xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Có dấu hiệu vi phạm hình sự

Tô Hà

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc và báo cáo kết quả trong tháng 10-2016

Ngày 20-10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo trên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vụ 2 nam hành khách đánh nữ nhân viên hàng không ở sân bay quốc tế Nội Bài ngày 18-10.

Cấm bay 6-12 tháng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), cho biết đã ký quyết định cấm bay đối với 2 hành khách lăng mạ, đánh nữ nhân viên N.L.Q.A của Vietnam Airlines. Cụ thể, ông Đào Vịnh Thuấn (SN 1979, cán bộ thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội) bị cấm bay 6 tháng, ông Trần Dương Tùng (SN 1984) bị cấm bay 12 tháng. Căn cứ để ra quyết định cấm bay dựa vào Nghị định 92/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không và dữ liệu hình ảnh camera an ninh của sân bay cùng các lời khai của các cá nhân có liên quan cho thấy ông Tùng đã hành hung nhân viên Q.A, ông Thuấn có hành vi lăng mạ nhân viên này.


Hình ảnh 2 nam hành khách hành hung nữ nhân viên hàng không. (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh 2 nam hành khách hành hung nữ nhân viên hàng không. (Ảnh cắt từ clip)

Theo ông Lại Xuân Thanh, ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng an ninh hàng không sân bay quốc tế Nội Bài đã lập biên bản, sau đó các bên thống nhất chuyển giao cho đồn công an sân bay Nội Bài xử lý vì nhận thấy có dấu hiệu vi phạm hình sự. Cụ thể, nhân viên hàng không bị đánh đến mức choáng váng nằm trên sàn, phải đưa đi bệnh viện chăm sóc, giám định sức khỏe. Phía nhà chức trách hàng không không thụ lý vụ việc, chỉ ra quyết định cấm bay, còn tùy vào kết quả điều tra của cơ quan công an, sự việc sẽ được xử lý hình sự hay hành chính. Trong trường hợp là vi phạm hành chính, cơ quan công an có thể ra quyết định xử phạt hoặc chuyển hồ sơ cho Cục Hàng không xử lý theo quy định tại Nghị định 147/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Cùng ngày, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, đã có văn bản gửi Thanh tra Sở GTVT yêu cầu kiểm tra, xác minh nội dung của sự việc, báo cáo Sở GTVT trước ngày 23-10 để trả lời các cơ quan báo chí. Theo thông tin từ Sở GTVT Hà Nội, khi xảy ra vụ việc, ông Thuấn đi TP HCM là việc riêng, không phải công tác.

Nữ nhân viên tố bị bóp cổ

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Vietnam Airlines xác nhận nữ nhân viên N.L.Q.A vẫn đang nghỉ dưỡng sức ở nhà, chưa thể đi làm. Thông tin đến báo chí, cô Q.A cho biết vẫn hoang mang, lo sợ và chưa ổn định tâm lý. Theo cô Q.A, trong lúc xô xát để giằng điện thoại của cô với mục đích xóa clip, có lúc ông Thuấn tuột tay không túm được áo thì bóp cổ khiến cô không thở được, sau đó cô bị ông Tùng cầm túi xách tay đánh mạnh vào đầu từ phía sau. Tuy nhiên, trong biên bản được lực lượng an ninh hàng không lập không có chi tiết cô Q.A bị bóp cổ. Bản thân 3 người trực tiếp liên quan là cô Q.A, ông Thuấn và ông Tùng đều không ký vào biên bản do lúc đó, cô Q.A đã được đưa đi bệnh viện, còn 2 nam hành khách không hợp tác với cơ quan điều tra. Về vấn đề này, Cục HKVN cho biết đây chỉ là biên bản sơ bộ nên có thể lời khai của các bên chưa chi tiết. Muốn làm rõ vấn đề thì phải ở khâu điều tra, xét hỏi và hồ sơ đã chuyển cho cơ quan công an.

Còn theo tường trình của ông Thuấn gửi cơ quan công tác, ông cho biết đã xếp hàng vào khu vực cách ly nhưng bị thông báo là muộn giờ, không được bay. Trong lúc đi ra quầy 38 để khiếu nại, đôi bên to tiếng, ông Thuấn thấy một phụ nữ dùng điện thoại quay lại hình ảnh. Do không biết người này là ai vì không mặc đồng phục của ngành hàng không, ông Thuấn đề nghị xóa clip nhưng người này không xóa, định bỏ đi nên ông túm áo giữ lại. Lúc đó, người bạn đi cùng bất ngờ xô xát với người quay clip và nhân viên sân bay đã vào can thiệp.

Trong thông cáo phát đi chiều 20-10, Cục HKVN khẳng định 2 hành khách Tùng và Thuấn đã làm thủ tục check in nhưng lại đến cửa ra máy bay muộn. Trong khi đó, theo quy định của VNA, máy bay sẽ đóng cửa 15 phút trước giờ khởi hành; nếu đến muộn, hành khách sẽ không được vận chuyển. Mặc dù đã được giải thích, hướng dẫn làm thủ tục bay chuyến sau nhưng 2 hành khách nói trên đã hành hung nhân viên Q.A. “Hành vi của 2 hành khách Thuấn và Tùng là vi phạm pháp luật, có tính chất côn đồ, gây hoang mang cho cán bộ, nhân viên hàng không, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - Cục HKVN nhấn mạnh.

Xử lý nghiêm để răn đe

Theo luật sư Võ Đan Mạch (Đoàn Luật sư TP HCM), hành vi túm áo, hành hung nữ nhân viên của 2 nam hành khách cho thấy văn hóa ứng xử của họ quá kém. Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do thân thể, quyền bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của công dân, đặc biệt vụ việc lại xảy ra trong khu vực an ninh sân bay cần thắt chặt.

Ở góc độ quy định pháp luật, việc cá nhân vì bức xúc do trễ chuyến bay có hành vi lăng mạ, chửi bới, dùng vật cứng tấn công vào vùng đầu của nhân viên có thể sẽ bị khởi tố hình sự hoặc xử phạt hành chính về hành vi làm nhục người khác hoặc cố ý gây thương tích (dùng vật cứng nguy hiểm đánh vào vùng đầu, nếu giám định thương tích đủ cơ sở có thể khởi tố).

“Phải cấm bay vĩnh viễn đối với 2 hành khách này, đồng thời cơ quan công an cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe và phòng ngừa chung, nhất là trong tình hình gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ hành hung tiếp viên và uy hiếp an toàn bay” - luật sư Mạch nêu ý kiến.

P.Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo