thân thiện với môi trường.
Nếu chọn các phương thức di chuyển xanh như xe buýt hoặc tàu điện ngầm, người dùng có thể tích lũy "điểm carbon" để đổi lấy nhiều loại phần thưởng khác nhau.
Tanpuhui đã chính thức đi vào hoạt động trên ứng dụng địa phương Suishenban hôm 25-6 vừa qua. Hiện tại, nền tảng này ghi nhận và thưởng điểm cho 4 phương thức giao thông xanh: xe buýt, tàu điện ngầm, xe đạp dùng chung và xe điện. Khi được người dùng cấp quyền truy cập, nền tảng sẽ tự động tính toán lượng khí thải CO2 giảm được và quy đổi thành tiền kỹ thuật số, phiếu mua hàng hoặc sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng.
Theo Cục Sinh thái và Môi trường Thượng Hải, những người đi lại bằng tàu điện ngầm 20 km/ngày, từ 4-5 ngày/tuần, có thể chuyển đổi lượng khí thải carbon mà họ tiết kiệm được (so với các phương tiện giao thông khác) thành ưu đãi giảm giá vé tàu điện ngầm. Nếu duy trì thói quen đi lại xanh này trong 30-40 ngày, người dùng nhận được phiếu giảm giá cho dịch vụ giao đồ ăn và nếu tiếp tục trong 60-70 ngày, phần thưởng cho họ là gói hội viên hằng tháng trên các nền tảng phát nhạc trực tuyến.
Theo trang Shanghai Observer, trước khi chính thức ra mắt, nền tảng này đã chạy thử nghiệm 8 tháng, với hơn 130.000 người dùng cá nhân và gần 300 doanh nghiệp tham gia. Trong thời gian đó, nền tảng này đã giúp giảm được hơn 4 tấn khí thải CO2 tương đương.
Ông Cai Wenjie, đại diện Cục Sinh thái và Môi trường Thượng Hải, nhấn mạnh sáng kiến này hướng đến việc giảm phát thải carbon trong nhiều lĩnh vực, bước đầu là đi lại xanh, tiếp đến mở rộng ra các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, tái chế tài nguyên và sử dụng năng lượng tái tạo. Đối tượng áp dụng là các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân.
Hiện nay, tài chính xanh hỗ trợ đa dạng các dự án, bao gồm cải tạo tiết kiệm năng lượng, lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà và hệ thống sưởi ấm tập trung. Các tổ chức tài chính cũng đang phát triển nhiều sản phẩm tài chính xanh mới, như khoản vay năng lượng mặt trời phân tán và khoản vay liên kết với phát triển bền vững.
Thượng Hải đặt ra các chỉ tiêu đến năm 2030 bao gồm theo dõi lượng phát thải carbon của các tòa nhà công cộng trên tổng diện tích 150 triệu m², cải tạo 80 triệu m² nhà ở để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, bảo đảm công trình xây mới đạt mức tiết kiệm năng lượng 75%...
Bình luận (0)