xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nguyễn Phan; ảnh: Nguyệt Nhi

(NLĐO) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục vận động tăng, ni, Phật tử ủng hộ, cùng toàn dân vun đắp dựng xây khát vọng lớn lao về một Việt Nam hùng cường.

Sáng 13-5, tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu chúc mừng ông Nguyễn Xuân Phúc đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đánh giá cao thành tựu của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là kết quả thực hiện nhiệm vụ kép - vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 dưới sự lãnh đạo, điều hành của nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lẵng hoa và khánh vàng với 4 chữ "Dĩ đức an dân".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lẵng hoa và khánh vàng với 4 chữ "Dĩ đức an dân".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. Ông ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật tử cả nước đã đóng góp cho đất nước, cho xã hội trong những năm qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời chúc mừng Giáo hội Phật giáo, Đại trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ (Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 (Dương lịch 2021). Theo Chủ tịch nước, 40 năm qua, rất nhiều tăng ni, Phật tử đã có những đóng góp, hy sinh xương máu cho cách mạng. Giáo hội Phật giáo cũng luôn đi đầu đoàn kết dân tộc. Chưa bao giờ Giáo hội Phật giáo đoàn kết như hiện nay, đây là sức mạnh, thành công của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam trưa 13-5 tại Hội trường Thống nhất (TP HCM)

Mặt khác, Giáo hội Phật giáo đã đóng góp rất lớn trong các hoạt động an sinh xã hội, công việc thiện nguyện... Vừa qua, Giáo hội Phật giáo đã tổ chức tặng vật tư y tế ủng hộ nhân dân Ấn Độ phòng, chống dịch Covid-19.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Đồng thời, không ngừng chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính, làm tròn bổn phận của công dân với Tổ quốc.

Đề cập khát vọng Việt Nam phát triển thịnh vượng, hùng cường vào năm 2045, Chủ tịch nước mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục vận động tăng, ni, Phật tử ủng hộ, cùng toàn dân vun đắp dựng xây khát vọng lớn lao về một Việt Nam hùng cường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo