xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Xe công đi lễ hội

Xử nghiêm việc lợi dụng lễ hội để trục lợi

Xử nghiêm việc lợi dụng lễ hội để trục lợi

Hàng loạt lễ hội trên cả nước được tổ chức ngay sau Tết Quý Mão. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch dự báo số lượng người tham gia các lễ hội truyền thống tại các địa phương có thể tăng đột biến

Thủ tướng: Cán bộ, công chức không tổ chức du Xuân, liên hoan, chúc Tết

Thủ tướng: Cán bộ, công chức không tổ chức du Xuân, liên hoan, chúc Tết

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong ngày làm việc đầu tiên năm mới Kỷ Hợi 2019 đã yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc; không tổ chức du Xuân, liên hoan, chúc Tết.

Thủ tướng: Không đi lễ hội giờ hành chính, không dùng xe công đi lễ hội

Thủ tướng: Không đi lễ hội giờ hành chính, không dùng xe công đi lễ hội

(NLĐO)- Thủ tướng vừa ký công điện yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức du Xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến công việc và tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt sử dụng xe công đi lễ hội

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt sử dụng xe công đi lễ hội

(NLĐO)- Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng đề nghị quản lý Nhà nước không để tình trạng lộn xộn ở các lễ hội, gây dư luận bất bình, nhất là tình trạng lãng phí và chấm dứt tình trạng sử dụng xe công đi lễ hội.

Kiểm tra 6 Phó giám đốc sở, cán bộ huyện lấy xe công đi lễ chùa

Kiểm tra 6 Phó giám đốc sở, cán bộ huyện lấy xe công đi lễ chùa

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra, làm rõ việc 6 Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định và công chức huyện Thạch Thành, Thanh Hóa lấy xe công đi lễ chùa

Nhiều cán bộ huyện dùng xe biển xanh đi lễ giờ hành chính

Nhiều cán bộ huyện dùng xe biển xanh đi lễ giờ hành chính

(NLĐO)- Đang trong giờ hành chính, nhưng khoảng 6-7 người gồm lãnh đạo, cán bộ Phòng Tài chính huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) vẫn dùng xe biển xanh đi lễ đền.

Xóa nhập nhằng công - tư

Xóa nhập nhằng công - tư

Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng ô tô công trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thủ tướng hoan nghênh "trả lại vỉa hè cho người đi bộ"

Thủ tướng hoan nghênh "trả lại vỉa hè cho người đi bộ"

(NLĐO) - Sáng nay, chủ trì phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh TP HCM, Hà Nội quyết liệt ra quân tháo dỡ lấn chiếm vỉa hè, trả lại vỉa hè cho người đi bộ...

Bộ chủ quản ngại lên tiếng về lễ hội phản cảm

Bộ chủ quản ngại lên tiếng về lễ hội phản cảm

Rất nhiều lễ hội lớn hiện nay bị biến tướng, lợi dụng để trục lợi nhưng các cơ quan chức năng chưa có biện pháp chấn chỉnh hữu hiệu

Một quyết định kịp thời và cần thiết!

Một quyết định kịp thời và cần thiết!

Yêu cầu dứt khoát, kịp thời “phải về ngay trong đêm để mai đi làm việc” của lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng như những người đứng đầu các cơ quan khác khi kiên quyết xử lý cán bộ bỏ bê công việc, đi lễ hội… trong giờ làm việc là rất đúng đắn.

Nhiều xe công “dự” lễ hội đền Trần

Nhiều xe công “dự” lễ hội đền Trần

Lễ hội đền Trần được tổ chức từ ngày 7 đến 12-2 (từ 11 đến 16 tháng giêng). Lễ phát ấn sẽ bắt đầu từ lúc 5 giờ hôm nay (11-2) và từ chiều tối 10-2, hàng ngàn người từ khắp nơi đã đổ về đây.

Kết luận thanh tra phải công khai trên báo

Kết luận thanh tra phải công khai trên báo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh kết luận các cuộc thanh tra của cơ quan chức năng đều phải công khai hóa để báo chí, đặc biệt là MTTQ, giám sát thực hiện

5 cán bộ BHXH nghỉ phép đi lễ bị hạ thi đua

5 cán bộ BHXH nghỉ phép đi lễ bị hạ thi đua

(NLĐO) - Dù xác định 5 cán bộ đi lễ chùa có đơn xin nghỉ phép song lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết sẽ áp dụng hình thức hạ mức thi đua đối với các cán bộ này.

Quan chức đi lễ giờ hành chính là Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu

Quan chức đi lễ giờ hành chính là Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu

(NLĐO)- Bộ Công Thương đã thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Bùi Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu, người đã đi lễ trong giờ hành chính.

Xử lý nghiêm cán bộ ngành bảo hiểm đi lễ trong giờ làm việc

Xử lý nghiêm cán bộ ngành bảo hiểm đi lễ trong giờ làm việc

(NLĐO)- Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 8-2 yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm vụ cán bộ bảo hiểm xã hội Hà Nội đi lễ trong giờ làm việc.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo