
Tỉnh Đồng Nai hỗ trợ kinh phí 45 tỉ đồng để xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh
Ngày 13-9, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội và trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.
Tiếp đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang bày tỏ trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai, đặc biệt là nguồn kinh phí hỗ trợ công trình tưởng niệm Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - vị danh tướng có công mở mang bờ cõi phương Nam, trong đó có Đồng Nai và TP HCM ngày nay.
Ông Lê Ngọc Quang cho biết Quảng Trị là mảnh đất địa linh nhân kiệt, từng chịu nhiều mất mát, đau thương trong chiến tranh. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, với sự đồng lòng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã từng bước gặt hái nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các đại biểu tỉnh Đồng Nai và tỉnh Quảng Trị chụp ảnh lưu niệm
Trong nhiệm kỳ mới, Quảng Trị sẽ nỗ lực trở thành trung tâm năng lượng và trung tâm du lịch mới của khu vực và cả nước. Để đạt được những mục tiêu này, bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh rất trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của các địa phương, trong đó có Đồng Nai, đồng thời mong muốn học hỏi những kinh nghiệm quý giá của Đồng Nai trong thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn bày tỏ xúc động khi đến thăm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các "địa chỉ đỏ" trên địa bàn Quảng Trị.
Ông Vũ Hồng Văn cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của tỉnh Quảng Trị, nơi từ đau thương chiến tranh, nhờ sự đoàn kết và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Quảng Trị đã từng bước gặt hái nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đồng thời, tin rằng với sự đoàn kết và nỗ lực của nhân dân, Quảng Trị sẽ đạt được nhiều thành tựu trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã trao hỗ trợ cho Quảng Trị 45 tỉ đồng để xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, nhằm tôn vinh công lao vị danh tướng trong công cuộc mở cõi phương Nam.
Nguyễn Hữu Cảnh – vị tướng mở cõi phương Nam
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700), quê ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình (cũ), là con thứ ba của danh tướng Nguyễn Hữu Dật. Ông làm quan dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần, Nguyễn Phúc Trăn, Nguyễn Phúc Chu. Ông mất và an táng tại Cù Lao Phố cạnh dinh Trấn Biên, Đồng Nai.
Đến năm 1802, di hài của Nguyễn Hữu Cảnh được hậu duệ đưa về an táng tại xã Trường Thủy, Lệ Thuỷ, Quảng Bình (cũ).
Ông có công mở mang bờ cõi phương Nam, lập trấn Biên Hòa, đặt nền móng cho Sài Gòn - Gia Định và các tỉnh phía Nam. Được nhân dân tôn kính, nhiều nơi lập đền thờ tưởng nhớ công lao khai hoang, lập ấp của ông.
Bình luận (0)