xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những đôi tay vàng

Bài và ảnh: THANH NGA

Hội thi không chỉ là cơ hội để người thợ thể hiện bản lĩnh, kỹ năng nghề mà còn là dịp để họ khẳng định mình

Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ ngành cao su Việt Nam lần thứ X năm 2016 tổ chức tại Nông trường Minh Hưng (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, tỉnh Bình Phước) đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn đọng lại với các thí sinh, nhất là 79 công nhân (CN) xuất sắc đạt danh hiệu “Bàn tay vàng” và “Kiện tướng”. Với họ, hội thi là cơ hội để khẳng định tay nghề và nâng cao thu nhập.

Thử thách và trải nghiệm

Hội thi năm nay diễn ra trong 3 ngày liên tục với 3 phần lý thuyết, chuẩn bị dụng cụ và thực hành, thực sự là những thử thách và trải nghiệm quý giá đối với mỗi thí sinh, nhất là phần thi thực hành cạo mủ trên 100 cây cao su trong vòng 20 phút.


Thí sinh trong phần thi thực hành cạo mủ cao su tại hội thi

Thí sinh trong phần thi thực hành cạo mủ cao su tại hội thi

Để đạt được thành tích tốt, thí sinh không những phải có kỹ thuật mà còn phải biết phân bố thời gian hợp lý nhằm về đích trong thời gian nhanh nhất. Vì vậy, kết thúc phần thi, gương mặt các thí sinh đều nhễ nhại mồ hôi.

“Để đến với hội thi, tôi và đồng đội đã dày công luyện tập. Không chỉ học tập kinh nghiệm từ những thợ đàn anh, tôi còn tập trung rèn luyện thể lực. Thật vinh dự và tự hào bởi sau công sức bỏ ra, tôi đã được đơn vị cử tham gia hội thi cấp ngành. Tôi đã cố gắng thi thật tốt để không phụ lòng mọi người” - anh Lương Văn Vinh, CN Công ty Cao su Quảng Nam, bày tỏ.

Dù mới lần đầu tham dự hội thi nhưng chị Lữ Thị Thu, CN Công ty CP Cao su Phước Hòa, lại tỏ ra rất tự tin. Nhìn nữ CN nhỏ nhắn thoăn thoắt giữa vườn cây cao su trong phần thi thực hành, ai cũng thán phục. Kết thúc phần thi, dù rất mệt nhưng chị vẫn nở nụ cười thật tươi. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm CN cao su nên Thu đến với nghề khá sớm, từ năm 19 tuổi. Tám năm gắn bó với nghề, Thu cho biết chị rất yêu công việc của mình và hội thi lần này chính là cơ hội để chị thể hiện tình yêu ấy.

Hội thi năm nay không chỉ có CN người Việt mà còn có các thí sinh từ Lào và Campuchia tham gia. Tuy khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa nhưng điểm chung ở họ chính là sự tự tin và niềm đam mê. Anh Met Ly Hear, CN Công ty CP Đồng Nai - Kratie (người Campuchia), tâm sự: “Lần đầu dự hội thi, ngoài tinh thần học hỏi, tôi hy vọng mình đạt được thành tích tốt. Điều đó rất có ý nghĩa vì nó giúp tôi khẳng định tay nghề của mình”.

Sân chơi cho thợ giỏi

Sau 3 ngày tranh tài quyết liệt, vượt qua hơn 200 thí sinh, với số điểm tuyệt đối (100 điểm), anh Trần Duy Đức, CN Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đã xuất sắc đoạt giải nhất hội thi. Anh Đức cũng là một trong số 23 thí sinh đạt danh hiệu “Bàn tay vàng” trong hội thi năm nay.

Được xướng tên lên nhận giải thưởng, anh Đức vừa bất ngờ vừa không giấu được sự hãnh diện. “Ngay từ đầu, tôi xác định đến với hội thi chỉ để học hỏi nên đã cố gắng hết sức. Danh hiệu này thực sự cao quý, có ý nghĩa rất lớn đối với bản thân và tôi hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc”- anh Đức xúc động.

Vui không kém là chị Nàng Vy, CN Công ty Cao su Việt Lào. Chị là thí sinh người Lào có số điểm cao nhất (99). Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải thưởng, chị thổ lộ: “Lần đầu tiên tham gia hội thi cấp ngành và đạt giải thí sinh dân tộc Lào có thành tích cao nhất, tôi thực sự hạnh phúc. Tôi rất yêu nghề cạo mủ cao su và luôn nghĩ mình sẽ gắn bó với công việc này đến khi không còn sức làm việc nữa”.

Một thành tích đáng nể thuộc về đội thi Cao su Phú Riềng khi 5 thí sinh tham dự đều đạt điểm số tuyệt đối. Đây cũng là thành tích cao nhất trong phần thi đồng đội. Tự hào xen lẫn xúc động, ông Nguyễn Văn Toàn, người phụ trách đội, thổ lộ: “Điều khiến tôi vui nhất là sự trưởng thành của các thành viên trong đội qua các kỳ thi. Tinh thần yêu nghề, ham học hỏi và nỗ lực không ngừng của các em đã mang lại thành công cho đội”.

Trao đổi với chúng tôi về chất lượng các thí sinh năm nay, ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, khẳng định hầu hết thí sinh đều giỏi nghề và là hạt nhân trong phong trào thi đua tại đơn vị. “Càng khó khăn, doanh nghiệp càng cần những CN giỏi nghề và tâm huyết. Mục tiêu hội thi hướng đến là tạo điều kiện để thợ trẻ rèn luyện tay nghề và tạo sức bật cho phong trào thi đua lao động giỏi” - ông Hùng nhấn mạnh.

Ở hội thi năm nay, ngoài 23 thí sinh đạt danh hiệu “Bàn tay vàng”, ban tổ chức còn trao danh hiệu “Kiện tướng” cho 56 CN đạt số điểm từ 95,5. Với các danh hiệu này, ngoài phần thưởng, thí sinh còn được ưu tiên xét nâng lương trước thời hạn.

Lãnh đạo tập đoàn hy vọng hội thi sẽ thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất trong đội ngũ CNVC-LĐ, khơi dậy tinh thần chung sức đồng lòng cùng doanh nghiệp vượt khó thành công” - ông Trần Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo