Chiều 26-8, hội thảo "Chăm sóc mắt trẻ em - Từ lý thuyết đến thực hành" diễn ra với hơn 200 chuyên gia, bác sĩ nhãn khoa tham dự, trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành và các chuyên gia quốc tế.

Bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy chia sẻ tại hội thảo
Bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Bệnh viện Đông Đô, cho biết hội thảo do bệnh viện phối hợp Bộ môn Mắt – Khúc xạ Nhãn khoa (Trường Đại học Y Hà Nội) tổ chức, nhằm cập nhật tiến bộ mới trong tầm soát, chăm sóc mắt trẻ em và nâng cao năng lực thực hành cho đội ngũ y tế.
Theo bác sĩ Thủy, nhiều trẻ mắc bệnh lý đặc biệt như đục thủy tinh thể bẩm sinh hay mất thị lực sau biến chứng bệnh nặng, cho thấy tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Trẻ em có thể gặp nhiều vấn đề về mắt, từ tật khúc xạ phổ biến như cận, viễn, loạn thị đến các bệnh lý phức tạp hơn như nhược thị (mắt lười), lác mắt, tăng nhãn áp bẩm sinh. Một số trường hợp còn có nguy cơ viêm kết mạc, rung giật nhãn cầu – tình trạng khiến mắt di chuyển không kiểm soát, đe dọa thị lực nếu không can thiệp kịp thời.
Khảo sát của Hội đồng Nhãn khoa Việt Nam cho thấy năm 2024, cả nước có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, chiếm 30 - 40% lứa tuổi đi học. Trong đó, cận thị chiếm đa số.
Ở Hà Nội và TP HCM, tỉ lệ này vượt 50% do thói quen học tập chưa đúng và lạm dụng thiết bị điện tử. Nếu không điều trị sớm, trẻ có thể dẫn tới nhược thị hay còn gọi là "mắt lười".
Uớc tính 1-5% trẻ dưới 6 tuổi (100.000 - 500.000 trường hợp) bị nhược thị; 2-4% (200.000 - 400.000) bị lác mắt. Nếu không điều trị kịp thời, trẻ có thể gặp các vấn đề thị giác nghiêm trọng.
"Trong quá trình điều trị, chúng tôi gặp nhiều trường hợp đặc biệt như bé trai 2 tháng tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh trong khi cha mẹ đều khiếm thị, hay một bệnh nhi 8 tuổi, bị bại não và mất thị lực sau một cơn bệnh nặng. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng hệ sinh thái nhãn khoa hiện đại, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau vì bệnh lý thị giác"- bác sĩ Thủy chia sẻ.

Giáo sư Bruce Moore, chuyên gia quốc tế Bộ môn mắt - Khúc Xạ (Trường Đại học Y Hà Nội), khám trẻ mắc tật khúc xạ tại Bệnh viện Đông Đô
Tại hội thảo, GS Bruce Moore, đồng Chủ tịch Liên minh Thị lực trẻ em Massachusetts, Giáo sư danh dự Trường Đại học Y Hà Nội, nhấn mạnh các vấn đề thị lực ở trẻ em và thanh thiếu niên là thách thức toàn cầu. Do đó, hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau giữa các tổ chức, cơ sở đào tạo y khoa là hết sức cần thiết. Ông cũng chia sẻ nhiều nghiên cứu chuyên sâu, đặc biệt về dự án sàng lọc thị lực cho trẻ trước tuổi đến trường.
Hội thảo tập trung vào nhiều chủ đề chuyên sâu như cập nhật kỹ thuật chăm sóc mắt trẻ em, hướng dẫn kê đơn kính theo chuẩn quốc tế, liệu pháp điều trị lác không phẫu thuật, cũng như chẩn đoán và can thiệp rung giật nhãn cầu, góp phần bảo vệ và nâng cao thị lực cho trẻ.
Bình luận (0)