xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Diễn biến đáng chú ý ở Dải Gaza

ANH THƯ

Kế hoạch tấn công trên bộ vào TP Rafah ở Dải Gaza đang gây ra rạn nứt công khai bất thường giữa Israel và Mỹ

Quân đội Israel hôm 6-5 bắt đầu kêu gọi người Palestine sơ tán khỏi khu vực phía Đông TP Rafah ở Dải Gaza. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thả tờ rơi, đồng thời sử dụng điện thoại và tin nhắn để kêu gọi người Palestine chuyển đến một khu vực nhân đạo mở rộng ở thị trấn Al-Mawasi và TP Khan Younis ở phía Nam Gaza. 

Theo IDF, khu vực này bao gồm các bệnh viện dã chiến và lều trại dành cho những người di dời. Lệnh sơ tán hiện chỉ mới áp dụng cho một số khu dân cư tại Rafah dù Israel tuyên bố sẽ mở chiến dịch quân sự trên bộ tại toàn bộ thành phố được coi là thành trì cuối cùng của nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza.

Hơn 1 triệu người Palestine đang trú ẩn tại Rafah. Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin ước tính có khoảng 100.000 người ở trong các khu vực IDF kêu gọi sơ tán. Một bản đồ do IDF công bố cho thấy khu vực cửa khẩu Rafah giữa Dải Gaza với Ai Cập cũng nằm trong vùng sơ tán. 

Đây là con đường viện trợ chính mà các tổ chức quốc tế vẫn đi qua kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong khi đó, cửa khẩu Kerem Shalom giữa Israel và miền Nam Gaza đóng cửa hôm 6-5. Trước đó một ngày, một vụ tấn công bằng rốc-két nhằm vào cửa khẩu này khiến 3 binh sĩ Israel thiệt mạng. Hamas đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ việc.

Người dân di tản khỏi khu vực phía Đông của TP Rafah thuộc Dải Gaza hôm 6-5  Ảnh: REUTERS

Người dân di tản khỏi khu vực phía Đông của TP Rafah thuộc Dải Gaza hôm 6-5 Ảnh: REUTERS

Phản ứng trước động thái kêu gọi sơ tán ở Rafah nói trên, phát ngôn viên Hamas Sami Abu Zuhri cảnh báo về những hậu quả từ "sự leo thang nguy hiểm" này. 

Trong khi đó, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) nhận định một chiến dịch quân sự trên bộ của Israel ở Rafah sẽ đồng nghĩa với việc nhiều dân thường phải chịu đau khổ và chết chóc hơn.

 Còn theo trang The Guardian, chính phủ Úc cho biết "rất quan ngại trước viễn cảnh xảy ra một cuộc tấn công lớn trên bộ của Israel vào Rafah" sau khi lệnh sơ tán được ban hành. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ trưởng Ngoại giao Úc nhấn mạnh nhiều quốc gia, trong đó có Úc, đã kêu gọi chính phủ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thay đổi hướng đi.

Reuters cho biết kế hoạch tấn công trên bộ vào Rafah đang gây ra rạn nứt công khai bất thường giữa Israel và Washington. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ hôm 6-5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho rằng hoạt động sơ tán liên quan đến sự bế tắc ngoại giao hiện nay. 

Theo ông Gallant, hành động quân sự ở Rafah là cần thiết vì "không có giải pháp thay thế". Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh kế hoạch tấn công trên bộ vào Rafah của Israel cần tính đến chuyện sơ tán người dân Palestine và duy trì dòng chảy cứu trợ nhân đạo. 

Nỗ lực ngăn đàm phán sụp đổ

Triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza trở nên mờ mịt sau cuộc đàm phán mới nhất diễn ra ở thủ đô Cairo - Ai Cập. Nhóm vũ trang Hamas hôm 5-5 nhắc lại đòi hỏi chấm dứt xung đột để đổi lấy việc thả con tin Israel. Đáp lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ yêu cầu này. Theo Reuters, hai bên đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc hiện nay.

Một quan chức Israel cho biết các nhà trung gian đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận mà hai bên có thể đồng ý nhưng vẫn chưa đạt đột phá. Phía Hamas muốn cam kết rõ ràng việc thực thi thỏa thuận thả toàn bộ con tin sẽ dẫn đến chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu không đồng ý điều kiện này.

Phái đoàn Hamas đã rời cuộc đàm phán để về tham khảo ý kiến của lãnh đạo nhóm này tại thủ đô Doha - Qatar. Một số nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết các quan chức Hamas dự định trở lại Cairo ngày 7-5. Trong khi đó, Israel không cử đại diện tham dự đàm phán ở Cairo. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu nhắc lại mục tiêu của nước này kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Dải Gaza gần 7 tháng trước: giải giáp và tiêu diệt Hamas vĩnh viễn.

Trước diễn biến trên, trang Axios cho biết Ai Cập, Qatar và Mỹ đang nỗ lực ngăn đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas sụp đổ. Sau khi dự đàm phán tại Cairo, ông Bill Burns, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đã đến Doha hôm 5-5 để thảo luận với Thủ tướng Qatar Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani trước khi gặp Thủ tướng Netanyahu tại TP Jerusalem một ngày sau đó.

Hoàng Phương


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo