xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đầu tư tư nhân

Đầu tư công phát huy vai trò "vốn mồi"

Đầu tư công phát huy vai trò "vốn mồi"

Mục tiêu tăng trưởng mà TP HCM đặt ra năm 2024 là 7,5% - 8%. So với tiềm năng và lợi thế của mình thì thành phố hoàn toàn có thể đạt được tăng trưởng ở mức này.

Thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng

Thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng

Nền kinh tế đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay là một áp lực lớn

Nỗ lực kích cầu tiêu dùng ở châu Á

Nỗ lực kích cầu tiêu dùng ở châu Á

Trung Quốc đưa ra một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy tiêu dùng nhiều mặt hàng và dịch vụ, thúc đẩy đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng và tăng cường tài chính cho các dự án tư nhân

Giải bài toán doanh nghiệp thiếu vốn (*): Giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng

Giải bài toán doanh nghiệp thiếu vốn (*): Giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng

Trong bối cảnh huy động vốn từ các kênh gặp khó, doanh nghiệp cần chủ động quản trị tài chính với ưu tiên hàng đầu là duy trì dòng tiền kinh doanh cho lĩnh vực cốt lõi

Có tiền mà không tiêu được!

Có tiền mà không tiêu được!

Bộ Tài chính vừa công bố số liệu cho thấy tính đến hết tháng 8-2022, giải ngân vốn vay nước ngoài đạt rất thấp, chỉ đạt hơn 15% kế hoạch.

Cần những "quả đấm" để phục hồi kinh tế (*): Đẩy mạnh liên kết vùng

Cần những "quả đấm" để phục hồi kinh tế (*): Đẩy mạnh liên kết vùng

TP HCM và các tỉnh - thành trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có thể cùng đề xuất xây dựng cơ chế thu hút đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng để tạo "cú đấm" mạnh mẽ trong việc khôi phục kinh tế

Kinh tế Mỹ tăng trưởng cao bất ngờ

Kinh tế Mỹ tăng trưởng cao bất ngờ

(NLĐO) – Năm 2021, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng 5,7%. Đây là mức tăng trưởng hàng năm cao nhất kể từ mức 7,2% của năm 1984, đem lại tin vui cho kinh tế Mỹ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tư nhân có tâm lý e ngại khi đầu tư vào khu vực biên giới

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tư nhân có tâm lý e ngại khi đầu tư vào khu vực biên giới

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng hiện vẫn còn tâm lý e ngại khi đầu tư vào khu vực biên giới, đặc biệt đối với tư nhân, khi còn rủi ro, lợi thế cạnh tranh thấp.

Phó Thủ tướng: Chủ động đón làn sóng đầu tư mới

Phó Thủ tướng: Chủ động đón làn sóng đầu tư mới

(NLĐO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Chính phủ nỗ lực hướng tới mục tiêu chung là đẩy mạnh cải cách, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong trạng thái "bình thường mới".

Cần cơ chế giá điện hấp dẫn để thu hút vốn ngoại

Cần cơ chế giá điện hấp dẫn để thu hút vốn ngoại

Trong giai đoạn 2021-2030, nhu cầu vốn đầu tư cho ngành điện lên tới 133,3 tỉ USD; giai đoạn 2031-2045 là 184,1 tỉ USD.

Cần 134 tỉ USD đầu tư cho ngành điện, làm gì để hút vốn ngoại?

Cần 134 tỉ USD đầu tư cho ngành điện, làm gì để hút vốn ngoại?

(NLĐO)- Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho rằng cần có cơ chế về giá điện đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư, từ đó bảo đảm khả năng sinh lời cần thiết để thu hút các dòng vốn quốc tế vào dự án nguồn điện độc lập.

Điều kiện, hồ sơ mua nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức

Điều kiện, hồ sơ mua nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức

Để mua được nhà ở xã hội thì cán bộ, công chức, viên chức phải đáp ứng điều kiện về đối tượng, cư trú, thu nhập.

Cơ hội cho doanh nghiệp

Cơ hội cho doanh nghiệp

Có rất nhiều nguyên nhân tồn tại từ nhiều năm nay liên quan đến trì trệ giải ngân vốn đầu tư công mà vẫn không được giải quyết triệt để.

Bệnh viện Sản nhi TWG Long An chính thức khánh thành với qui mô 500 giường

Bệnh viện Sản nhi TWG Long An chính thức khánh thành với qui mô 500 giường

Ngày 10-7, Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An với quy mô 500 giường đã chính thức được khánh thành tại 136C, Tỉnh lộ 827, khu phố Bình An 1, phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An. Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An tọa lạc tại cửa ngõ ĐBSCL với quy mô 500 giường bệnh, tổng mức đầu tư cho đến nay hơn 1.500 tỉ đồng.

Đọc luật xong, không dám đầu tư!

Đọc luật xong, không dám đầu tư!

Ngày 24-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo