xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS cực đoan

Dòng họ “anh em của sinh vật ngoài hành tinh” lan rộng

Dòng họ “anh em của sinh vật ngoài hành tinh” lan rộng

(NLĐO) - Một cộng đồng sinh vật quái dị ở Mỹ, từng làm bùng lên hy vọng cho các cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh, thật ra có rất nhiều "bà con" ở châu Âu và châu Á.

Nga xếp tập đoàn mẹ của Facebook vào danh sách "cực đoan và khủng bố"

Nga xếp tập đoàn mẹ của Facebook vào danh sách "cực đoan và khủng bố"

(NLĐO) - Cơ quan giám sát tài chính Nga Rosfinmonitoring đã xếp Tập đoàn Meta của Mỹ - sở hữu 2 mạng xã hội Facebook và Instagram - vào danh sách "những kẻ cực đoan và khủng bố".

Nắng nóng cực đoan đe dọa thế giới

Nắng nóng cực đoan đe dọa thế giới

Thế giới đang trải qua tháng 6 nắng nóng với hàng loạt kỷ lục được thiết lập. TP Helsinki - Phần Lan chứng kiến ngày nắng gắt chưa từng thấy trong tháng 6 vào ngày 21, khi nhiệt độ đạt mức 31,7 độ C.

Ông Biden cảnh báo "hậu quả thảm khốc" ảnh hưởng đến vị thế của Nga

Ông Biden cảnh báo "hậu quả thảm khốc" ảnh hưởng đến vị thế của Nga

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14-6 cho biết ông sẽ vạch ra “lằn ranh đỏ” với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp sắp tới giữa hai bên, sau khi tập hợp đồng minh NATO đối mặt với thách thức từ Moscow và Bắc Kinh.

"Hoả ngục" bất thường ở Mỹ: Lốc xoáy lửa liên tiếp, cột khói cao khủng khiếp

"Hoả ngục" bất thường ở Mỹ: Lốc xoáy lửa liên tiếp, cột khói cao khủng khiếp

(NLĐO) - Trong năm 2020, hơn 1,2 triệu ha rừng đã bị thiêu rụi tại bang California - Mỹ trong khi mùa cháy rừng kỷ lục sẽ còn tiếp diễn thêm 4 tháng, sản sinh ra nhiều cơn lốc xoáy lửa.

Xả súng Mỹ: “Góc tối Internet” 8chan chính là nguồn cơn bạo lực

Xả súng Mỹ: “Góc tối Internet” 8chan chính là nguồn cơn bạo lực

(NLĐO) - Người sáng lập trang 8chan kêu gọi đóng cửa diễn đàn đã giúp các tay súng cực đoan lan truyền thông điệp trước khi thực hiện các vụ xả súng.

Canh bạc của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

Canh bạc của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

Việc Thổ Nhĩ Kỳ lợi dụng thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin để mở rộng tầm ảnh hưởng ở Syria tiềm ẩn những nguy cơ cao độ

IS khoe thế hệ mới lợi hại hơn

IS khoe thế hệ mới lợi hại hơn

(NLĐO) – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố “mạnh hơn bao giờ hết” nhờ vào “thế hệ mới” của các cậu bé được đào tạo và sẵn sàng chiến đấu cho đến chết, mặc dù tổ chức này mất kiểm soát một số vùng ở Syria và Iraq.

Giao tranh dữ dội, Philippines ban bố thiết quân luật trên đảo Mindanao

Giao tranh dữ dội, Philippines ban bố thiết quân luật trên đảo Mindanao

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 23-5 ban bố thiết quân luật trên đảo Mindanao sau khi lực lượng an ninh và các tay súng liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng giao tranh dữ dội ở đó.

Trung Quốc: Tham nhũng vẫn tăng dù bị trấn áp mạnh

Trung Quốc: Tham nhũng vẫn tăng dù bị trấn áp mạnh

(NLĐO) – Số vụ tham nhũng ở Trung Quốc trong năm 2016 tăng 1/3 so với năm 2015 bất chấp nỗ lực phòng chống diễn ra mạnh mẽ.

Biệt kích Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công đầu tiên dưới thời Tổng thống Trump

Biệt kích Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công đầu tiên dưới thời Tổng thống Trump

(NLĐO) – Một biệt kích thiệt mạng và 3 binh sĩ Mỹ khác bị thương trong một cuộc tấn công nhắm vào các tay súng Al-Qaeda ở khu vực Yakla, tỉnh al-Bayda, miền Nam Yemen chiều tối 29-1.

Lễ nhậm chức của ông Trump "kín" cỡ nào?

Lễ nhậm chức của ông Trump "kín" cỡ nào?

(NLĐO) – Các lực lượng an ninh nội địa của Mỹ được triển khai rầm rộ để bảo vệ Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ vào ngày 20-1 với khoảng 900.000 người trực tiếp chứng kiến lễ nhậm chức.

Cựu thủ tướng Pháp bị tát vào mặt khi đang vận động tranh cử

Cựu thủ tướng Pháp bị tát vào mặt khi đang vận động tranh cử

(NLĐO) - Một anh chàng, hiện chưa tiết lộ danh tính, bị lực lượng an ninh quật ngã vào hôm 17-1 vì tát vào mặt cựu Thủ tướng Pháp Manuel Valls.

2 nữ sinh nổ tung thân mình, 56 người chết

2 nữ sinh nổ tung thân mình, 56 người chết

(NLĐO) - Hôm 9-12, hai nữ sinh đánh bom tự sát tại một khu chợ ở tỉnh Madagali – Nigeria, khiến 56 người chết và 57 người bị thương.

Rời Nhà Trắng, Tổng thống Obama vẫn "soi" ông Trump

Rời Nhà Trắng, Tổng thống Obama vẫn "soi" ông Trump

(NLĐO) - Tổng thống Barack Obama hôm 20-11 tuyên bố ông có thể lên tiếng với tư cách một công dân Mỹ sau khi rời khỏi văn phòng nếu cảm thấy người kế nhiệm Donald Trump đe dọa các giá trị cốt lõi của đất nước.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo