xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà thiết kế 10 năm bền bỉ với "Táo quân" VTV

Thanh Hiệp (ảnh do NSCC)

(NLĐO) - Nhà thiết kế Đức Hùng, người từng gắn bó với ngành thời trang sân khấu, được xem là "mát tay" khi sáng tạo những bộ trang phục cho các nhân vật trong chương trình "Gặp nhau cuối năm" về chủ đề "Táo quân" trên sóng VTV.

Tối nay 31-1 (29 tết), VTV sẽ phát sóng chương trình "Gặp nhau cuối năm" với sự xuất hiện của các nghệ sĩ hóa thân vào các nhân vật Táo quân. Bên cạnh sự háo hức đón xem chương trình, không ít khán giả còn quan tâm đến những "bộ cánh" được thiết kế từ bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ của nhà thiết kế Đức Hùng.

Nhà thiết kế 10 năm bền bỉ với Táo quân VTV - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Chí Trung, nhà thiết kế Đức Hùng và nghệ sĩ Công Lý

Đức Hùng đã miệt mài sáng tạo để 10 năm qua khẳng định tên tuổi của mình về mặt hình ảnh, nhận diện của các nhân vật trong chương trình "Táo quân". NSND Ngọc Giàu nhận xét phải có óc thẩm mỹ pha với chút hài hước thì mới có thể sáng tạo những bộ trang phục "bắt mắt", khắc họa tính cách các nhân vật.

Nhà thiết kế 10 năm bền bỉ với Táo quân VTV - Ảnh 2.

Nhà thiết kế Đức Hùng (giữa) chuẩn bị trang phục cho các nghệ sĩ trong chương trình "Táo quân"

Trong câu chuyện về hậu trường Táo quân, nhà thiết kế "N trong 1" - Đức Hùng vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên, nhà thiết kế - tâm sự nhiều xung quanh việc thiết kế thời trang cho chương trình này. Có thể nói trong dàn nghệ sĩ "Táo quân", trang phục nhân vật cô Đẩu (vai của nghệ sĩ Công Lý) luôn nổi trội. Vì thế mà Đức Hùng phải mất nhiều thời gian để đầu tư và sáng tạo, đến mức nhiều người đồn anh "có cảm tình" với nghệ sĩ Công Lý.

"Lúc đầu, đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhờ tôi lo phần trang phục của nhân vật cô Đẩu để vai diễn lung linh, tạo được ấn tượng. Sau đó, tôi phụ trách luôn trang phục cho toàn bộ diễn viên, đến nay là 10 năm rồi. Cứ đến Tết thì tôi cảm nhận rất rõ về niềm vui khi khán giả nôn nao chờ đợi sự xuất hiện của Táo. Tôi thấy mình trong đó, bởi những bộ trang phục do chính tôi thiết kế đã góp phần mang lại hiệu quả diễn xuất, sự duyên dáng cho các nhân vật" - Đức Hùng tâm sự.

Nhà thiết kế 10 năm bền bỉ với Táo quân VTV - Ảnh 3.

Với những bộ trang phục thật đẹp và cá tính, nhà thiết kế Đức Hùng đã góp phần mang lại thành công cho chương trình "Táo quân"

Ít ai ngờ, trước khi tham gia thiết kế trang phục cho chương trình "Táo quân", nhà thiết kế Đức Hùng nổi tiếng "mát tay" thiết kế trang phục cho các hoa hậu Việt Nam. Anh đã gắn bó với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ những lần tổ chức đầu tiên.

Tính đến na, Đức Hùng đã từng thiết kế trang phục cho các hoa hậu: Nguyễn Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thiên Nga, Á hậu Vy Thị Đông... Riêng Vy Thị Đông, trang phục gắn nơ của cô trở thành mốt. Đến mức sau đó, phụ nữ ở Hà Nội đi sắm nơ ở phố Hàng Bồ vẫn quen gọi là "nơ Vy Thị Đông" từ sự thiết kế đầy sáng tạo của Đức Hùng.

Điều đáng nói là sau mỗi năm tổ chức chương trình "Táo quân", Đức Hùng đều lắng nghe sự phản hồi của công chúng và đồng nghiệp, để mỗi năm làm tốt hơn.

Thông qua sự duyên dáng, tạo tiếng cười thú vị của Công Lý, Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng..., Đức Hùng đã được khán giả dành cho nhiều tình cảm qua mỗi bộ trang phục mà họ mặc khi thể hiện các vai diễn. Điều này đồng nghĩa với quá trình nghiên cứu, tìm tòi để từ những ý tưởng sáng tạo bật ra sau mỗi câu thoại, là sự tính toán để đạt hiệu ứng và toát lên tính cách, tinh thần của các vai diễn.

Nhà thiết kế 10 năm bền bỉ với Táo quân VTV - Ảnh 4.

Khán giả mong chờ sự xuất hiện mới lạ của các nghệ sĩ trong các nhân vật của "Táo quân", trong đó một phần là từ những thiết kế trang phục của Đức Hùng

Nhà thiết kế Đức Hùng hiện là Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long. Anh đã được đào tạo bài bản về thiết kế trang phục biểu diễn nên quan tâm đến chất lượng chung của chương trình, để mỗi năm phục trang được làm mới và lan tỏa được hiệu quả nghệ thuật đến số đông khán giả.

Đức Hùng cho rằng thiết kế trang phục cho Táo quân không giống làm một bộ sưu tập. Bởi lẽ, trang phục phải phục vụ cho nhân vật và truyền đến khán giả những tư tưởng mà kịch bản muốn gửi gắm. Khi bắt tay thực hiện cho đến lúc quay hình, anh có khoảng 3 tháng để hoàn thiện với một khối lượng công việc khổng lồ. 

Nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ - diễn vai Táo Robot, bản sao của cô Đẩu, trong chương trình Táo quân năm ngoái - nhận xét: "Tất cả những gì cần bật lên tính cách vai diễn thì bộ trang phục xanh phủ voan được anh Đức Hùng thiết kế đã nảy ra từ lời bình luận của các Táo. Tôi rất thích vai diễn này và bộ phục trang do anh thiết kế".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo