Thông tin trên được BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM), cho biết tại hội thảo quốc tế về phát hiện bất thường hệ tim mạch – thần kinh trước 13 tuần tuổi thai, ngày 6-11.

BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM), trao đổi với phóng viên tại hội thảo
Theo BS Hải, phát hiện và sàng lọc dị tật thai sớm đang trở thành mục tiêu trọng tâm của ngành sản khoa Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng dân số ngay từ trong bào thai.
“Việc phát hiện dị tật trước 13 tuần tuổi thai, sớm hơn khoảng 10 tuần so với trước đây mang lại ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tư vấn, can thiệp và điều trị cho thai nhi” - BS Hải nhấn mạnh.
Ở giai đoạn trước 13 tuần, thai còn rất nhỏ nhưng với thiết bị siêu âm hiện đại, bác sĩ đã có thể nhận biết một số bất thường về tim như hở van, bất thường cấu trúc tim hoặc rối loạn nhịp. Ngoài ra, hệ thần kinh trung ương của thai cũng có thể được đánh giá, phát hiện các bất thường như não úng thủy, thai vô sọ hoặc khuyết tật cột sống. Một số dị tật khác như thoát vị thành bụng, thiếu hụt chi hoặc bất thường vận động cũng có thể được nhận diện.

Nhờ đẩy mạnh tầm soát sớm, số ca dị tật nặng được phát hiện trước sinh ngày càng tăng, góp phần giảm đáng kể các trường hợp trẻ sinh ra mắc dị tật nghiêm trọng.
Từ tháng 11-2024 đến nay, tại Bệnh viện Từ Dũ, tỉ lệ phát hiện thai có bất thường tim trong 3 tháng đầu là khoảng 4%. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây không phải là con số đáng lo ngại mà phản ánh năng lực chẩn đoán sớm đang được nâng cao. Không phải tất cả các trường hợp bất thường đều phải đình chỉ thai. Nhiều ca có thể được can thiệp và điều trị ngay trong bào thai hoặc sau khi sinh. Thực tế, bệnh viện đã can thiệp thành công nhiều trường hợp dị tật tim phức tạp như không có van động mạch chủ hoặc phổi, giúp thai nhi có cơ hội sống sót sau sinh.
BS Hải cho biết nếu trước đây một bác sĩ chỉ có thể chẩn đoán vài ca mỗi ngày thì nay với sự hỗ trợ của AI, năng suất có thể tăng gấp nhiều lần. Công nghệ này không chỉ rút ngắn thời gian chẩn đoán mà còn giúp tăng độ chính xác và khả năng sàng lọc cho hàng chục nghìn ca mỗi năm.
Trước đây, mỗi năm Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận 4.000–5.000 ca đình chỉ thai do dị tật bẩm sinh. Nhờ đẩy mạnh tầm soát sớm, số ca dị tật nặng được phát hiện trước sinh ngày càng tăng, góp phần giảm đáng kể các trường hợp trẻ sinh ra mắc dị tật nghiêm trọng.
Hội thảo quốc tế "Bất thường tim mạch – thần kinh trước 13 tuần tuổi thai" do Bệnh viện Từ Dũ tổ chức có sự đồng hành đặc biệt của GS Simon Meagher – chuyên gia hàng đầu từ Úc, trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng chuyên sâu.

Tại hội thảo, GS Simon Meagher đã siêu âm thị phạm hướng dẫn các bác sĩ tham dự hội thảo
Chương trình hội thảo bao gồm nhiều chuyên đề nổi bật, tập trung vào việc chẩn đoán sớm và can thiệp tối thiểu các bất thường thai nhi như: Vai trò MRI trong chẩn đoán sớm, đánh giá thể chai thai nhi, siêu âm thần kinh thai trong tam cá nguyệt I, tật nứt đốt sống (Spina Bifida), tật não trước hợp nhất (Holoprosencephaly) và cập nhật hướng dẫn sàng lọc, chẩn đoán, xử trí bất thường hệ thần kinh trung ương.
Hội thảo là cơ hội để các bác sĩ sản khoa nâng cao năng lực chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm quốc tế trong việc phát hiện và xử trí sớm các bất thường tim mạch – thần kinh thai nhi, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mẹ và bé ngay từ giai đoạn đầu của thai kỳ.
Bình luận (0)