Cụ thể, NO2 thấp hơn 27% và PM2.5 thấp hơn 31% ở vùng ngoại ô London; ôxit nitơ (bao gồm cả NO và NO2) giảm 14%. Một số khu vực thậm chí còn ghi nhận mức độ ô nhiễm giảm lớn hơn, như trung tâm London - khu vực đông dân nhất - có mức giảm với NO2 là 54%.
Đây là khu vực mà các phương tiện giao thông gây ô nhiễm phải trả phí 12,5 bảng Anh/ngày để được đi vào.
Khu vực ULEZ được thành lập từ năm 2019, bao gồm trung tâm London. Sau khi mở rộng vào các năm 2021 và 2023, khu vực này đến nay đã bao phủ toàn bộ vùng London với khoảng 9 triệu người sinh sống. Dù mỗi lần mở rộng khu vực ULEZ đều gặp phải sự phản đối nhất định nhưng bất chấp một vài chỉ trích, đa số người dân London ủng hộ kế hoạch này.
Bình luận (0)