xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS cơ cấu cán bộ lãnh đạo

Bộ Ngoại giao có thêm 2 tân Thứ trưởng

Bộ Ngoại giao có thêm 2 tân Thứ trưởng

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 16-8 đã ký quyết định bổ nhiệm 2 thứ trưởng mới của Bộ Ngoại giao, đó là ông Nguyễn Bá Hùng, Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ; và ông Nguyễn Quốc Dũng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Bổ nhiệm Bí thư huyện ủy ở Kiên Giang làm Phó Tổng Thanh tra

Bổ nhiệm Bí thư huyện ủy ở Kiên Giang làm Phó Tổng Thanh tra

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều động, bổ nhiệm ông Đặng Công Huẩn, Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp (Kiên Giang), giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) từ ngày 20-7.

Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao có 6 thứ trưởng

Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao có 6 thứ trưởng

(NLĐO)- Theo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), số lượng tối đa Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là không quá 5; các bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao không quá 6.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo 4 tỉnh

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo 4 tỉnh

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê chuẩn nhân sự lãnh đạo 4 tỉnh Kon Tum, Tây Ninh, Hà Tĩnh và Bình Dương, trong đó có Chủ tịch UBND 2 tỉnh Kon Tum và Hà Tĩnh, Phó chủ tịch tỉnh Bình Dương.

Vận động chủ tịch xã nhường ghế cho con bí thư huyện?!

Vận động chủ tịch xã nhường ghế cho con bí thư huyện?!

(NLĐO)- Để thuận tiện cho việc cơ cấu, Huyện ủy Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đã "động viên" chủ tịch xã từ chức. Trước đó, huyện này cũng đã đưa con bí thư huyện ủy về làm phó bí thư Đảng ủy xã.

Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng mới

Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng mới

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 14-2 đã ký các quyết định bổ nhiệm 3 Ủy viên Trung ương Đảng là Đỗ Văn Chiến, Huỳnh Văn Tí và Phạm Hồng Hà làm Thứ trưởng các cơ quan: Ủy ban Dân tộc, Bộ LĐ-TB-XH, và Bộ Xây dựng.

Bộ Quốc phòng, Công an được "ưu tiên" có 6 thứ trưởng

Bộ Quốc phòng, Công an được "ưu tiên" có 6 thứ trưởng

(NLĐO)- Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề xuất tối đa các bộ đặc thù như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có 6 thứ trưởng, còn các bộ, cơ quan ngang bộ khác chỉ là 4.

Thủ tướng điều động 3 lãnh đạo tại Bộ Công an

Thủ tướng điều động 3 lãnh đạo tại Bộ Công an

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký các quyết định điều động Trung tướng Nguyễn Chí Thành giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Trung tướng Trần Bá Thiều giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và Trung tướng Phan Văn Vĩnh giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch mới của Tập đoàn Dầu khí

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch mới của Tập đoàn Dầu khí

(NLĐO)- Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn nhà nước lớn nhất nước với doanh thu tới 37 tỉ USD năm 2013.

Bộ Ngoại giao có Thứ trưởng mới

Bộ Ngoại giao có Thứ trưởng mới

(NLĐO)- Ông Thạch Dư, 57 tuổi, dân tộc Khmer, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm Thứ trưởng mới của Bộ Ngoại giao kể từ ngày 17-6.

Thủ tướng bổ nhiệm một số cán bộ lãnh đạo

Thủ tướng bổ nhiệm một số cán bộ lãnh đạo

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số cán bộ lãnh đạo, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, người đồng thời đang giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo