icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"DẤU ẤN 30 NĂM NGHỀ BÁO" CỦA NHÀ BÁO TÔ ĐÌNH TUÂN: Tầm nhìn thấu đáo, trái tim nhân hậu

BÙI PHAN THẢO

Với sự dấn thân, tinh thần năng động, nhà báo Tô Đình Tuân đóng góp nhiều tâm huyết, công sức và tạo được dấu ấn riêng trong hoạt động báo chí

Sáng nay, 8-6, tại Đường sách TP HCM, trong không khí kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025); 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025) và 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025), Hội Nhà báo TP HCM và Báo Người Lao Động tổ chức ra mắt sách "Dấu ấn 30 năm nghề báo" của nhà báo Tô Đình Tuân - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP HCM, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Hành trình nghề nghiệp

Tập sách chọn lọc những bài viết quan trọng của từng thời kỳ, như những bài trong "Mỗi kỳ một nhân vật", "Những mảnh ghép", hầu hết là những tác phẩm đăng trên Tạp chí Kiến thức Ngày nay những năm 1996-1997, khi tác giả còn là sinh viên; những bài phỏng vấn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và TP HCM thực hiện khi nhà báo Tô Đình Tuân làm việc ở Báo Sài Gòn Giải Phóng; "Báo Người Lao Động trong dòng chảy báo chí hiện đại" đăng những bài viết quan trọng của nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân khi ông về làm Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; "Người chọn nghề, nghề chọn người" đăng những bài viết của các học giả, nhà báo nổi tiếng của cả nước viết về nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân; Báo Nhà báo và Công luận phỏng vấn nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân về những thành công và trăn trở của ông trong sự phát triển của báo chí nước nhà nói chung và Báo Người Lao Động nói riêng.

"DẤU ẤN 30 NĂM NGHỀ BÁO" CỦA NHÀ BÁO TÔ ĐÌNH TUÂN: Tầm nhìn thấu đáo, trái tim nhân hậu - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải A Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV - năm 2019 cho nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (Ảnh: TƯ LIỆU)

Qua từng trang sách, bạn đọc cảm nhận được hành trình nghề nghiệp của nhà báo Tô Đình Tuân, từ một sinh viên say mê viết báo, học chuyên ngành báo chí rồi làm cộng tác viên, phóng viên tập sự, sau đó trở thành phóng viên chính thức của cơ quan báo chí lớn là Báo Sài Gòn Giải Phóng. Từ phóng viên thường trú tại Hà Nội rồi phóng viên Ban Kinh tế, biên tập viên cho đến quyền Trưởng văn phòng, Trưởng văn phòng đại diện, Thư ký tòa soạn nhật báo, Trưởng Ban Kinh tế đến cán bộ quản lý, lãnh đạo của Trang tin điện tử Đảng bộ TP HCM và từ tháng 9-2018 đến nay làm Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

"DẤU ẤN 30 NĂM NGHỀ BÁO" CỦA NHÀ BÁO TÔ ĐÌNH TUÂN: Tầm nhìn thấu đáo, trái tim nhân hậu - Ảnh 2.

Bìa sách “Dấu ấn 30 năm nghề báo” của tác giả Tô Đình Tuân

"DẤU ẤN 30 NĂM NGHỀ BÁO" CỦA NHÀ BÁO TÔ ĐÌNH TUÂN: Tầm nhìn thấu đáo, trái tim nhân hậu - Ảnh 3.

QR Code mua sách trên sàn Shopee

20-30 năm vẫn còn tính thời sự

Nhà báo Tô Đình Tuân cho biết cuốn sách này tập hợp những bài viết trong số hàng ngàn bài báo ông đã viết thời gian qua. "Có những vấn đề đã được chúng tôi nêu ra cách nay 20-30 năm nhưng giờ nhìn lại, vẫn thấy tính thời sự và cần thiết cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Từ các hiện tượng biến đổi khí hậu, báo động về tình trạng phá rừng, khai thác tận diệt thủy - hải sản đến chiến lược dân số, các giải pháp hỗ trợ kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển nền kinh tế…".

"Sau 6 năm triển khai, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" - Báo Người Lao Động đã trao tặng hơn 2 triệu lá cờ Tổ quốc, hàng ngàn túi thuốc y tế, ảnh Bác Hồ, hàng chục ngàn suất học bổng và gần 1 triệu tờ báo, tổng trị giá hàng chục tỉ đồng tại 55 tỉnh, thành phố trên cả nước… Trong suốt thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, Báo Người Lao Động đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa để chung tay chống dịch: "ATM thực phẩm miễn phí", "Tổ quốc cần, cả nước chung tay", "Tình thương cho em"… Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" do Báo Người Lao Động phát động ngay sau khi cơn bão Yagi (số 3) đổ bộ và tàn phá các tỉnh phía Bắc, trong 1 tháng đã thu hút gần 14 tỉ đồng, góp phần xoa dịu nỗi đau của đồng bào miền Bắc thân thương".

Lý tưởng, năng lực, tấm lòng

Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - viết trong "Lời giới thiệu": "Có thể xem nhà báo Tô Đình Tuân là một đại diện tiêu biểu thế hệ nhà báo, nhà quản lý báo chí trẻ, dấn thân, năng động, tự tin làm những việc lớn cho nghề nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của TP HCM và của cả nước".

GS Huỳnh Như Phương, nguyên Trưởng Khoa Ngữ văn - Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM, nhìn nhận: "Qua cuốn sách này, người đọc nhận thấy không chỉ bước trưởng thành của một người viết báo có chí hướng mà còn là những đóng góp của một người quản lý báo chí trong điều kiện ngành truyền thông đại chúng nước ta vừa tiếp thu công nghệ tiên tiến vừa đối mặt với những thử thách của kinh tế thị trường".

Bản lĩnh, sáng tạo, nhân văn

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, kể về sự chi viện kịp thời 2 tấn gạo của Báo Người Lao Động trong ngày khai trương cây ATM gạo ở quận 8 của Hội Nhà báo TP HCM những ngày đại dịch COVID-19; bài phát biểu trong nước mắt hòa mưa của nhà báo Tô Đình Tuân ở Mũi Điện, Phú Yên lúc trao cờ và học bổng tại nơi này ngày đầu năm mới 2023, đem đến cho người đọc rõ thêm chân dung nhà báo Tô Đình Tuân.

Theo nhà báo Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM: "Qua từng trang viết, người ta thấy rõ một nhà báo bản lĩnh, có tầm nhìn thấu đáo và có trái tim nhân hậu. Phong cách làm báo của Tô Đình Tuân giản dị, khiêm nhường, cẩn trọng nhưng luôn đầy trăn trở - chính là mẫu hình của một người làm báo thời hiện đại: có lý tưởng, có năng lực, có tấm lòng".

Nhà báo Phan Hồng Chiến - nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - nhận xét: "Có thể nói, anh Tô Đình Tuân là điển hình của một Tổng Biên tập có tay nghề vững, kiến thức đầy đặn, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng dấn thân, dám nghĩ, dám làm và biết cách làm có hiệu quả". 

"Nhà báo Tô Đình Tuân đã quyết định dành toàn bộ lợi nhuận từ quyển sách này đưa vào chương trình "Vòng tay yêu thương", sử dụng tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng học bổng cho các học sinh nghèo, khuyết tật vượt khó; hỗ trợ bệnh nhân cấp cứu không có tiền chi trả…

Nhà báo Tô Đình Tuân sinh năm 1974, tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM (1997), chuyên ngành Luật học tại Trường Đại học Luật TP HCM (1998), thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế (IU) - ĐHQG TP HCM (2011), tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Mở (OU) TP HCM (2019), cao cấp Lý luận chính trị (2016).

Ông có 17 năm làm việc, công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng (1997-2014); hơn 4 năm tại Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM). Từ tháng 9-2018 đến nay là Tổng Biên tập Báo Người Lao Động. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà báo TP HCM, Ủy viên BCH Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP HCM, Ủy viên BCH Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP HCM.

Ông là người sáng lập và trực tiếp điều hành nhiều chương trình nổi tiếng, tiêu biểu như: "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" (nay mang tên là "Tự hào cờ Tổ quốc"), "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái"; các chương trình hỗ trợ chống dịch COVID-19; sáng lập các tặng thưởng vinh danh "Nghệ sĩ vì cộng đồng", "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng", "Nhạc sĩ trọn đời vì âm nhạc Việt Nam" của Báo Người Lao Động.

Ông đoạt giải nhất Giải Báo chí TP HCM lần thứ 20, năm 2001-2002; giải C (không có A) Giải Báo chí quốc gia năm 2012-2013; giải A Giải Báo chí quốc gia năm 2019.

Nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, như Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND TP HCM, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng Lao động sáng tạo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (năm 2020).

Ứng dụng kiến thức vào quản lý

PGS-TS Lê Khắc Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, nguyên giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM, nguyên Thư ký Tòa soạn Tạp chí Kiến thức Ngày nay - nhìn nhận: "Nhà báo Tô Đình Tuân đã đóng góp rất nhiều tâm huyết, công sức và tạo được dấu ấn riêng trong hoạt động báo chí tại thành phố vào thời điểm truyền thông, công chúng truyền thông có nhiều thay đổi, cả về lý luận lẫn công nghệ".

GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP HCM, cũng đánh giá cao người nghiên cứu sinh tiến sĩ năm nào: "Qua thực hiện đề tài tiến sĩ "Nghiên cứu thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí tại Việt Nam", nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân đã ứng dụng được kiến thức vào công tác quản lý của mình".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo