xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS vị thế việt nam

Nâng cao vị thế Việt Nam

Nâng cao vị thế Việt Nam

Sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF Davos 2024 là cơ hội quan trọng để thu hút tối đa các nguồn lực phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuỗi  hơn 70 hoạt động tại Mỹ, Liên Hiệp Quốc và Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuỗi hơn 70 hoạt động tại Mỹ, Liên Hiệp Quốc và Brazil

(NLĐO) - Phát huy những kết quả quan trọng từ chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, thời gian tới, Việt Nam sẽ tập trung vào một số ưu tiên trong tham gia Liện Hiệp Quốc cũng như trong quan hệ với Mỹ và Brazil

Thủ tướng đề xuất 5 nhóm giải pháp mang tính toàn cầu tại thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

Thủ tướng đề xuất 5 nhóm giải pháp mang tính toàn cầu tại thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cộng đồng quốc tế tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp chính mang tính toàn cầu, với cách tiếp cận toàn dân, tổng thể, toàn diện và bao trùm

Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao

Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao

Chiều 11-7, tại TP Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" - chủ trì Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về dự thảo đề án.

Đóng góp không mệt mỏi

Đóng góp không mệt mỏi

Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả cho mục tiêu phát triển chung của thế giới.

Khẳng định vị thế mới

Việt Nam đã tiến vững chắc vào nhóm các nước đi đầu trong quá trình hội nhập kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ gửi thông điệp đến Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ gửi thông điệp đến Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ

(NLĐO)- Ngày 24-9, lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ gửi thông điệp đến Phiên Thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Việt Nam đã tạo dựng vị thế mới

Việt Nam đã tạo dựng vị thế mới

Chiều 13-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp chuyên gia kinh tế Philipp Rosler.

Đã có 69 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

Đã có 69 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

(NLĐO)- Việt Nam không chỉ tham gia mà đã chủ động đóng góp xây dựng, định hình luật chơi chung trên trường quốc tế, thúc đẩy đàm phán, trao đổi các vấn đề trên biển trong khu vực; đã có 69 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế LHQ

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế LHQ

(NLĐO)- Đại sứ, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao của Việt Nam vừa trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên hợp quốc (ILC) nhiệm kỳ 2017-2021.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo