xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN: Quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH

Trường Hoàng

(NLĐO) - Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đến từ các ban, phòng nghiệp vụ của BHXH TP HCM.

Lúc 8g30 sáng 25-10, BHXH TP HCM sẽ phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức giao lưu trực tuyến: "Quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH".

Nhằm hỗ trợ người lao động tháo gỡ thắc mắc về quyền lợi cũng như những quy định liên quan, BHXH TP HCM phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức giao lưu trực tuyến: "Quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH".

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN: Quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH - Ảnh 1.

Lúc 8g30 sáng 25-10, BHXH TP HCM phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức giao lưu trực tuyến: "Quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH"

BHXH là chính sách gắn bó hầu hết người lao động với các chế độ ngắn hạn như: Chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, tử tuất…

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN: Quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH - Ảnh 2.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM

Trong quá trình tham gia cũng như làm các thủ tục thụ hưởng chế độ BHXH, có nhiều tình huống mà người tham gia có thể gặp phải và cần sự giải đáp từ cơ quan chuyên môn như: Làm sao để chốt sổ BHXH khi công ty ngưng hoạt động? Danh nghiệp nợ BHXH, người lao động có được chốt sổ BHXH? Người lao động chỉ muốn tham gia bảo hiểm tai nạn, không muốn đóng BHXH, BHYT? Đi khám bệnh người lao động được nghỉ mấy ngày? Người lao động có thể tham gia BHXH bắt buộc cùng lúc tại 2 công ty hoặc vừa đóng BHXH bắt buộc vừa tham gia BHXH tự nguyện được không? Không đủ sức khỏe tiếp tục làm việc thì bao lâu sẽ lãnh lương hưu?...

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN: Quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH - Ảnh 3.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM

Buổi giao lưu trực tuyến sẽ diễn ra từ 8g30 ngày 25-10 trên trang nld.com.vn.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có những thắc mắc về các chính sách, thủ tục BHXH có thể gửi câu hỏi ở form đặt câu hỏi phía dưới để được chuyên gia đến từ các ban, phòng nghiệp vụ của BHXH TP HCM giải đáp.

Lê Tuấn Anh

  08:52 ngày 25/10/2023

Cho em hỏi là hiện tại trong app BHXH - VSSID chưa đổi được từ số chứng minh nhân dân cũ sang căn cước công dân mới, liệu sau này có ảnh hưởng gì không khi đi làm thủ tục rút BHXH?

Bà Phan Thị Mai

Hiện nay BHXH Việt Nam đã tự động đồng bộ CMND với Căn cước công dân, tuy nhiên có một số trường hợp do thông tin của hai ngành chưa đồng bộ được. Trương hợp bạn kiểm tra trên VSSID, nếu thông tin vẫn là CMND thi bạn phải làm hồ sơ theo phiếu giao nhận hồ sơ 608 để điều chỉnh CCCD theo quy định.

Lê Thị Hồng Hoa

  08:53 ngày 25/10/2023

Lao động nữ hiện tại về hưu năm bao nhiêu tuổi?

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP, năm 2023 lao động nữ có đủ 20 năm tham gia BHXH và đủ 56 tuổi thì đủ điều kiện hưởng hưu.

Lê Ruấn Anh

  08:54 ngày 25/10/2023

Cho em hỏi là hiện tại trong ap BHXH - VSSID en chưa đổi được từ số chứng minh nhân dân cũ sang căn cước công dân mới, liệu sau này có ảnh hưởng gì không khi đi làm thủ tục rút BHXH?

Bà Phan Thị Mai

Hiện nay BHXH Việt Nam đã tự động đồng bộ dữ liệu CMND và CCCD, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp do dữ liệu hai ngành không khớp nên không đồng bộ tự động được do đó để đổi từ CMND sang CCCD bạn làm hồ sơ theo phiếu giao nhận 608 để được điều chỉnh theo quy định.

Võ Công Trường

  08:58 ngày 25/10/2023

Lúc trước thì tôi sử dụng CMND nhưng không có ngày tháng sinh chỉ có năm sinh ,có khoảng thời gian bên BHXH có cập nhật thông tin thì nếu không có ngày tháng thì sẽ lấy ngày 1-7 làm ngày sinh. Sau này khi đổi CMND với chuyển đổi sang giấy CCCD có gắn chip thì thông tin ngày tháng sinh của tôi đã có nhưng vẫn chưa được bên BHXH cập nhật lại. Giờ tôi phải đi đâu và cập nhật thông tin như thế nào mong được giải đáp.

Bà Phan Thị Mai

Để đươc điều chỉnh thông tin về nhân thân như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, CCCD thì bạn nộp hồ sơ theo phiếu giao nhận hồ sơ 608 để được điều chỉnh

Nga

  08:59 ngày 25/10/2023

Theo dự thảo sửa đổi luật BHXH lần này, là người lao động tôi không thấy có đề xuất gì có lợi thêm cho người tham gia BHXH, việc tăng tuổi hưu, kéo dài thời gian đạt tỷ lệ 45% đồng thời giảm tỷ lệ của nữa từ 3% xuống còn 2% cho thời gian sau đó nhưng lại không bù đắp quyền lợi thêm cho người lao động nếu đạt tỷ lệ 75%, vì thế tôi kiến nghị: 1/ Điều chỉnh lại mức trợ cấp 1 lần sau khi đã đạt tỷ lệ 75%. 2/ Điều chỉnh tỷ lệ trượt giá cho phù hợp để mức hưởng đảm bảo được nhu cầu sống sau hưu trí vì hiện nay đối tượng người lao động lấy bình quân mức lương đóng để tính lương hưu trong khi đối tượng là viên chức nhà nước thì lại lấy theo mốc 5, 10 năm,.. nhằm đảm bảo nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng.

Ông Trần Dũng Hà

Hiện nay, Dự thảo Luật BHXH đang lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân. Về 2 ý kiến góp ý của bạn, chúng tôi xin phép được tiếp thu và gửi đến Ban soạn thảo.

Võ Thị Cẩm

  09:00 ngày 25/10/2023

"Lao động nữ chưa nghỉ hết thời gian thai sản 6 tháng nhưng muốn làm thủ tục hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản có được không?"

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7-7-2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lao động nữ đi làm trước thời hạn nghỉ sinh con theo quy định tại Điều 40 của Luật BHXH thì không giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thời gian hưởng chế độ sinh con.

Bùi Thị Loan

  09:06 ngày 25/10/2023

1. Người lao động đủ 15 năm công tác có được rút BHXH 1 lần? 2. Người lao động có hơn 20 năm công tác nhưng thiếu 3 tuổi có được tham gia BHXH 1 lần để làm thủ tục về hưu không và khi về hưu trước tuổi có bị trừ % theo quy định 1 năm trừ 2% không?

Ông Trần Dũng Hà

1. Theo quy định hiện hành thì người lao động đóng BHXH dưới 20 năm thì sẽ được làm thủ tục hưởng BHXH một lần.

2. Trường hợp đóng 20 năm mà chưa đủ tuổi hưu thì chờ đủ tuổi theo quy định sẽ được giải quyết chế độ hưu trí. Nếu đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi thì sẽ được giải quyết chế độ hưu trí, nhưng mỗi năm nghỉ trước tuổi sẽ bị trừ 2% tỉ lệ lương hưu.

 

Linh

  09:06 ngày 25/10/2023

Bạn em tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại 1 công ty đặt trụ sở tại Phường Tam Bình, TP Thủ Đức từ năm 2016 đến tháng 10-2021. Sau đợt dịch Covid 19 thì công ty ngưng hoạt động và còn nợ BHXH của nhân viên nghỉ việc. Công ty có yêu cầu bạn em làm đơn nghỉ việc để được chốt sổ BHXH nhưng đến nay công ty vẫn chưa đóng BHXH và chưa chốt sổ BHXH cho bạn em. Vậy, giờ bạn em phải làm thủ tục gì để được nhận sổ BHXH với tất cả quá trình tham gia BHXH tại công ty nói trên?. Em xin cảm ơn.

Bà Phan Thị Mai

Căn cứ Điều 46 Công văn số 2525/VBHN-BHXH quy định Đối với đơn vị chậm đóng tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn chậm đóng thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH. Để được chốt sổ theo nguyên tắc trên đề nghị bạn liên hệ công ty yêu cầu đơn vị nộp hồ sơ báo giảm để chốt sổ cho bạn theo quy định.

Võ Công Trường

  09:08 ngày 25/10/2023

Lúc trước thì tôi sử dụng CMND nhưng không có ngày tháng sinh chỉ có năm sinh, có khoảng thời gian bên BHXH có cập nhật thông tin thì nếu không có ngày tháng thì sẽ lấy ngày 1-7 làm ngày sinh. Sau này khi đổi CMND với chuyển đổi sang giấy CCCD có gắn chip thì thông tin ngày tháng sinh của tôi đã có nhưng vẫn chưa được bên BHXH cập nhật lại. Giờ tôi phải đi đâu và cập nhật thông tin như thế nào mong được giải đáp.

Bà Phan Thị Mai

Để được cập nhật thông tin về nhân thân như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, CCCD, bạn lập phiếu giao nhận hồ sơ theo phiếu giao nhận 608 để được điều chỉnh. Hình thức nộp hồ sơ: đơn vị bưu chính, cổng dịch vụ công, nộp trự tiếp tại cơ quan BHXH.

LÊ THỊ HẸN

  09:09 ngày 25/10/2023

Tôi tham gia BHXH 12 năm muốn làm tới 2025 có lãnh bảo hiểm 1 lần không?

Ông Trần Dũng Hà

Theo Luật BHXH hiện hành lẫn dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) thì trường hợp của bạn được nhận BHXH 1 lần.

Huỳnh Linh Phượng

  09:12 ngày 25/10/2023

Vì sao phải đưa ra đề xuất người lao động chỉ rút được 50% BHXH trong khi công việc hiện tại khôpng ổn định vì các công ty thì càng ngày trẻ hóa lao động. Rồi số bị cắt giảm phải khổ sở chạy tìm công việc, về quê cũng phải cần số vốn để kinh doanh thì không đủ xoay xở vì chỉ rút được 50%. Nếu hiện tại còn không đủ ăn qua ngày, thì ai sẽ đảm bảo sống đến ngày lãnh được hưu. Còn nếu NLĐ hiện đang vay vốn ngân hàng thì sao, phải sống để trả lãi ngân hàng suốt đời à, chứ rút 50% cũng có đủ trả hết đâu. Làm ơn những người lao động sống chật vật còn rất nhiều, con đường sáng nhất của họ là chỉ mong dành dụm BHXH được rút 1 lần để còn tính đến cái đường kiếm sống khi công ty sa thải

Ông Trần Dũng Hà

Mục tiêu tham gia BHXH là để được hưởng lương hưu hướng đến an sinh lâu dài cho người tham gia. Theo như nội dung bạn gửi đến, hiện nay đang lấy ý kiến rộng khắp trong tầng lớp nhân dân và chưa phải là phương án cuối cùng.

Yến nguyễn

  09:15 ngày 25/10/2023

BHXH đã chốt phương án nào về việc rút 1 lần hay rút 50% ạ? Tại sao không cho người lao động có quyền lựa chọn quyền lợi của họ. Mà phải áp dụng luật này luật kia hạn chế quyền lợi của họ. Bản thân ai ở cuộc sống hiện tại người ta cũng đều tự biết suy nghĩ tính toán cho về sau. Mong quốc hội cho người dân chúng tôi. Được quyền lựa chọn rút 1 lần hay rút 50%. Cũng mong không giảm năm hương hưu. Vì nhiều người đủ năm mà chưa đủ tuổi. Nếu nghỉ không đi làm công ty nữa thì tới thời điểm đủ tuổi liệu còn được bao nhiêu tiền hưu..

Ông Trần Dũng Hà

Mục tiêu của tham gia BHXH là để hưởng lương hưu và đảm bảo an sinh lâu dài cho người tham gia. Theo nội dung bạn hỏi, vẫn đang lấy ý kiến rộng khắp trong quần chúng nhân dân và chưa phải là phương án cuối cùng.

Khánh Chi

  09:19 ngày 25/10/2023

Nghe nói từ tháng 7-2024 thì người lao động sẽ không được rút BHXH một lần?

Ông Trần Dũng Hà

Theo quy định Luật BHXH hiện hành thì người lao động vẫn được rút BHXH một lần nếu thỏa điều kiện theo điều 60 Luật BHXH 2014 và Nghị quyết 93/2015/QH13

Tâm An

  09:19 ngày 25/10/2023

Trường hợp nào được rút BHXH một lần?

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định người lao động được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

2. Ra nước ngoài để định cư;

3. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng tự phục vụ.

4. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định nêu trên thì trường hợp 1, 2, 3 được hưởng BHXH một lần ngay mà không cần chờ sau 1 năm nghỉ việc.

Lê Văn Hoàng

  09:19 ngày 25/10/2023

Người lao động (NLĐ) đi khám bệnh và xin nghỉ điều trị ngoại trú thì cơ sở y tế sẽ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Xin hỏi một lần khám thì NLĐ được nghỉ tối đa là bao nhiêu ngày?".

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 và Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế: một lần khám bệnh, NLĐ chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Nguyễn Thị Quỳnh

  09:19 ngày 25/10/2023

"Người lao động (NLĐ) là giúp việc gia đình có được tham gia BHXH, BHYT không? Nếu có thì ai sẽ là người đóng các khoản bảo hiểm này?".

Ông Trần Dũng Hà

Người lao động là giúp việc gia đình không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Nếu có nhu cầu có thể tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Thu Hương

  09:19 ngày 25/10/2023

Người lao động (NLĐ) có thể tham gia BHXH bắt buộc cùng lúc tại 2 công ty hoặc vừa đóng BHXH bắt buộc vừa tham gia BHXH tự nguyện được không? Nếu được thì khi hưởng các chế độ như ốm đau, hưu trí, người lao động có được tính gộp từ 2 sổ BHXH không?".

Bà Phan Thị Mai

Căn cứ Điều 42 Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH quy định người lao động đồng thời có từ 2 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng BH TNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ. Chỉ tham gia BHXH tự nguyện khi không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Nguyễn Quyên

  09:20 ngày 25/10/2023

Cho em hỏi tháng 5-2023 em nghỉ thai sản đến giờ là 25-10-2023 mà công ty chỉ mới đóng tới tháng 1-2023. Vậy giờ e nghỉ việc luôn thì có được nhận tiền bảo hiểm thai sản không?

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định tại khoản 2 điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20-11-2014: Người lao động phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp của bạn nếu đủ điều kiện nêu trên thì đơn vị phải nộp hồ sơ đề nghị cơ quan BHXH giải quyết chế độ thai sản cho bạn.

Xin Được Giấu Tên

  09:28 ngày 25/10/2023

Luật BHXH sửa đổi áp dụng khi nào? Khi người lao động nghỉ việc có được có được hưởng chế độ rút 1 lần không và nếu áp dụng phương án khi nghỉ việc sau 12 tháng chỉ được rút 50% hoặc dưới thì số phần % còn lại được tính như thế nào nếu người lao động không tiếp tục làm việc?

Bà Trương Thanh Phương

Luật BHXH sửa đổi, hiện nay đang được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV từ ngày 23-10-2023.

Minh Tùng

  09:29 ngày 25/10/2023

Ngoài lương cơ bản, công ty tôi còn có thêm một số khoản phụ cấp cho người lao động như xăng xe, điện thoại, đi lại, nuôi con nhỏ. Xin hỏi những khoản này có phải đóng BHXH bắt buộc?"

Ông Trần Dũng Hà

Các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH gồm: Tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động 2; Tiền thưởng sáng kiến; Tiền ăn giữa ca; Khoản hỗ trợ xăng xe; Khoản hỗ trợ điện thoại; Khoản hỗ trợ đi lại; Khoản hỗ trợ tiền nhà ở; Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ; Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ; Hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết; Hỗ trợ người lao động có người thân kết hôn; Tiền nhân dịp sinh nhật của người lao động; Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động; Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp; Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động; Phụ cấp chuyên cần không phải đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, các khoản phụ cấp mà bạn đề cập không phải đóng BHXH.

Lê Thị Hồng Hoa

  09:36 ngày 25/10/2023

Lao động nữ hiện tại về hưu năm bao nhiêu tuổi?

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy đinh tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020, kể từ ngày 1-1 -2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Năm 2023, lao động nữ phải đủ 56 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH thì đủ điều kiện hưởng hưu.

Băng

  09:37 ngày 25/10/2023

Theo quy định tại khoản 2, Điều 73 Dự thảo Luật BHXH sửa đổi (hay khoản 3, Điều 56 Luật BHXH năm 2014), cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định, mức lương hưu sẽ giảm 2%. Theo cách hiểu của người lao động thì trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH chờ đến tuổi nghỉ hưu thì cứ mỗi năm chờ họ sẽ bị giảm 2% lương hưu. Xin BHXH giải thích rõ thêm vấn đề này?

Ông Trần Dũng Hà

Cách hiểu của bạn như trên là chưa đúng. Bảo lưu BHXH là trường hợp người lao động có quá trình đóng BHXH nhưng khi nghỉ việc chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa hưởng chế độ BHXH một lần theo quy định… 

Khi người bảo lưu BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí (đủ tuổi và đủ năm đóng BHXH theo quy định) thì thời gian đóng BHXH bao nhiêu sẽ được hưởng tỉ lệ lương hưu tương ứng, không bị giảm tỉ lệ lương hưu. Việc trừ tỉ lệ lương hưu chỉ áp dụng đối với những người hưởng chế độ hưu trí trước độ tuổi quy định do bị suy giảm khả năng lao động, không phân biệt trong hay ngoài nhà nước, đang bảo lưu hay đang tham gia BHXH, trừ trường hợp có thời gian làm trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ đủ 15 năm trở lên.

Cụ thể, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được tính như sau: cứ 20 năm đóng BHXH của lao động nam và 15 năm đóng BHXH của lao động nữ được tính tương ứng với 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỉ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Trần Văn quyến

  09:39 ngày 25/10/2023

BHXH từ 1-7-2025, có áp dụng phương án khi người lao động chỉ được rút 50% . Như vậy liệu có thiệt thòi cho người lao động quá hây. Đã số người tham gia BHXH, đa số là công nhân. Khi không còn làm việc ở công ty nữa, thì 50% còn lại phải đơi tới tuổi hưu mới được lãnh, thì liệu người đó có còn sống tới đó hây không?. Còn đóng tiếp thì nhiều khi người ta không có khả năng để đóng tiếp khi không còn làm công nhân. Thì mức đóng BHXH phải tự đóng 100% . Khi BHXH đưa ra phương án trên liệu có hợp lòng dân hây không. Khi người lao động đồng thời không làm nữa để rút BHXH trước ngày 1-7-2023. Nếu như phương án trên áp dụng, bản thân tui cũng ngưng việc để rút bhxh. ..

Ông Trần Dũng Hà

Đây là một trong 2 phương án dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đề xuất và đang được lấy ý kiến. Dù phương án nào được thông qua thì chế độ của người lao động cũng được tính toán để đảm bảo quyền lợi và các chế độ an sinh lâu dài.

Nguyen Thi Thien Nhi

  09:43 ngày 25/10/2023

Minh vào làm công ty tháng 2-2012 và tham gia BHXH thang 4-2012 đến nay. Vậy mình làm đến hết tháng 12-2023 thi mình có được lãnh BHXH 1 lần không?

Bà Trương Thanh Phương

Người lao động được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

- Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp của bạn nếu đủ điều kiện nêu trên thì được giải quyết trợ cấp một lần.

Be mii

  09:43 ngày 25/10/2023

Em muốn hỏi là người tham gia chế độ bảo hiểm từ năm 2024 trở đi là lãnh 50% vậy những người tham gia trước năm 2024 thì chế độ như thế nào?

Ông Trần Dũng Hà

Nội dung bạn hỏi là một trong 2 phương án trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) và đang lấy ý kiến, chưa phải là phương án quyết định cuối cùng. Hiện nay, việc rút BHXH một lần vẫn thực hiện theo quy định của Luật BHXH hiện hành.

Nguyễn Văn Việt

  09:53 ngày 25/10/2023

Tôi đã tham gia BHXH từ năm 2011, hiện tại là 12 năm. Vậy sau này tôi có được rút BHXH 1 lần không?

Ông Trần Dũng Hà

Hiện nay theo quy định hiện hành thì người đóng BHXH dưới 20 năm vẫn được rút BHXH một lần nếu chưa đủ điều kiện về tuổi đời.

Phạm Thành Công

  09:56 ngày 25/10/2023

Em tham gia BHXH hơn 6 năm liên tiếp, mới đây bị tai nạn xe máy khi đang đi làm về, bị chấn thương sọ não gãy hở 1/3 trên hai xương cẳng chân phải, vỡ xương bánh chè phải. Vậy em được hưởng những hình thức bảo hiểm nào của BHXH. Mong anh chị trả lời giúp em.

Bà Trương Thanh Phương

Trường hợp người lao động bị tai nạn “Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý” thì được xem là tai nạn lao động (theo điều 45 Luật ATVSLĐ số  84/2015/QH13 ngày 25-6-2015).

Việc xác định mức độ tổn thương căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, trong trường hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn thì đơn vị lập thủ tục đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động chuyển đến cơ quan BHXH.

Nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần (theo điều 48 Luật ATVSLĐ số  84/2015/QH13 ngày 25-6-2015).

Nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng (theo điều 49 Luật ATVSLĐ số  84/2015/QH13 ngày 25/6/2015).

Cao Văn Bình

  09:56 ngày 25/10/2023

Theo quy định hiện hành, thời điểm nghỉ hưu của viên chức được tính thế nào?"

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020, kể từ 1 -1 -2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Bạn có thể đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Nguyễn Phúc Trường

  09:57 ngày 25/10/2023

Nếu tôi làm đủ 20 năm nhưng chưa đủ tuổi hưu, tôi bảo lưu sổ để đến khi đủ tuổi lãnh lương hưu thì trong khoảng thời gian bảo lưu đó thì tôi có bị trừ phần trăm không hiện tại 20 là 45%. Tôi cảm ơn.

Ông Trần Dũng Hà

Trường hợp người lao động đóng đủ BHXH 20 năm nhưng chưa đủ tuổi hưu và bảo lưu thời gian đóng BHXH thì trong thời gian bảo lưu đó sẽ không bị trừ phần trăm. Thời gian đóng BHXH bao nhiêu sẽ được hưởng tỉ lệ lương hưu tương ứng

Trần Thị Huyền Trang

  09:57 ngày 25/10/2023

Đóng BHXH 20 năm có được rút ra không?

Bà Trương Thanh Phương

Người lao động được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

- Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp của bạn nếu đã đóng BHXH đủ 20 năm thì không được giải quyết trợ cấp một lần.

quỳnh

  09:57 ngày 25/10/2023

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động được tính dựa vào căn cứ nào?

Bà Trương Thanh Phương

Mức hưởng trợ cấp TNLĐ được tính căn cứ vào quy định tại khoản 3 điều 41 Luật AT-VSLĐ số  84/2015/QH13 ngày 25-6-2015: Mức hưởng trợ cấp, mức hỗ trợ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính trên cơ sở mức suy giảm khả năng lao động, mức đóng và thời gian đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

quỳnh

  10:03 ngày 25/10/2023

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động được tính dựa vào căn cứ nào?

Bà Trương Thanh Phương

Mức hưởng trợ cấp TNLĐ được tính căn cứ vào quy định tại khoản 3 điều 41 Luật AT-VSLĐ số  84/2015/QH13 ngày 25-6-2015: Mức hưởng trợ cấp, mức hỗ trợ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính trên cơ sở mức suy giảm khả năng lao động, mức đóng và thời gian đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Lê Thị Hồng Thanh

  10:03 ngày 25/10/2023

Hiện tại công nhân tụi em làm việc cả 3 ca rất vất vả mà sau này tới 60 tuổi mới được lãnh lương hưu, điều này là rất thiệt thòi với công nhân tụi em. Bên BHXH nên xem xét cho từng loại lao động để đưa ra mức độ tuổi nghỉ hưu ạ.

Ông Trần Dũng Hà

Theo quy định hiện hành, đối với các trường hợp nguời lao động có thời gian từ đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; những trường hợp làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực 0,7 trở lên...hay bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên thì được nghỉ hưu sớm hơn tuổi quy định so với trường hợp làm trong điều kiện bình thường. Hiện tại dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) có đề xuất quy định điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt sẽ giao Chính phủ hướng dẫn.

Hoàng Thảo

  10:03 ngày 25/10/2023

Chế độ dưỡng sức sau sinh cần có điều kiện gì để được hưởng và cần những giấy tờ gì?

Bà Trương Thanh Phương

Điều 41 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20-11-2014 quy định:

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Đơn vị lập danh sách đề nghị giải quyết chế độ dưỡng sức sau thai sản cho NLĐ gửi cơ quan BHXH.

Nguyễn Hòa

  10:04 ngày 25/10/2023

Người lao động nghỉ việc nhưng doanh nghiệp còn nợ BHXH thì có được chốt sổ?

Bà Phan Thị Mai

Căn cứ Điều 46 Công văn số 2525/VBHN-BHXH quy định đối với đơn vị chậm đóng tiền đóng BHXH, BHTN, BH TNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BH TNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BH TNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn chậm đóng thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH. Để được chốt sổ theo nguyên tắc trên đề nghị bạn liên hệ công ty yêu cầu đơn vị nộp hồ sơ báo giảm để chốt sổ cho bạn theo quy định.

Nguyễn Thị Hoa

  10:04 ngày 25/10/2023

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Một số lao động khi được tuyển dụng không muốn đóng BHXH, BHYT mà chỉ muốn tham gia bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Trường hợp này giải quyết thế nào?

Bà Phan Thị Mai

Theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn dưới Luật quy định Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN; Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (thực hiện từ ngày 1-1-2018) thuộc đối tượng tham gia BHXH. Thực hiện theo quy định trên trường hợp người lao động có giao kết HĐLĐ có hưởng lương thì bắt buộc tham gia BHXH bắt buộc.

Thanh Tuyền

  10:04 ngày 25/10/2023

Dạ cho em hỏi Làm sao để chốt sổ BHXH khi công ty ngưng hoạt động? Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động có được chốt sổ BHXH?

Bà Phan Thị Mai

Căn cứ Điều 46 Công văn số 2525/VBHN-BHXH quy định Đối với đơn vị chậm đóng tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn chậm đóng132 thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH. Để được chốt sổ theo nguyên tắc trên đề nghị bạn liên hệ công ty yêu cầu đơn vị nộp hồ sơ báo giảm để chốt sổ cho bạn theo quy định

Tiến

  10:16 ngày 25/10/2023

Luật BHXH sửa đổi làn này đề xuất giảm điều kiện số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm. Với thay đổi này, khi đủ 15 năm đóng BHXH, lao động nữ được tính tỉ lệ hưu là 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH, còn lao động nam sẽ được hưởng tỉ lệ 33,75%. Như vậy, tỉ lệ hưởng lương hưu của lao động nam và nữ có sự chênh lệch, dù cùng thời gian tham gia BHXH như nhau. Xin BHXH giải thích thêm

Ông Trần Dũng Hà

Mức hưởng lương hưu về cơ bản kế thừa quy định của Luật BHXH các năm 2006, 2014. Theo đó, tại Luật BHXH năm 2006 quy định người lao động có đủ 20 đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu; tỉ lệ hưu được tính cho cả lao động nam và nữ là 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%. Luật BHXH năm 2014 là kết quả việc sửa Luật năm 2006, đã có sự điều chỉnh: Với lao động nữ vẫn giữ nguyên cách tính tỉ lệ hưu 45% cho 15 năm đóng BHXH, riêng với lao động nam phải đóng BHXH 20 năm mới được tính tỉ lệ hưởng 45%. Do đó, khi giảm năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm nhưng cách tính vẫn giữ nguyên thì tỉ lệ hưởng lương hưu của lao động nam và nữ có sự chênh lệch.

Tuyền

  10:16 ngày 25/10/2023

Dự kiến sẽ có quy định nếu người đang được hưởng trợ cấp hằng tháng chết thì nhân thân của họ có được nhận trợ cấp mai táng?

Bà Trương Thanh Phương

Căn cứ theo quy định hiện hành tại khoản c điều 66 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20-11-2014: Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc - khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp một lần mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mất.  Đối với nội dung nêu trên, trong dự án Luật BHXH sửa đổi cũng có quy định tương tự.

Lê thị Mỹ xuyên

  10:17 ngày 25/10/2023

Tôi sanh con vào ngày 23-8 và nộp giấy vào 31-8 đến nay sao chưa có tiền thai sản?

Bà Trương Thanh Phương

Đề nghị bạn liên hệ đơn vị để kiểm tra thông tin nộp hồ sơ giải quyết chế độ thai sản với cơ quan BHXH.

hoachanh

  10:17 ngày 25/10/2023

Tôi là nữ, đóng BHXH từ tháng 11-1997 tới nay. Cho tôi hỏi cách tính lương hưu khi nghỉ hưu ạ?

Bà Trương Thanh Phương
  1. Bạn có thể tham khảo cách tính lương hưu quy định tại Điều 17, Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 và Thông tư 06/2021 ngày 070/7/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Chú Thảo (Cao Bằng)

  10:18 ngày 25/10/2023

Mức hưởng BHXH một lần hiện nay là bao nhiêu?

Bà Trương Thanh Phương

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.

- 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

- Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Anh Hoàng (Bình Tân, TP HCM)

  10:18 ngày 25/10/2023

Người lao động đi khám bệnh và xin nghỉ điều trị ngoại trú thì cơ sở y tế sẽ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Xin hỏi một lần khám thì NLĐ được nghỉ tối đa là bao nhiêu ngày?

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 và Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31-12-2022 của Bộ Y tế: một lần khám bệnh, NLĐ chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Nguyễn Thị Hạnh

  10:18 ngày 25/10/2023

Đối với trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì có cách nào kiểm tra thông tin tham gia BHXH của họ để tránh việc đóng trùng ở những doanh nghiệp ký hợp đồng lao động sau?

Bà Phan Thị Mai

Căn cứ Khoản 1 Điều 50 Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023 của BHXH Việt Nam quy định Trách nhiệm của người tham gia:

- Lập, kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nộp đầy đủ hồ sơ và thực hiện đúng hướng dẫn tại Văn bản này.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trong hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN; các hồ sơ, tài liệu cung cấp cho đơn vị và cơ quan BHXH.

- Tự bảo quản sổ BHXH, thẻ BHYT.

Thực hiện quy định trên, người tham gia khi giao kết 02 hợp đồng lao động trở lên, có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng lao động được biết để thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo đúng quy định. Quá trình tham gia BHXH của cá nhân người lao động có tại ứng dụng BHXH số - VSSID.

 

img
 

 

Chị Bình (Quảng Ngãi)

  10:18 ngày 25/10/2023

Tôi được biết ngoài tiền trợ cấp thai sản do BHXH chi trả thì người sinh con còn nhận được trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở. Vậy khoản trợ cấp này do ai chi trả?

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định tại điều 38 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20-11-2014: lao động nữ nghỉ sinh con ngoài tiền trợ cấp thai sản còn được nhận trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 tháng lương cơ sở và khoản trợ cấp này sẽ do quỹ BHXH chi trả.

TamNguyen

  10:19 ngày 25/10/2023

Tôi có thẻ BHYT đủ 5 năm liên tục từ ngày 28-1-2017. Tuy nhiên, do không thể gia hạn thẻ BHYT kịp thời nên khi đăng ký gia hạn thì tôi được biết thẻ của mình đã hết hạn quá lâu, không thể gia hạn, phải làm thẻ mới. Xin hỏi vì sao tôi phải làm lại thẻ BHYT mới?

Bà Phan Thị Mai

Căn cứ Điều 12 Nghị định 146 quy định Thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

Thực hiện quy dịnh trên, trường hợp thẻ BHYT của bạn gián đoạn từ 3 tháng trở lên thì không được tính thời gian 5 năm liên tục, thời gian liên tục được tính lại từ thời điểm giá trị thẻ BHYT mới của bạn có hiệu lực

Nguyễn Thị Ngọc Ngọt

  10:21 ngày 25/10/2023

Dạ cho em hỏi, hiện tại app VSSID của một số NLĐ không thể hiện đủ số tháng đóng BHXH (những tháng gần đây không có), trong khi doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH cho NLĐ rồi, thì do nguyên nhân gì ạ?

Bà Phan Thị Mai

Trường hợp quá trình trên VSSID của người lao động không thể hiện đúng quá trình tham gia BHXH thực tế, đơn vị hoặc người lao động liên hệ với cơ quan BXHH để được hướng dẫn, cập nhật cho đúng

Chị Châu (Tây Ninh)

  10:22 ngày 25/10/2023

Cho tôi hỏi năm 2023 lao động nữ mang thai mấy tháng được hưởng chế độ thai sản?

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định tại khoản 2 điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20-11-2014: Người lao động phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Chị Hiệp (Đồng Nai)

  10:22 ngày 25/10/2023

Đóng BHXH trên 20 năm thì được nghỉ hưởng chế độ ốm đau bao nhiêu ngày?

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định tại điều 26 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20-11-2014: NLĐ được nghỉ hưởng chế độ ốm đau 40 ngày trong năm nếu đã đóng BHXH từ dủ 15 năm đến dưới 30 năm.

Trần Quang Phúc

  10:24 ngày 25/10/2023

Xin chào. Tôi thấy có báo chí ghi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ 1-7-2025, cũng có báo ghi là 1-1-2015. Vậy cái nào là đúng ???

Bà Trương Thanh Phương

Luật BHXH sửa đổi, hiện nay đang được Bộ LĐ-TB-XH trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV từ ngày 23-10-2023. Thời điểm có hiệu lực cụ thể sẽ được quy định khi Luật BHXH mới được ban hành.

Phan Nguyen

  10:24 ngày 25/10/2023

Cho tôi hỏi tôi muốn đóng BHXH cao hơn mức thu nhập thực tế có được không? Mong được giải đáp!

Bà Phan Thị Mai

Căn cứ quy định tại Điều 6 Văn bản hợp nhất 2525/VBHN-BHXH quy định Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Điều 89 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Tiền lương do Nhà nước quy định: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại điểm này bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương.

2. Tiền lương do đơn vị quyết định: Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại điểm 2.1 khoản này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Thực hiện quy định trên bạn không thể đóng BHXH BB cao hơn mức thu nhập thực tế có được không

Chú Vĩnh (Nha Trang)

  10:25 ngày 25/10/2023

Ra nước ngoài định cư thì còn được hưởng lương hưu không?

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định tại điều 65 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014: Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư:

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

3. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng 03 tháng trợ cấp đang hưởng.

Chị Hảo (Bình Định)

  10:26 ngày 25/10/2023

Mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con trong bao lâu?

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định tại khoản 3 điều 3 Nghị Định 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015: Lao động nữ mang thai hộ khi sinh con mà có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội thì được hưởng các chế độ sau:

a. Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ mang thai hộ sinh con;

b. Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến ngày giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội;

Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ hoặc thời điểm đứa trẻ chết mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì lao động nữ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ là thời điểm ghi trong văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

c. Sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều này, trong 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa hồi phục thì lao động nữ mang thai hộ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định tại Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động nữ mang thai hộ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con.

Anh Bắc (Nam Định)

  10:26 ngày 25/10/2023

Người ra nước ngoài định cư được hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng không?

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định tại điều 65 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20-11-2014: Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư:

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

3. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng 03 tháng trợ cấp đang hưởng.

Chị Hà Thị Huệ (Cà Mau)

  10:28 ngày 25/10/2023

Từ ngày 1-7-2023, khi lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi có được điều chỉnh?

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định tại Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20-11-2014: lao động nữ sinh con thì thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Nếu bạn sinh con từ ngày 1-7-2023 trở đi thì mức trợ cấp một lần tính trên mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng.

Chị Liên (Cần Thơ)

  10:36 ngày 25/10/2023

Cho tôi hỏi con tôi ốm đau tôi muốn xin nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội cần những giấy tờ gì?

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH, trường hợp nghỉ hưởng BHXH do con ốm, hồ sơ bao gồm:

1. Trường hợp điều trị nội trú

a) Bản sao giấy ra viện của con của người lao động dưới 7 tuổi.

b) Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm bản sao giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện.

2. Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính). Trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao; hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

3. Trường hợp con của người lao động khám, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ là bản sao của bản dịch tiếng Việt giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

Anh Minh Tân (Hà Nội)

  10:36 ngày 25/10/2023

Có được rút BHXH một lần và bảo hiểm thất nghiệp cùng một lúc không?

Bà Trương Thanh Phương

A. Theo quy định người lao động được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

2. Ra nước ngoài để định cư;

3. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng tự phục vụ.

4. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định nêu trên thì trường hợp 1, 2, 3 được hưởng BHXH một lần ngay mà không cần chờ sau 1 năm nghỉ việc.

B. Trợ cấp thất nghiệp thì theo quy định trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, bạn phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, khi bạn thuộc đối tượng hưởng BHXH một lần ngay mà không cần chờ sau một năm nghỉ việc và đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn có thể đến Trung tâm dịch vụ việc làm để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi được trả sổ BHXH bạn liên hệ với cơ quan BHXH để nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần.

Tuy nhiên, cần lưu ý nếu người lao động đi định cư ngay sau khi nghỉ việc thì sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Anh Chí Thanh (Bình Dương)

  10:36 ngày 25/10/2023

Cho tôi hỏi tôi nghỉ không phép bị sa thải có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Bà Trương Thanh Phương

Trường hợp bị sa thải vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16-11-2013.

Hoang Quyen

  10:37 ngày 25/10/2023

Cho tôi hỏi số định danh bảo hiểm xã hội là gì? Mỗi người có bao nhiêu số định danh bảo hiểm xã hội?

Bà Phan Thị Mai

Mã định danh BHXH gồm 10 ký tự là mã số BHXH được cấp cho người lao động khi tham gia BHXH, BHYT. Hiện nay, mỗi người được cấp 1 mã số BHXH duy nhất.

Tuy nhiên trước đây 1 người có thể đươc cấp từ 2 mã số tBHXH rở lên để tham gia BHXH. Đối với trường hợp người lao động đang có từ 2 mã số trở lên thì khẩn trương nộp hồ sổ gộp sổ để được quản lý một mã số duy nhất và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi khi nghỉ việc hưởng các chế độ

LÊ VĂN NAM

  10:37 ngày 25/10/2023

Cho em hỏi là Luật BHXH sửa đổi áp dụng 1-1-2024, hay là 1-7-2024, và người lao động tham gia bảo hiểm trước khi luật sửa đổi khi nghỉ việc đủ 12 tháng không tham gia BHXH, thì nhận 50% hay là vẫn nhận đầy đủ tiền BHXH.

Ông Trần Dũng Hà

Dự kiến Luật BHXH sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 1-7-2025. Riêng các phương án BHXH một lần vẫn đang được lấy ý kiến để Quốc hội xem xét thông qua. Do đó, thời điểm này chưa thể trả lời chính xác câu hỏi của bạn.

Nghiep Nguyen

  10:37 ngày 25/10/2023

Cho em hỏi trong trường hợp công ty còn nợ tiền BHXH, Khi người lao động yêu cầu công ty chốt sổ nhưng không được đáp ứng, bản thân là người lao động thì em phải làm gì tiếp theo ạ?

Bà Phan Thị Mai

Trường hợp Công ty còn nợ tiền BHXH, Khi người lao động yêu cầu công ty chốt sổ nhưng không được đáp ứng, thì người lao động liên hệ cơ quan có thẩm quyên như ngành Lao động, Liên đoàn lao động để được hướng dẫn thủ tục hoặc khời kiện đơn vị ra tòa để đòi quyền lợi

Huỳnh Thị Ngọc Hà

  10:38 ngày 25/10/2023

Hiện nay, dữ liệu trên app VissID hiển thị quá trình tham gia BH bị thiếu tại đơn vị cũ hoặc thiếu quá trình tham gia. Người lao động làm thế nào để có thể kiểm tra quá trình đầy đủ thông tin. Xin cảm ơn

Bà Phan Thị Mai

Trường hợp quá trình bị thiếu trên VssID người lao động có thể liên hệ cơ quan BHXH hoặc gọi điện thoại lên tổng đài 19009068 để được câp nhật.

Tuong NGUYEN

  10:39 ngày 25/10/2023

Năm 2008, tôi tham gia BHXH với mức lương 2.200.000 gấp 3.55 lần lương tối thiểu vùng lúc đó 620.000đ. Nếu năm nay tôi về hưu mức lương năm 2008 được qui đổi là 2.200.000 * 2.07 = 4.554.000 thấp hơn lương tối thiểu vùng hiện nay 126.000đ. Vậy cho hỏi Hệ số trượt giá hiện nay áp dụng có phù hợp không, tại sao như vậy, đây có phải là nguyên nhân lương hưu khối ngoài nhà nước hiện nay quá thấp?

Ông Trần Dũng Hà

Lương hưu sẽ được tính căn cứ trên mức đóng, thời gian đóng BHXH của người lao động. Người có mức đóng cao và thời gian tham gia dài thì mức hưởng cao. Khi tính lương hưu thì mức lương đóng BHXH sẽ được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội hàng năm do Chính phủ quy định.

 

Anh Minh Trung (Bạc Liêu)

  10:39 ngày 25/10/2023

Cho tôi hỏi các khoản tiền thai sản nào lao động nữ nhận được khi sinh mổ?

Bà Trương Thanh Phương

Các khoản trợ cấp thai sản cho lao động nữ sinh con (sinh thường hoặc sinh mổ) theo quy định tại điều 38 và khoản 1 điều 39 Luật BHXH số 58/2014/QH13: Người lao động hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a. Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

b. Trợ cấp một lần khi sinh con: Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Ngân Phạm

  10:40 ngày 25/10/2023

Hồ sơ thay đổi nơi khám chữa bệnh được thực hiện vào đầu tháng mỗi quý, có quy định là trong khoảng thời gian 10 ngày đầu tháng hay là quy định là trong tháng đầu quý ạ. Xin cảm ơn.

Bà Phan Thị Mai

Để được thay đổi nơi khám chữa bệnh, bạn nộp hồ sơ điều chỉnh vào tháng đầu quý theo phiếu giao nhận hồ sơ 612

PHẠM thị mỵ

  10:44 ngày 25/10/2023

Tôi đã tham giá BHXH được 24 năm vậy đến năm bao nhiêu tuổi được nghỉ hưu? Cách tính lương hưu như thế nào? Trong 24 năm tôi có 11 năm là lao động nặng nhọc, vậy khi tôi về hưu có được tính chế độ nặng nhọc không?

Ông Trần Dũng Hà

Thông tin bạn cung cấp không cụ thể nên chúng tôi chưa có cơ sở để trả lời.

Mỹ Tường

  10:45 ngày 25/10/2023

Cho em hỏi về trường hợp bị choáng váng té trên đường đi làm về, sau đó thì em nhập viện liền không có biên bản làm việc của công an hay giấy tờ gì chứng minh bị tai nạn hết. Em cần phải làm gì hoặc liên hệ ai để xin cung cấp giấy tờ chứng minh bị té trên đường đi làm về

Bà Trương Thanh Phương

Trong trường hợp người lao động bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý được xem là tai nạn lao động. Hồ sơ gồm có: Biên bản điều tra TNGT hoặc Biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn; trường hợp không có Biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn hoặc Biên bản điều tra TNGT thì có Văn bản xác nhận bị tai nạn của cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra tai nạn. Mẫu văn bản xác nhận bị tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc (theo phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 - 12 - 2021 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH.

Anh Hoàng (Vĩnh Long)

  10:45 ngày 25/10/2023

Mắc bệnh nào được rút BHXH một lần? Mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện được tính như thế nào?

Bà Trương Thanh Phương

A. Trường hợp mắc bệnh được hưởng BHXH một lần:

Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn được hưởng BHXH một lần.

B. Mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

+ 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014,

+ 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Chị Nguyễn Thị Thanh (Bình Thuận)

  10:45 ngày 25/10/2023

Cho tôi hỏi nghỉ ngang có lấy được bảo hiểm thất nghiệp không?

Bà Trương Thanh Phương

Căn cứ Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16-11-2013 quy định hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp :

a. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b. Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; Chết.

Anh Trường (Quảng Nam)

  10:46 ngày 25/10/2023

Mức hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là bao nhiêu?

Bà Phan Thị Mai

Mức hưởng khi tham gia BHYT hộ gia đình là 80%

Chị Nguyễn Thị Giang (Hà Nội)

  10:46 ngày 25/10/2023

Người lao động phải trích bao nhiêu % lương để đóng BHXH bắt buộc?

Bà Phan Thị Mai

Đối với đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTN LĐ BNN thì Người lao động phải trích bao nhiêu 10,5% lương để đóng BHXH bắt buộc

Huỳnh Thị ngọc phượng

  10:50 ngày 25/10/2023

Tôi tham gia BHXH 8-2007 tới 1-2025 tôi làm đơn có được hưởng chế độ 1 lần không?

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định người lao động được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

2. Ra nước ngoài để định cư;

3. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng tự phục vụ.

4. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định nêu trên thì trường hợp 1, 2, 3 được hưởng BHXH một lần ngay mà không cần chờ sau 1 năm nghỉ việc.

Lê Tiểu My

  10:50 ngày 25/10/2023

Cho em hỏi trường hợp đang nghỉ thai sản bắt đầu đi làm lại từ ngày 22-11 vậy có thể vào làm 01 ngày và xin nghỉ dưỡng sức 05 ngày của tháng đó không ạ?

Bà Trương Thanh Phương

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20-11-2014, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Trường hợp của bạn đủ điều kiện nêu trên thì được nghỉ dưỡng sức theo quy định.

Anh Hoàng Phiếu (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

  10:50 ngày 25/10/2023

Người đã có việc làm mà vẫn cố ý hưởng trợ cấp thất nghiệp bị phạt bao nhiêu tiền?

Bà Trương Thanh Phương

Căn cứ theo quy định của Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16-11-2013 thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tìm kiếm được việc làm, thì chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động. Trường hợp bạn có việc làm mà vẫn hưởng TCTN sẽ bị thu hồi lại số tiền tương ứng với tổng số tiền hưởng các tháng đã hưởng TCTN trùng thời gian tham gia BHTN và không được bảo lưu lại thời gian hưởng theo quy định tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP.

Thìn Phạm

  10:50 ngày 25/10/2023

Dạ thưa bà, hồ sơ thay đổi nơi khám chữa bệnh được thực hiện vào đầu tháng của mỗi quý, có quy định cụ thể là phải 10 ngày đầu trong tháng hay là nguyên đầu tháng của mỗi quý ạ, cảm ơn bà đã trả lời.

Bà Phan Thị Mai

Hồ sơ thay đổi nơi khám chữa bệnh được thực hiện vào tháng đầu của mỗi quý (từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng)

Chị Ngô Thị Thanh Nga

  10:51 ngày 25/10/2023

Công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bao nhiêu tiền?

Bà Phan Thị Mai

Căn cứ Điều 14 Công văn 2525/VBHN-BHXH quy định Mức đóng và trách nhiệm đóng theo quy định tại Điều 57 Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng.

2. Đơn vị đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN.

Anh Xuân Vinh (Vĩnh Long)

  10:51 ngày 25/10/2023

Người cao tuổi có được mua BHXH tự nguyện hay không?

Bà Phan Thị Mai

Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH. Như vậy người cao tuổi vẫn được mua BHXH tự nguyện

Thanh Giang (Quảng Bình)

  10:56 ngày 25/10/2023

Quá thời hạn nộp hồ sơ thất nghiệp, người lao động có còn được hưởng trợ cấp?

Bà Phan Thị Mai

Quá thời hạn nộp hồ sơ thất nghiệp, người lao động không được hưởng TCTN thì quá trình chưa hưởng được cộng dồn để hưởng vào lần sau.

Chị Ngọc Ánh (quận 7, TP HCM)

  10:56 ngày 25/10/2023

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có tham gia bảo hiểm xã hội không?

Bà Phan Thị Mai

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Trường hợp người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

 

Chị Thanh Thủy

  10:56 ngày 25/10/2023

Người làm việc ở nhà có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Bà Phan Thị Mai

Người lao động giúp việc gia đình không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Anh Hoàng Văn Trường (Đà Nẵng)

  10:57 ngày 25/10/2023

Người lao động tự nộp hồ sơ nhận thai sản đến cơ quan bảo hiểm được không?

Bà Phan Thị Mai

Người lao động tự nộp hồ sơ nhận thai sản đến cơ quan bảo hiểm theo phiếu giao nhận hồ sơ 202

Anh Dương Thị Hồng Hạnh (TP Thủ Đức TP HCM)

  10:57 ngày 25/10/2023

Chủ hộ kinh doanh có cần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động không?

Bà Phan Thị Mai

Chủ hộ kinh doanh phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động nếu có giao kết hợp đồng và có hưởng lương từ 1 tháng trở lên

Lại Nhân Thế

  11:00 ngày 25/10/2023

Tôi sinh ngày 24/12/1962. Có mã số BHXH: 6307000371. Hiện nay cơ quan đang lảm thủ tục chốt sổ BHXH cho tôi, nhưng thời gian tham gia BHXH bắt buộc chỉ được 17 năm, chưa thể lãnh được lương hưu. Vậy tôi có thể làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được không, và thủ tục như thế nào. Xin chân thành cảm ơn

Bà Trương Thanh Phương

A. Đối với trợ cấp thất nghiệp theo quy định trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, bạn phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, nếu bạn đủ các điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn có thể đến Trung tâm dịch vụ việc làm để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

B. Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Căn cứ theo Điều 16, Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

1) Bản chính sổ bảo hiểm xã hội (bắt buộc)

2) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp  theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây để xác nhận về việc đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động.

Người lao động sau khi nghỉ việc có thể yêu cầu công ty cũ cấp cho các giấy tờ sau để phục vụ việc làm hồ sơ hưởng BHTN theo quy định gồm có:

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

- Quyết định thôi việc, Quyết định sa thải hoặc Quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

- Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Chị Thanh Bình (Đồng Tháp)

  11:00 ngày 25/10/2023

Lao động nữ sinh mổ thì nhận được các khoản tiền thai sản nào?

Bà Trương Thanh Phương

Các khoản trợ cấp thai sản cho lao động nữ sinh con (sinh thường hoặc sinh mổ) theo quy định tại điều 38 và khoản 1 điều 39 Luật BHXH số 58/2014/QH13: Người lao động hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a. Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

b. Trợ cấp một lần khi sinh con: Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Chị Lê Thị Thu Hoài (Ninh Bình)

  11:00 ngày 25/10/2023

Đối tượng nào được nộp BHXH tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động đang làm thủ tục phá sản?

Bà Phan Thị Mai

Căn cứ Điều 87 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định người tham gia BHXH tự nguyện được Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Trường hợp đang tham gia BHXH bắt buộc thì đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu vào tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu.

 

Anh Hoàng Long (huyện Hóc Môn, TP HCM)

  11:04 ngày 25/10/2023

Người tham gia BHXH bắt buộc mất thì thân nhân được hưởng những khoản trợ cấp nào?

Bà Trương Thanh Phương

NLĐ tham gia BHXH bắt buộc nếu mất thì thân nhân NLĐ lập hồ sơ đề nghị cơ quan BHXH giải quyết chế độ tuất. Chế độ tuất mà thân nhân được hưởng là tuất hàng tháng hoặc tuất một lần phụ thuộc vào tổng  thời gian NLĐ tham gia BHXH và tình hình thân nhân của người mất. Trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng tại tháng NLĐ mất (theo quy định tại điều 66) và trợ cấp tuất một lần (theo quy định tại điều 69) hoặc tuất hàng tháng (theo quy định tại điều 67) Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20-11-2014.

Đặng thanh phong

  11:09 ngày 25/10/2023

Em tham gia BHXH đc 18 năm dự định đến tháng 3-2024 xin nghỉ việc vậy đến tháng 4-2025 em có đăng ký được rút BHXH 1 lần không vậy ?

Bà Phan Thị Mai

Điều kiện hưởng trợ cấp BHXH 1 lần,: có thời gian tham gia BHXH dưới 20 năm và nghỉ việc từ 1 năm trở lên

Anh Hồ Văn Long (Tiền Giang)

  11:09 ngày 25/10/2023

Khi nào cần báo tăng giảm lao động tham gia BHXH ?

Bà Phan Thị Mai

Khi đơn vị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động với người lao động thì đơn vị lập hồ sơ báo tăng giảm kịp thời cho người lao động tham gia BHXH theo đúng quy định

Dang Hoang Phuc

  11:09 ngày 25/10/2023

Nay để tránh ách tắc khi NLĐ nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần, ở một số quận, huyện thực hiện phát số thứ tự trực tuyến. Tuy nhiên thời gian hẹn đến ngày để làm thủ tục khá lâu, có khi cả nửa tháng gây khó khăn cho NLĐ. Đây có phải cách cơ quan BHXH hạn chế người rút BHXH? Việc chậm trễ này có tính và cơ quan BHXH đã vi phạm thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định không?

Ông Trần Dũng Hà

Hiện nay người lao động muốn rút BHXH một lần có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ cơ quan BHXH nào trên cả nước, không phân biệt nơi cư trú. Riêng tại TP HCM, hiện nay đang thiếu biên chế và quá tải do người lao động đến nộp hồ sơ quá đông, dẫn đến khó khăn khi nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần. Cơ quan BHXH không hạn chế việc rút BHXH một lần của người lao động vì pháp luật BHXH hiện hành vẫn cho phép người lao động thực hiện quyền này.

Nguyen Thi Hang

  11:10 ngày 25/10/2023

Lao động nữ đóng BHXH hơn 6 tháng thì nghỉ thai sản, sau đó nghỉ việc luôn vì không có người trông con có bị xem là trục lợi quỹ BHXH

Ông Trần Dũng Hà

Đối với những trường hợp nêu trên, trước khi giải quyết chế độ thai sản cơ quan BHXH sẽ xác minh tại nơi tham gia BHXH để đảm bảo tránh các trường hợp trục lợi quỹ BHXH nếu có.

Lê Thanh Nhật

  11:10 ngày 25/10/2023

Tôi quê ở Thanh Hóa nhưng đang làm việc tại TP HCM. Sổ BHXH cấp tại Thanh Hóa của tôi bị mất thì có thể liên hệ BHXH ở TP HCM xin cấp lại được không? Thủ tục thế nào?

Bà Phan Thị Mai

BHXH tiếp thu và kiến nghị cơ quan chức năng khi sửa Luật BHXH, BHYT

Nguyễn thị ly

  11:21 ngày 25/10/2023

@Ông Trần Dũng Hà : Quá trình tham gia BHXH của NLĐ thể hiện trên VssID chưa đầy đủ, VssID chưa cập nhật, chưa tự động kéo quá trình làm ở công ty cũ trước kia, chỉ thể hiện quá trình ở Công ty đang làm. Với công nghệ hiện nay đề nghị VssID xem xét lại thủ tục này ah. Nhiều NLĐ hoang mang khi kiểm tra lại quá trình

Bà Phan Thị Mai

liên hệ cơ quan BHXH hoặc gọi điện thoại tổng đai 19009068 để được hỗ trợ cập nhật qua trình lên VSSID

Lệ HẰNG

  11:22 ngày 25/10/2023

Nghỉ việc cty A từ T8.2005 ,2006 làm cty B ,tiếp tục đóng BHXH tới năm 2022 ,hiện tại xin rút BHXH 1 lần nhưng trên hệ thống phát hiện cty A đã đóng BHXH đến T12.2005 (đóng dư 4 tháng từ T9-T12.2005).BHXH TP yêu cấu quay về cty A làm CV xác nhận đã đóng dư 4 tháng này .Nhưng cty A nay đã đổi chủ DN ,không còn lưu dữ liệu củ ,không thể xác nhận . Vậy giờ tôi phải làm sao để rút được BHXH 1 lần ,Xin cám ơn.

Bà Phan Thị Mai

không trả lời do trách chấp giữa đơn vị và người lao động

Nguyễn Tám

  11:22 ngày 25/10/2023

Tôi làm việc tại một công ty ở TP HCM với hợp đồng không xác định thời hạn. Mới đây, do gặp khó khăn, công ty đã ngưng hoạt động nhưng không thông báo cho người lao động. (NLĐ). Tôi phải làm gì để công ty chốt sổ BHXH?"

Bà Phan Thị Mai

bạn liên hệ với cơ quan chức năng như ngành lao động, Liên đàon lao động...hoặc khời kiện danh nghiệp ra tòa

Ngo huong

  11:23 ngày 25/10/2023

Hồ sơ Khai BHXH có phải khai số hộ khẩu không vì sổ hộ khâu của tôi đã bị thu hồi.

Bà Phan Thị Mai

hiện nay các nhà Ivan đã chỉnh chức năng yêu cầu số sổ hộ khẩu, bạn kiểm tra lại, trường hợp chưa cập nhật liên hệ nhà IVAn bạn đang sử dụng để được hỗ trợ

Anh Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội)

  11:24 ngày 25/10/2023

Muốn đóng bảo hiểm xã hội cao hơn mức thu nhập thực tế có được không?

Bà Phan Thị Mai

đã trả lời

Phát

  11:24 ngày 25/10/2023

@Bà Phan Thị Mai : Em tham gia BHXH ở cty cũ được hơn 4 năm nhưng cty chỉ mới đóng được vài tháng (Cty cũ hiện tại đã ngừng hoạt động và bỏ trốn không liên hệ được) Hiện tại em đang làm việc và tham gia BHXH ở cty mới với mã số BHXH khác với cty cũ, vậy cho em hỏi là có thể hủy bỏ quá trình đóng ở cty cũ được không? Và có ảnh hưởng gì đến các chế độ BHXH sau khi nghỉ việc ở cty mới hay không?

Bà Phan Thị Mai

Không thể huy bỏ quá trình nếu thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia nếu đơn vị nợ chưa chốt được sổ BHXH

Văn Hường

  11:24 ngày 25/10/2023

Cho tôi hỏi: Nhập ngũ năm 1997 xuất ngũ 1999 sau về đi làm và đóng BHXH thì thời gian tham gia trong quân ngũ có được cộng BHXH không? và tính như thế nào ạ?

Bà Phan Thị Mai

- Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ: quân nhân xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, sau đó làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… thì được xem xét cộng nối thời gian công tác trong quân đội để hưởng BHXH.

- Căn cứ quy định tại Quyết định số 595/TTg ngày 15/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân khi xuất ngũ: từ ngày 15/12/1993, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện hưởng lương khi xuất ngũ về địa phương được hưởng trợ cấp xuất ngũ do nguồn bảo hiểm xã hội chi trả. Do đó, trường hợp quân nhân xuất ngũ sau ngày 15/12/1993 nếu đã được giải quyết trợ cấp xuất ngũ theo quy định tại Quyết định số 595/TTg thì thời gian công tác trong quân đội không được tính cộng nối để hưởng BHXH.

Văn Hường

  11:24 ngày 25/10/2023

Tôi tham gia nghĩa vụ quân sự năm 1997 - 1999 thì có được cộng BHXH không? và công vào thời gian nào?

Bà Phan Thị Mai

- Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ: quân nhân xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, sau đó làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… thì được xem xét cộng nối thời gian công tác trong quân đội để hưởng BHXH.

- Căn cứ quy định tại Quyết định số 595/TTg ngày 15/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân khi xuất ngũ: từ ngày 15/12/1993, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện hưởng lương khi xuất ngũ về địa phương được hưởng trợ cấp xuất ngũ do nguồn bảo hiểm xã hội chi trả. Do đó, trường hợp quân nhân xuất ngũ sau ngày 15/12/1993 nếu đã được giải quyết trợ cấp xuất ngũ theo quy định tại Quyết định số 595/TTg thì thời gian công tác trong quân đội không được tính cộng nối để hưởng BHXH.

Anh Minh Nhựt (Long an)

  11:24 ngày 25/10/2023

Người lao động đã nghỉ hưu những vẫn tiếp tục đi làm thì có được hưởng lương hưu không?

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định tại điều 149 Bô Luật lao động số 45/2019/QH14 nagfy 20/11/2019, khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.

Anh Kim Lý (Gia Lai)

  11:24 ngày 25/10/2023

Người lao động không được giải quyết chế độ ốm đau trong trường hợp nào?

Bà Trương Thanh Phương

Theo quy định tại khoản 2 điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015:

 Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây:

a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất.

b) Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

c) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo