xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS công ty dầu mỏ

Tổng thống Ukraine tung “cú đấm thép” trước hội nghị thượng đỉnh với EU

Tổng thống Ukraine tung “cú đấm thép” trước hội nghị thượng đỉnh với EU

(NLĐO) – Chính quyền Ukraine ngày 1-2 đột kích vào nhà của ông trùm tài chính Igor Kolomoiskiy và cựu Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov, giữa lúc Tổng thống Volordymyr Zelensky tuyên bố tiếp tục cải tổ để chống tham nhũng.

"Bồi thường khí hậu" nóng tại Đại hội đồng LHQ

"Bồi thường khí hậu" nóng tại Đại hội đồng LHQ

Theo Reuters và AP, phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng LHQ hôm 20-9, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã đẩy mạnh sự công kích vào các công ty dầu khí với lợi nhuận bùng nổ hàng chục tỉ USD trong năm nay.

Mỹ bất ngờ cho phép dầu Venezuela tới châu Âu

Mỹ bất ngờ cho phép dầu Venezuela tới châu Âu

(NLĐO) - Mỹ bất ngờ cho phép hai công ty Ý và Tây Ban Nha vận chuyển dầu Venezuela tới châu Âu ngay trong tháng 7 để bù đắp thiếu hụt nguồn cung từ Nga.

Nga cắt khí đốt sang Phần Lan

Nga cắt khí đốt sang Phần Lan

(NLĐO) - Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom thông báo ngừng cấp khí đốt sang Phần Lan từ ngày 21-5 sau khi quốc gia Bắc Âu này từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

Mỹ bỏ họp G20 nếu có Nga, Moscow dọa cắt đứt với phương Tây

Mỹ bỏ họp G20 nếu có Nga, Moscow dọa cắt đứt với phương Tây

(NLĐO) – Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng nên trục xuất Nga khỏi nhóm 20 nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) và Washington sẽ tẩy chay “một số cuộc họp G20” nếu các quan chức Nga xuất hiện.

Mỹ không để OPEC+ thống trị thị trường dầu mỏ?

Mỹ không để OPEC+ thống trị thị trường dầu mỏ?

(NLĐO) - Ông Daniel Yergin, phó chủ tịch của IHS Markit, cho biết hoạt động sản xuất dầu của Mỹ đã trở lại, sau hơn một năm Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, gọi chung là OPEC+, thống lĩnh thị trường.

Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc

Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc

(NLĐO) - Bão In-Fa dự kiến đổ bộ vào khu vực đặt kho dầu chiến lược ở tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc cuối tuần này.

“Những chuyến hàng hoàn hảo” của Venezuela và Iran

“Những chuyến hàng hoàn hảo” của Venezuela và Iran

(NLĐO) – Venezuela đang vận chuyển nhiên liệu máy bay đến Iran để đổi lấy các sản phẩm xăng nhập khẩu quan trọng, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết hôm 24-2.

Cáo buộc "bom tấn" của Tổng thư ký LHQ nhằm vào Iran

Cáo buộc "bom tấn" của Tổng thư ký LHQ nhằm vào Iran

(NLĐO) – Tên lửa hành trình dùng trong một số cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ và một sân bay quốc tế ở Ả Rập Saudi năm ngoái có “nguồn gốc Iran”.

Những người giàu nhất đang đầu tư vào đâu?

Những người giàu nhất đang đầu tư vào đâu?

Các tỷ phú như Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg... có "gu" đầu tư khá đa dạng, từ những ngành công nghiệp truyền thống đến các lĩnh vực đột phá.

Tàu dầu Iran nghi bị tấn công khủng bố gần cảng Ả Rập Saudi

Tàu dầu Iran nghi bị tấn công khủng bố gần cảng Ả Rập Saudi

(NLĐO) - Một vụ nổ gây ra hoả hoạn trên một tàu chở dầu của Iran ngoài khơi thành phố cảng Jeddah - Ả Rập Saudi, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm 11-10.

Bị Mỹ gây áp lực, Venezuela âm thầm bán hàng tấn vàng?

Bị Mỹ gây áp lực, Venezuela âm thầm bán hàng tấn vàng?

(NLĐO) – Trong bối cảnh bị Mỹ gây áp lực, Ngân hàng Trung ương Venezuela đang bí mật chuyển hàng tấn vàng ra khỏi kho dự trữ của mình.

Bị bắt bồi thường, Venezuela có thể mất hết dự trữ ngoại tệ

Bị bắt bồi thường, Venezuela có thể mất hết dự trữ ngoại tệ

(NLĐO) – Tòa án ICSID của Ngân hàng Thế giới (WB) hôm 8-3 ra phán quyết buộc Venezuela phải trả hơn 8 tỉ USD cho công ty dầu mỏ khổng lồ ConocoPhillips của Mỹ.

Ngân hàng Nga "đóng băng tài khoản" của công ty dầu mỏ Venezuela

Ngân hàng Nga "đóng băng tài khoản" của công ty dầu mỏ Venezuela

(NLĐO) – Reuters hôm 17-2 dẫn nguồn tin ngân hàng Gazprombank (Nga) cho biết ngân hàng này đã quyết định đóng băng các tài khoản của công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela - PDVSA.

Ông Donald Trump xem xét đưa quân tới Venezuela, Nga phản đối

Ông Donald Trump xem xét đưa quân tới Venezuela, Nga phản đối

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố việc gửi quân đội Mỹ tới Venezuela “là một lựa chọn được xem xét”, khi các nước phương Tây đang gia tăng áp lực buộc Tổng thống Nicolas Maduro từ chức.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo