Sau khi thực hiện chuyến kiểm tra tiến độ dự án Vệ sinh môi trường TPHCM lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè vào tháng 11-2009, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành dự án là đến tháng 6-2010, thay vì cuối năm 2009 như đã gia hạn lần trước.
Đến thời điểm này, tiến độ hoàn thành trung bình các gói thầu của dự án đã đạt 80%, tuy nhiên một số gói thầu vẫn còn vượt xa mốc thời gian mà WB gia hạn.
Trong đó hai gói thầu “nổi tiếng” nhất của dự án là gói thầu số 10 cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và gói thầu số 7 kích cống bao dọc kênh đang vẫn còn nhiều vấn đề gây lo lắng.
Gói thầu số 7: Vướng ống cấp nước
Hiện tại, nhà thầu TMEC-CHEC.3 (Trung Quốc) gần như hoàn tất công tác kích cống băng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và đang tiến hành thi công các nắp giếng, dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 1-2010.
Duy nhất đoạn cống cuối cùng từ giếng S28 đến S29 (gần cầu Điện Biên Phủ) vẫn chưa lắp đặt do vướng ống cấp nước D2000 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO).
Đây là đường ống cấp nước cho cả khu vực nội ô TP nên các bên đều rất sợ đụng vào. Vì TMEC-CHEC.3 không muốn một mình chịu trách nhiệm những hư hỏng có thể xảy ra cho đoạn ống cấp nước này nên nhà thầu đã từ chối khảo sát nhằm đề xuất biện pháp chống đỡ để kích cống chui bên dưới đoạn ống cấp nước D2000.
Chính thái độ kiên nhẫn đợi Tổng Công ty Xây dựng Trung Quốc (CSCEC) di dời đường ống của TMEC-CHEC.3 đã khiến gói thầu này kéo dài đến nay.
Hiện tại, phương án di dời đường ống cấp nước D2000 đang được xem xét giao cho SAWACO làm nhà thầu chính vì chỉ có đơn vị này mới hiểu rõ đường ống cấp nước trên nhằm giảm thiểu rủi ro. Dự kiến, đến tháng 6-2010, TMEC-CHEC.3 sẽ hoàn tất đoạn cống từ S28 đến S29.
Hạng mục đóng cừ dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè tương đối ổn,
nhưng các hạng mục khác của gói thầu số 10 vẫn còn ì ạch. Ảnh: T.THẠNH
Riêng đường ống băng sông Sài Gòn đến giếng Bờ Đông (trước đây bị ngưng do đầu kích đã bị chìm) sẽ được nhà thầu Italian-Thai đảm nhiệm và hoàn tất vào tháng 9-2010. Đây cũng là đoạn cống bao được WB cho phép nằm ngoài giới hạn kết thúc hợp đồng.
Tuy tiến độ có phần khả quan nhưng nhà thầu TMEC-CHEC.3 đang gây lo lắng cho ban quản lý dự án vì thái độ “lơ là” khi nhà thầu này không tập trung hoàn tất gói thầu số 7 mà đang đổ vốn, nhân lực vào các dự án khác.
Gói thầu số 10: Đủng đỉnh
Theo báo cáo, việc đóng cừ dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè của CSCEC đạt 85% và công tác giao cắt cống bao hoàn tất được 52%. Nhà thầu này cam kết sẽ hoàn tất hạng mục đóng cừ vào cuối tháng 1-2010 và hạng mục giao cắt cống bao vào cuối tháng 2-2010.
Tiến độ nạo vét bùn dưới kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cũng khá khả quan, đến nay đã thực hiện được 63% tổng số bùn cần nạo vét. Nếu tiến độ này ổn định thì đến cuối tháng 6-2010, CSCEC sẽ hoàn tất nạo vét bùn.
Tuy nhiên, bức tranh sáng màu đó có thể bị u tối vì tiến độ gia cố đất ở hai bên bờ kênh của nhà thầu hiện nay mới chỉ đạt 35% công trình. Theo nhận xét mới nhất, tuy tiến độ gia cố đất có cải thiện nhưng vẫn chưa đủ để vực dậy tiến độ.
Công tác gia cố đất tại các cầu tiến triển rất chậm, đến nay mới thi công đến cầu số 2. Nhà thầu cho biết sẽ hoàn tất việc gia cố đất vào tháng 5-2010, tuy nhiên căn cứ vào tình hình hiện tại thì việc này sẽ kéo dài đến cuối năm 2010 vì có đến 20 cầu cần gia cố.
Do nhà thầu này phải rút lui khỏi hợp đồng vào tháng 2-2010 vì ngân quỹ của gói thầu số 10 không còn nên các bên đang đốc thúc nhà thầu hoàn tất công tác đóng cừ và nạo vét lòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè trước thời điểm trên, sau đó sẽ “nhờ” đến các nhà thầu phụ để hoàn tất các phần còn lại của gói thầu.
Phạt Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội 200 triệu đồng
A.Nguyệt |
Nhiều gói thầu sẽ xong trước tháng 6-2010
M. Nhật |
Bình luận (0)