xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Bộ trưởng Thăng

Nhanh thế để làm gì?

Nhanh thế để làm gì?

Vụ một lốt xe vào bến Mỹ Đình mất 500-600 triệu đồng gây ồn ào dư luận nhiều ngày qua đang có dấu hiệu… chìm nghỉm bởi sự vào cuộc nhanh bất thường của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội.

Hà Nội phản hồi thông tin 600 triệu một “lốt” xe bến Mỹ Đình

Hà Nội phản hồi thông tin 600 triệu một “lốt” xe bến Mỹ Đình

(NLĐO)- Sở GTVT Hà Nội cho biết thông tin một “lốt” tại bến xe Mỹ Đình mất 500-600 triệu đồng chỉ là chuyển nhượng giữa các nhà xe, không có tiêu cực quản lý.

Bộ trưởng Thăng: "Nếu không có xe đi thì làm đường làm gì?"

Bộ trưởng Thăng: "Nếu không có xe đi thì làm đường làm gì?"

(NLĐO)- “Đừng có đổ lỗi cho rằng đường quá nhiều xe đi lại, nếu không có xe đi lại thì làm đường làm gì. Nếu không xử lý dứt điểm hằn lún trên QL5, sẽ kỷ luật cán bộ liên quan”-Bộ trưởng Thăng nói.

Bộ trưởng Thăng: Mất cắp hành lý ở sân bay là có tổ chức!

Bộ trưởng Thăng: Mất cắp hành lý ở sân bay là có tổ chức!

(NLĐO)- Gần 700 vụ khiếu nại mất cắp hành lý song không 1 camera nào ở các sân bay ghi nhận được. Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng việc mất cắp hàng hóa ở sân bay là có tổ chức.

Bộ trưởng Thăng muốn "trảm" nhà thầu Trung Quốc yếu kém nhưng không được

Bộ trưởng Thăng muốn "trảm" nhà thầu Trung Quốc yếu kém nhưng không được

(NLĐO)- “Ngay cả việc nhà thầu Trung Quốc rất yếu kém, tôi đã nhiều lần muốn thay nhà thầu nhưng cũng không thể thay được, bởi đó là điều kiện trong Hiệp định ký kết...” - Bộ trưởng Đinh La Thăng nói.

Đường sắt Việt Nam: Thu 400 tỉ, chi 2.000 tỉ đồng/năm

Đường sắt Việt Nam: Thu 400 tỉ, chi 2.000 tỉ đồng/năm

Hiệu quả kinh doanh của ngành đường sắt rất tệ hại. Không thu hút được các nhà đầu tư tham gia. Cần có ngay những hành lang pháp lý rõ ràng để thúc đẩy tiến trình xã hội hóa ngành đường sắt.

​Đồng Nai đòi Bộ trưởng Thăng "trảm" nhà thầu

​Đồng Nai đòi Bộ trưởng Thăng "trảm" nhà thầu

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng phản ảnh các nhà thầu thi công quốc lộ 1, 20 và 51 cẩu thả, gây chết người.

Thêm quyền để bộ trưởng ít “ra trận”

Thêm quyền để bộ trưởng ít “ra trận”

Cần phải quy trách nhiệm rõ ràng để khi sai phạm chuyên môn thì có chế tài xử lý, đồng thời tăng thêm quyền về nhân sự cho bộ trưởng ở địa phương

Bộ trưởng: Cần cái đầu nhiều hơn đôi chân

Bộ trưởng: Cần cái đầu nhiều hơn đôi chân

Bộ trưởng nên ngồi ở văn phòng chỉ đạo hay “chạy ra đường”? Vấn đề này đang gây tranh luận sau góp ý mới đây của đại biểu Quốc hội Cao Sĩ Kiêm với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng.

Bộ trưởng Đinh La Thăng nên ở nhà hay "chạy ra đường”?

Bộ trưởng Đinh La Thăng nên ở nhà hay "chạy ra đường”?

Tôi vừa đọc ý kiến của đại biểu Cao Sĩ Kiêm với hai suy nghĩ trái ngược nhau mà thú thật là tôI cũng chưa biết nên như thế nào.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo