Ngày 20-8, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an phối hợp với Cảnh sát Môi trường huyện Củ Chi - TPHCM kiểm tra nhà máy xử lý rác (xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi - TPHCM) thuộc Công ty Cổ phần Vietstar.
Rác thải bị phát hiện chôn trong khuôn viên nhà máy xử lý rác của Công ty Cổ phần Vietstar
Đào đâu cũng thấy rác
Đào thử một hố đất trong khuôn viên cạnh hàng rào nhà máy (cặp theo kênh 18), lực lượng chức năng phát hiện rác được chôn bên dưới nhưng không có lớp lót. Thế nhưng, bà Poldi Gerald, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vietstar, vẫn một mực cho rằng đó không phải là rác mà là phân compost và bên dưới có lớp lót chống thấm nước.
Theo bà Poldi Gerald, số compost này có kích cỡ không đúng quy định và không sản xuất được nên công ty dùng để san lấp mặt bằng trồng cây xanh cách ly như đề nghị của UBND huyện Củ Chi.
Trước giải thích của bà Poldi Gerald, lực lượng chức năng đã đào thêm nhiều hố khác trong khuôn viên nhà máy. Kết quả cho thấy tại vị trí nào cũng xuất hiện một lớp đất đen đang phân hủy, nước chảy ra bốc mùi hôi thối rất khó chịu và “compost” mà đại diện nhà máy đề cập thực chất là rác thải, trong đó có nhiều loại khó phân hủy như giẻ, bịch ni lông...
Theo hợp đồng xử lý chất thải ký kết giữa Sở Tài nguyên - Môi trường (TN – MT) TPHCM và Công ty Cổ phần Vietstar, TPHCM sẽ trả cho công ty này 5 USD/tấn rác để xử lý rác thành phân compost. Đơn vị này không có chức năng chôn lấp vì rác thải sau quá trình phân loại (tức không tái chế được) phải được chuyển về chôn lấp tại bãi rác Phước Hiệp thuộc Khu Xử lý chất thải rắn Tây Bắc.
Công ty Cổ phần Vietstar cho biết đã chuyển đi khoảng 500 tấn nhưng vì đã được qua phân loại và ủ một lần, không còn nguy hại cho môi trường nên xin Sở TN – MT được dùng rác thải này làm vật liệu san lấp mặt bằng.
Tuy nhiên, Sở TN- MT chưa có công văn đồng ý mà chỉ yêu cầu công ty phải nhanh chóng chuyển vào bên trong nhà xưởng để tránh bị thấm nước mưa. Thế nhưng, Công ty Cổ phần Vietstar đã không làm theo chỉ đạo của Sở TN - MT mà còn đổ cát san lấp mặt bằng.
Có dấu hiệu ngấm vào nước ngầm
Theo tính toán ban đầu, có khoảng 5.000 m3 rác đang chôn bên dưới với diện tích hơn 7.000 m2 và sâu 80 cm. Hỏi về lớp lót chống thấm nước rỉ rác, đại diện Công ty Cổ phần Vietstar chỉ cho lực lượng chức năng xem... mảnh vải địa – loại vải dùng để chống lún chứ không chống thấm vì rất mỏng và thưa.
Đến khi ông Cù Nam Tiến, Phó Phòng 2 (C49), “dọa” sẽ đào toàn bộ khối rác lên để chứng minh xem có lớp lót hay không, phía công ty mới thừa nhận rằng không có lớp lót.
Theo ông Tiến, điều này rất nguy hiểm vì nước rỉ rác sẽ ngấm vào mạch nước ngầm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Theo ghi nhận của chúng tôi, bên trên phần mặt bằng đã được san lấp bằng rác có rất nhiều vũng nước lớn, màu vàng và đen chảy qua hàng rào nhà máy ra bên ngoài và có thể tràn ra kênh 18 - kênh thoát nước chính của khu vực này.
Ngoài ra, nguồn nước bên trong nhà máy cũng không bảo đảm vì có hiện tượng nước chảy tràn trong khi có nhiều bãi rác để lộ thiên, có thể gây ra tình trạng nước rỉ rác hòa với nước mưa.
Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Vietstar, đó là sai sót của cấp dưới chứ lãnh đạo công ty không hề có chủ trương chôn lấp rác và hứa sẽ sớm khắc phục.
Tuy nhiên, như Báo NLĐ đã có loạt bài phản ánh, giữa tháng 6-2010, chúng tôi đã xuống nhà máy xử lý rác của Công ty Cổ phần Vietstar và chứng kiến bụi bay mù trời khi các xe xáng cạp xúc các khối rác lên xe đưa đi đổ đều khắp mặt bằng nhà máy để xe ủi san bằng phẳng. Lẽ nào vụ việc diễn ra lâu như vậy mà lãnh đạo công ty không hề hay biết? Nếu vụ việc không được phát hiện và ngăn chặn, hậu quả sẽ tai hại đến mức nào!
Có thể bị khởi tố hình sự
Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, Công ty Cổ phần Vietstar chôn lấp rác trong khuôn viên nhà máy là vi phạm. Lực lượng chức năng đã yêu cầu giữ nguyên hiện trường, đồng thời lấy mẫu đất, rác đã được chôn lấp để kiểm nghiệm.
“Nếu có chất thải nguy hại trong rác hay thành phần nguy hại trong nước thải thì có thể bị khởi tố hình sự” - ông Cù Nam Tiến cho biết.
Công ty Cổ phần Vietstar từng bị UBND huyện Củ Chi xử phạt hành chính hơn 14 triệu đồng vì các chỉ tiêu về nước thải và mùi đều vượt quá quy định cho phép. |
Bình luận (0)