xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS cách ly người nhập cảnh

Du khách nhập cảnh không phải cách ly, trẻ dưới 2 tuổi không xét nghiệm

Du khách nhập cảnh không phải cách ly, trẻ dưới 2 tuổi không xét nghiệm

(NLĐO) - Tại hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh vừa được Bộ Y tế ban hành, khách du lịch không phải cách ly và thực hiện khai báo y tế trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.

Bộ Y tế đề xuất F0, F1 có thể làm việc

Bộ Y tế đề xuất F0, F1 có thể làm việc

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất F1 đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vắc-xin Covid-19 chỉ cần theo dõi sức khoẻ 10 ngày, có thể làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp, trong khi F0 không có triệu chứng có thể làm việc trực tuyến, không tiếp xúc với người xung quanh.

Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng cho phép bay châu Âu, Úc từ 1-1-2022

Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng cho phép bay châu Âu, Úc từ 1-1-2022

(NLĐO)- Đề nghị Thủ tướng cho phép tăng chuyến đến các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và mở rộng thị trường áp dụng giai đoạn thí điểm tới châu Âu và Úc.

NÓNG: Người nhập cảnh dưới 14 ngày không phải cách ly

NÓNG: Người nhập cảnh dưới 14 ngày không phải cách ly

(NLĐO) - Theo hướng dẫn mới nhất ban hành ngày 24-12, Bộ Y tế nêu rõ người nhập cảnh ngắn ngày không phải cách ly y tế song phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Mở lại bay quốc tế: Các Đại sứ quán đề nghị miễn cách ly người nhập cảnh

Mở lại bay quốc tế: Các Đại sứ quán đề nghị miễn cách ly người nhập cảnh

(NLĐO)- Làm việc với Bộ GTVT, đại diện đại sứ quán các nước đề nghị Việt Nam miễn cách ly người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính.

NÓNG: Từ 1-1-2022, người nhập cảnh cách ly tại nhà 3 ngày nếu tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19

NÓNG: Từ 1-1-2022, người nhập cảnh cách ly tại nhà 3 ngày nếu tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19

(NLĐO) - Người nhập cảnh tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19 hoặc đã khỏi Covid-19 cách ly tại nơi lưu trú 3 ngày. Người nhập cảnh chưa tiêm vắc-xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày.

Đề xuất rút ngắn thời gian cách ly tại nhà với người nhập cảnh xuống 3 ngày

Đề xuất rút ngắn thời gian cách ly tại nhà với người nhập cảnh xuống 3 ngày

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19, xét nghiệm PCR âm tính cách ly tại nhà 3 ngày. Người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi nhập cảnh trong 72 giờ.

Người nhập cảnh tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19, xét nghiệm âm tính được cách ly tại nhà

Người nhập cảnh tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19, xét nghiệm âm tính được cách ly tại nhà

(NLĐO) - Một số địa phương đã thí điểm đón khách du lịch quốc tế bảo đảm an toàn dịch bệnh. Theo quy định mới, người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, xét nghiệm âm tính sẽ tự cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Thủ tướng: Tạm dừng các chuyến bay từ nơi có biến thể mới virus SARS-CoV-2

Thủ tướng: Tạm dừng các chuyến bay từ nơi có biến thể mới virus SARS-CoV-2

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu tạm dừng tổ chức các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và đang có dịch diễn biến phức tạp, trước hết là từ Anh, Nam Phi.

Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 4 thứ trưởng kiểm tra việc giám sát, cách ly người nhập cảnh

Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 4 thứ trưởng kiểm tra việc giám sát, cách ly người nhập cảnh

(NLĐO) - Từ ngày 4-1 tới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế và 4 thứ trưởng sẽ kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 với chuyên gia, công dân Việt Nam nhập cảnh tại một số địa phương.

Bốn chuyến bay đưa người Việt về nước

Bốn chuyến bay đưa người Việt về nước

(NLĐO)- Trong 2 ngày 14, 15-11, đã có 4 chuyến bay đưa khoảng 790 người Việt Nam từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) về nước hạ cánh an toàn.

Phí cách ly tại khách sạn thấp nhất 2,6 triệu đồng/ngày, Hà Nội nói gì?

Phí cách ly tại khách sạn thấp nhất 2,6 triệu đồng/ngày, Hà Nội nói gì?

(NLĐO)- Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết giá khách sạn cách ly người nhập cảnh ở Hà Nội thấp nhất là 2,6 triệu đồng/ngày (chưa kể tiền xét nghiệm), nhiều người dân gặp khó khăn.

19 ngày không có ca mắc Covid-19 mới, sẵn sàng giám sát người nhập cảnh

19 ngày không có ca mắc Covid-19 mới, sẵn sàng giám sát người nhập cảnh

(NLĐO) - Việt Nam đã tròn 19 ngày không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng. Hiện cả nước vẫn ghi nhận 1.068 ca bệnh Covid-19, trong đó 35 ca tử vong.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo