Chiều 8-4, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa (TPHCM) tổ chức họp mặt các bệnh viện, cơ sở y tế về chương trình phối hợp chăm lo sức khỏe nhân dân năm 2026.

Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: PHAN ANH
Dự buổi họp mặt có ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa.
Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hùng Hậu cho biết địa phương xác định chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; tập trung nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đưa dịch vụ đến gần dân, chăm sóc ngay từ cộng đồng, từng hộ gia đình.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hùng Hậu cho biết phường thí điểm mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình", đánh dấu bước chuyển từ "chữa bệnh" sang "chủ động chăm sóc". Ảnh: PHAN ANH
Vừa qua, phường đã khánh thành Trạm Y tế và thí điểm mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình", đánh dấu bước chuyển từ "chữa bệnh" sang "chủ động chăm sóc", từ "chờ người dân" sang "chủ động đi đến với người dân", từ chăm sóc rời rạc sang quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện và sát với từng hộ dân.

Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: PHAN ANH
Theo ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, đây là mô hình đầu tiên tại TPHCM trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở cơ sở.
Để mô hình vận hành hiệu quả, cần có sự tham gia của 4 lực lượng gồm trạm y tế phường; các bệnh viện, cơ sở y tế công lập; phòng khám tư nhân; đội ngũ cộng tác viên y tế trên địa bàn.

Lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế tham dự buổi họp mặt. Ảnh: PHAN ANH
Thời gian qua, phường đã phối hợp với các đơn vị như Viện Pasteur TPHCM, Bệnh viện Da Liễu, Bệnh viện Y học cổ truyền, Phòng khám Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự triển khai đồng bộ hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Sáu đội công tác đã xuống 24 khu phố, đến từng hộ dân để khám bệnh, tư vấn sức khỏe; đồng thời thu thập, cập nhật thông tin, làm nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử.

Song song đó, phường tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi với nhiều chuyên khoa, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí; tuyên truyền phòng, chống các bệnh truyền nhiễm cho giáo viên và cộng tác viên y tế cộng đồng.
Thời gian tới, phường tập trung xây dựng Mô hình quản lý sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2026-2028 theo 3 bước. Cụ thể là tầm soát, lập hồ sơ sức khỏe điện tử; phân tầng nguy cơ; theo dõi, can thiệp liên tục.
Bình luận (0)