Chia sẻ quyền lợi
Diễn đàn "Khai phóng gạo Việt" đã nhận được khoảng 100 ý kiến của bạn đọc hiến kế những giải pháp thiết thực về cơ chế điều hành xuất khẩu gạo. Báo NLĐ tạm khép lại diễn đàn bằng bài tổng hợp các giải pháp khả thi nhất
Nông dân cần nhiều “bà đỡ”
Trả lời phỏng vấn Báo NLĐ, ông Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân VN, cho rằng ngoài sự hỗ trợ của ngân hàng và VFA, người trồng lúa cần thêm tiếng nói bênh vực của Hội Nông dân VN bởi trong công tác điều hành xuất khẩu gạo hiện nay chưa có đại diện của tổ chức này
Nâng thu nhập người trồng lúa
Với tình trạng tổ chức sản xuất, xuất khẩu manh mún và cắt khúc như hiện nay, đầu ra của hạt gạo rất chông chênh. Hoạt động này cần được quy hoạch lại ở tất cả các khâu để gia tăng giá trị hạt gạo
Liên kết 5 nhà
Sự liên kết giữa 5 nhà phải đặt nhà nông vào vị trí trung tâm và người trồng lúa phải là hạt nhân của trung tâm đó
Giao quyền định giá cho nông dân
Tác giả bài viết này là một nông dân ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp bày tỏ nỗi cơ cực của người trồng lúa, đề xuất quyền lợi họ đáng được hưởng và chỉ rõ những bất cập trong điều hành sản xuất, xuất khẩu gạo ở nước ta hiện nay
Bên trắng tay, bên lãi đậm
LTS: Sau khi Báo NLĐ ngày 10-3 đăng văn bản của Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) dưới tựa đề "Vinafood 2 khai thông thị trường lúa gạo", phản ứng một số nội dung trong bài “Bao giờ mới giàu?” của GS-TS Võ Tòng Xuân đăng trên Báo NLĐ ngày 25-2, đồng thời nêu bật công lao của Vinafood 2 trong việc khai thông thị trường gạo xuất khẩu VN, GS-TS Võ Tòng Xuân tiếp tục tranh luận
Mở diễn đàn “Khai phóng gạo Việt”
Những lập luận của Vinafood 2 trong bài viết này có lẽ sẽ nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau của dư luận, nhất là trong bối cảnh người trồng lúa tiếp tục lâm vào cảnh “được mùa - rớt giá”; lúa tồn ứ trong dân rất lớn trong khi các công ty lương thực chậm lụt trong việc thu mua tạm trữ, thậm chí dùng “binh đoàn” thương lái để gián tiếp ép giá nông dân.
Vinafood 2 khai thông thị trường lúa gạo
L.T.S: Báo NLĐ ngày 25-2 đăng bài “Bao giờ mới giàu?” của GS-TS Võ Tòng Xuân phản ánh thiệt thòi của người trồng lúa và sự thiếu trách nhiệm của một số công ty lương thực, trong đó có Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2), đối với nông dân. Mới đây, Vinafood 2 có văn bản gửi báo, phản ứng một số nội dung trong bài. Báo NLĐ đăng lại ý kiến của Vinafood 2 để rộng đường dư luận. Tít và các tựa nhỏ trong bài là do Báo NLĐ đặt