi chưa nghĩ tới. Vì Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt nơi tôi tham gia cộng tác và Nhà hát Trần Hữu Trang nơi tôi đang công tác đã có kế hoạch mới cho những dự án quảng bá tác phẩm đoạt giải.

Tôi đang háo hức chờ tham gia Liên hoan Sân khấu TP HCM do Sở Văn hóa Thể thao TP HCM và Hội Sân khấu TP HCM tổ chức trong năm nay. Nơi đây sẽ giới thiệu những tác phẩm mới, vai diễn mới, trong đó có sự thử nghiệm về hình thức dàn dựng, ca diễn. Cũng như kế hoạch quảng bá HCV, HCB cuộc thi Tài năng Diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang, đưa bộ môn này đến gần hơn với khán giả trẻ.

- Ngôi sao sân khấu và điện ảnh trong nước nào có sự ảnh hưởng lớn đối với anh trong cuộc sống và sự nghiệp của anh?

+Tôi có rất nhiều thần tượng trong nghề, vì các cô chú, anh chị đi trước đều có những bài học quý mà tôi đúc kết được. Tôi có chịu sự ảnh hưởng từ soạn giả Hoàng Song Việt, ông như một người thầy, người cha luôn dìu dắt, chỉ dạy tôi.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm: Cần chung sức để sàn diễn luôn sáng đèn - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm tại Liên hoan Sân khấu Cải lương toàn quốc tổ chức tại Long An

- Vừa qua anh xuất hiện trong vở nhạc kịch "Em em, chị chị" dựa theo tác phẩm quốc tế "Chicago" diễn tại Nhà hát Thanh Niên, anh nhận thấy cú lội ngược dòng này như thế nào?

+Tôi vui vì mình đã có thêm cơ hội thử nghiệm trên sân khấu nhạc kịch, được làm việc với các diễn viên của sân khấu kịch, họ rất năng động và luôn tìm tòi, sáng tạo cái mới. Khán giả trẻ đã hưởng ứng nồng nhiệt, cổ vũ chúng tôi, cho thấy xu hướng nhạc kịch tại TP HCM đã bắt đầu rộ lên, đó là tín hiệu vui của năm 2023.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm: Cần chung sức để sàn diễn luôn sáng đèn - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm và Tú Sương trong lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28-2022 truyền hình trực tiếp trên VTV 9

- Hoài bão nào cho đến thời điểm này anh chưa thực hiện được trong sự nghiệp nghệ thuật của mình? anh đang tiếc nuối điều gì?

+Tôi đã từng bước hoàn thành những tâm niệm của cuộc đời, lo được cuộc sống an nhàn cho cha mẹ và gia đình. Bằng chính sức lao động của mình tôi nỗ lực từng ngày để xứng đáng với những gì đạt được.

Hoài bão của tôi là của tất cả các đồng nghiệp hiện nay, đó là làm sao để giữ được sàn diễn luôn sáng đèn, thu hút khán giả đến mua vé vào xem và cổ vũ những cải tiến của nghệ sĩ.

Các ấn phẩm từ MV cho đến video cải lương, sàn diễn trong năm 2023 đều phải được dàn dựng chăm chút. Cách thể hiện mới mẻ nhằm thu hút giới trẻ. Để làm được điều này thì phải đoàn kết, chung sức, cùng mang mùa xuân mới về cho nghề nghiệp của mình.





.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo