xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Bí thư Hải Dương

Thủ tướng Chính phủ kỷ luật 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hải Dương

Thủ tướng Chính phủ kỷ luật 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hải Dương

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với chủ tịch, nguyên chủ tịch, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương Đảng xem xét, kỷ luật Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương Đảng xem xét, kỷ luật Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng

(NLĐO)- Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Liên quan Việt Á, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Bí thư Hải Dương

Liên quan Việt Á, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Bí thư Hải Dương

(NLĐO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương và các ông: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng...

Hải Dương có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Hải Dương có tân Chủ tịch UBND tỉnh

(NLĐO)- Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hải Dương "bác" dư luận nói Hải Dương chậm chạp, thiếu quyết đoán trong chống dịch

Bí thư Hải Dương "bác" dư luận nói Hải Dương chậm chạp, thiếu quyết đoán trong chống dịch

(NLĐO)- Bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng nêu rõ: “Dư luận cho rằng Hải Dương chậm chạp, thiếu quyết đoán trong một số tình huống, một số thời điểm khiến cho dịch bùng phát là không chính xác".

Bí thư Hải Dương nói gì về thông tin người nhà làm Bí thư thị ủy Kinh Môn?

Bí thư Hải Dương nói gì về thông tin người nhà làm Bí thư thị ủy Kinh Môn?

(NLĐO)- Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã có cuộc trao đổi với Báo Người Lao Động về một số thông tin trong việc bổ nhiệm 2 lãnh đạo chủ chốt tại tỉnh này, trong đó có nhân sự là người nhà của ông.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có ý kiến bằng cấp Bí thư Hải Dương

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có ý kiến bằng cấp Bí thư Hải Dương

(NLĐO)- Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho biết trước Đại hội Đảng XII, ông đã nhận được đơn thư tố cáo vấn đề bằng cấp của ông Nguyễn Mạnh Hiển và có ý kiến đến các cơ quan chức năng nhưng không được xem xét thấu đáo.

Nguyên giám đốc Sở GD-ĐT Hải Dương: "Bằng của anh Hiển là thật"

Nguyên giám đốc Sở GD-ĐT Hải Dương: "Bằng của anh Hiển là thật"

(NLĐO)- Nguyên Giám Đốc Sở GD-ĐT Hải Dương chiều 26-9 cho biết đã cấp lại bằng tốt nghiệp THPT cho Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển theo sổ gốc lưu tại sở.

Người "tố" vấn đề bằng cấp của Bí thư Hải Dương lên tiếng

Người "tố" vấn đề bằng cấp của Bí thư Hải Dương lên tiếng

(NLĐO) - Ông Phan Ngọc Núi - nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương, người có đơn tố cáo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển sử dụng bằng cấp không hợp pháp - trao đổi với Người Lao Động sáng 26-9.

Bí thư Hải Dương chưa phản hồi dùng bằng cấp người khác với ĐBQH

Bí thư Hải Dương chưa phản hồi dùng bằng cấp người khác với ĐBQH

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho biết ông đã chuyển tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm rõ đơn thư tố giác Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển sử dụng bằng cấp của người khác và ông Hiển chưa có phản hồi, ý kiến đến ông Nhưỡng về việc này.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo