Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đưa ra tuyên bố này trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện tại Quốc hội Mỹ hôm 10-6.
"Ngân sách này sẽ giảm" - ông Hegseth nhấn mạnh khi được hỏi về viện trợ quân sự sắp tới cho Ukraine. Ông nói thêm: "Chính quyền Mỹ có quan điểm rất khác về xung đột Ukraine".

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Ảnh: AP
Theo đài RT, ông Donald Trump đã nỗ lực đàm phán để chấm dứt xung đột Ukraine và tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Nga. Kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1, Moscow và Kiev đã khởi động lại các cuộc đàm phán trực tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2022, khi Ukraine đơn phương rời khỏi các cuộc đàm phán ở Istanbul lần đầu tiên.
Ông Hegseth cho biết: "Một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán là lợi ích tốt nhất cho cả hai bên và lợi ích quốc gia của chúng ta, đặc biệt với các lợi ích cạnh tranh trên toàn cầu".
Chính quyền ông Donald Trump cũng tuyên bố xoay trục "Nước Mỹ trên hết" và cắt giảm đáng kể viện trợ nước ngoài, bao gồm viện trợ cho Ukraine, cam kết sẽ chuyển hướng nguồn lực cho các vấn đề trong nước.
Trong tuần trước, Phó Tổng thống J.D. Vance đã lặp lại lời chỉ trích của ông Donald Trump đối với người tiền nhiệm Joe Biden, cáo buộc chính quyền của ông đã chi số tiền "điên rồ" để hỗ trợ Ukraine. Ông cho rằng chính quyền ông Biden đã gửi 300 tỉ USD cho Ukraine mà không nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao.
Vào tháng 4, ông Donald Trump đã ký một thỏa thuận lớn với Kiev cho phép Mỹ ưu tiên tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine, theo cách mà ông mô tả để Washington "lấy lại" hàng trăm tỉ USD đã chi cho Ukraine dưới thời ông Biden.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thường xuyên phàn nàn về tình trạng thiếu hụt liên tục các hệ thống phòng không do Mỹ cung cấp và sự suy giảm hỗ trợ từ Washington trong những tháng gần đây. Ngoài ra, ông Zelensky cho biết hôm 8-6 rằng chính quyền ông Donald Trump đã chuyển hướng khoảng 20.000 tên lửa chống máy bay không người lái, ban đầu vốn được dành cho Kiev dưới thời ông Biden, sang Trung Đông.
Bình luận (0)