Dự án khu đô thị nói trên có tên Woven City, do Toyota phát triển với vốn đầu tư lên đến 8 tỉ bảng Anh, sẽ chính thức chào đón khoảng 100 cư dân vào mùa thu năm nay. Họ chủ yếu là nhân viên của hãng xe Toyota cùng gia đình - được gọi là "thế hệ thí điểm". Sau đó, khu đô thị có thể mở rộng thêm cho những nhà phát minh, những cá nhân tài năng từ khắp nơi đến sinh sống. Dân số tại Woven City được dự kiến sẽ lên đến khoảng 2.000 người.
Các dòng xe tự động E-palette, được Toyota hoàn thiện từ Thế vận hội Olympic Tokyo 2020, sẽ đóng vai trò chủ lực trong mạng lưới giao thông tại khu đô thị. Hệ thống logistics hoàn toàn tự động cũng được tổ chức phía dưới lòng đất, bảo đảm nhu cầu vận chuyển mà không ảnh hưởng đến không gian sống của cư dân. Tất cả được kiểm soát bởi AI, giúp các tiện nghi được đồng bộ, an toàn và thông minh.

Đô thị tự vận hành, hệ thống giao thông thân thiện môi trường, hạ tầng thông minh và lối sống xanh là mô hình mà Woven City hướng đếnẢnh: TOYOTA UK
"Chúng tôi đang xây dựng một thành phố mà con người, nhà ở, xe cộ đều được kết nối bởi cảm biến và AI. Đây thật sự là một cơ hội độc đáo để biến những hệ thống hoàn chỉnh này thành một phần của đời sống đô thị" - ông Toyoda Akio, Chủ tịch HĐQT Toyota, khẳng định.
Các con phố tại Woven City được phân thành 3 khu vực gồm: khu vực chỉ dành riêng cho khách bộ hành, những con đường với dòng xe tốc độ cao và khu vực dành riêng cho xe chạy chậm, thuận tiện cho người cao tuổi hoặc khuyết tật.
Những ngôi nhà tại đây chủ yếu được xây bằng gỗ, sử dụng hydrogen như nguồn năng lượng chính, hướng đến một lối sống thật sự bền vững. Các nhà thông minh được tích hợp robot, AI để phục vụ chăm sóc sức khỏe, kiểm soát năng lượng, giúp cư dân có đời sống tự chủ và tiện nghi.
Dưới sức ép ngày càng tăng từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm cũng như nhu cầu phát triển bền vững, Woven City là một mô hình chưa từng có, hướng đến một tương lai hài hòa, văn minh mà vẫn tôn trọng tài nguyên của Trái đất.
Bình luận (0)