xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đồng vị phóng xạ

Bắt đối tượng bán thiết bị cờ bạc "bịp" bôi chất phóng xạ

Bắt đối tượng bán thiết bị cờ bạc "bịp" bôi chất phóng xạ

(NLĐO)- Nảy sinh ý định mua bán các thiết bị phục vụ đánh bạc “bịp”, Thủy đã mua “chất I-ốt” và các thiết bị cảm biến chất phóng xạ đi kèm. Sau đó, Thủy bôi “chất I-ốt” lên một mặt của 12 con vị (dùng trong trò xóc đĩa) để bán cho khách hàng

Ứng dụng liệu pháp trị liệu phóng xạ thụ thể peptide trong chăm sóc sức khỏe

Ứng dụng liệu pháp trị liệu phóng xạ thụ thể peptide trong chăm sóc sức khỏe

Ngày 6-2 tại Hà Nội, Vimedimex, Cermed GmbH đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với các Tập đoàn dược phẩm, y tế hàng đầu của Châu Âu. Đây được xem như chiếc "chìa khoá vàng" mở rộng cánh cửa, kết nối hệ thống chăm sóc sức khỏe của Việt Nam với nền y khoa tiên tiến nhất của thế giới, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân Việt Nam, tiến ngày càng gần với các nền kinh tế của Châu Âu.

Phát hiện dấu vết "tử thần" ngoài hành tinh dưới Thái Bình Dương

Phát hiện dấu vết "tử thần" ngoài hành tinh dưới Thái Bình Dương

(NLĐO)- Một đồng vị phóng xạ không thuộc về Trái Đất được tìm thấy trong lớp vỏ biển sâu thuộc Thái Bình Dương, là bằng chứng của một trận "đại hồng thủy" ngoài hành tinh.

Nhật Bản phải đổ nước nhiễm phóng xạ ra biển vì hết chỗ chứa?

Nhật Bản phải đổ nước nhiễm phóng xạ ra biển vì hết chỗ chứa?

(NLĐO) – The Guardian hôm 10-9 dẫn lời Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết một lượng lớn nước nhiễm phóng xạ sẽ bị đổ trực tiếp vào Thái Bình Dương vì kho chứa đầy vào năm 2022.

Nga đặt lò phản ứng hạt nhân nổi ở Bắc Cực bất chấp cảnh báo

Nga đặt lò phản ứng hạt nhân nổi ở Bắc Cực bất chấp cảnh báo

(NLĐO) - Lò phản ứng hạt nhân nổi Akademik Lomonosov sẽ được kéo đến vùng Viễn Đông của Nga để cung cấp năng lượng cho các hoạt động khai thác dầu mỏ, khí đốt và khai thác từ xa.

Phát hiện tàn tích vật thể ngoài Hệ mặt trời ở Nam Cực

Phát hiện tàn tích vật thể ngoài Hệ mặt trời ở Nam Cực

(NLĐO)- Các nhà khoa học vừa tìm ra bụi vũ trụ lẫn trong tuyết Nam Cực, là những thứ mà một siêu tân tinh rất xa Hệ Mặt trời bắn đến trái đất hàng triệu năm về trước.

Phóng xạ bất thường tại thành phố Trung Quốc gần Triều Tiên

Phóng xạ bất thường tại thành phố Trung Quốc gần Triều Tiên

Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân trong năm 2018, theo một bài báo cùa hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng hôm 30-12.

Xác khủng long trong trạm điện bỏ hoang

Xác khủng long trong trạm điện bỏ hoang

(NLĐO)- Con khủng long được tìm thấy trong một trạm điện bỏ hoang, còn gần như nguyên vẹn cả xương, thịt da và trông như một xác ướp.

Đã xác định được di cốt ông già Noel?

Đã xác định được di cốt ông già Noel?

(NLĐO)- Kết quả đo phóng xạ đồng vị carbon cho thấy tuổi đời của mảnh di cốt được cho là của ông già Noel – Thánh Nicholas hoàn toàn phù hợp với thời gian ông đã sống.

Nga giấu sự cố hạt nhân?

Nga giấu sự cố hạt nhân?

Cơ quan Khí tượng Nga (Rosgidromet) hôm 20-11 xác nhận nồng độ cực cao của đồng vị phóng xạ ruthenium-106 (Ru-106) tại một số khu vực ở nước này từ ngày 25-9 đến 1-10 năm nay.

Phát hiện hộp sọ nạn nhân sóng thần xưa nhất Trái đất?

Phát hiện hộp sọ nạn nhân sóng thần xưa nhất Trái đất?

(NLĐO) – Các nhà khoa học cho biết hộp sọ một người cổ đại được phát hiện ở Papua New Guinea là của nạn nhân trong một cơn sóng thần.

Châu Âu đau đầu vì hạt phóng xạ bí ẩn

Châu Âu đau đầu vì hạt phóng xạ bí ẩn

Mỹ vừa điều máy bay dò phóng xạ WC-135 Constant Phoenix đến sân bay RAF Mildenhall ở hạt Suffolk - Anh để truy tìm bằng chứng của hoạt động hoặc vụ nổ hạt nhân giữa lúc một lượng không nhỏ hạt phóng xạ bí ẩn xuất hiện khắp châu Âu.

Hiểm họa từ thiết bị cờ bạc bịp

Hiểm họa từ thiết bị cờ bạc bịp

Gần đây, các thiết bị phục vụ hoạt động cờ bạc bịp có nhiễm chất phóng xạ nguy hại được bán công khai

30 năm nỗi đau Chernobyl

30 năm nỗi đau Chernobyl

Đã 30 năm trôi qua kể từ khi tổ máy thứ tư của Nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl ở Pripyat, thành phố ở miền Bắc Ukraine và giáp Belarus, bị nổ (ngày 26-4-1986), dẫn đến một loạt vụ nổ tiếp sau đó và hiện tượng tan chảy lõi lò phản ứng hạt nhân.

Triều Tiên tuyên bố lần đầu tiên thử thành công bom H

Triều Tiên tuyên bố lần đầu tiên thử thành công bom H

(NLĐO)- Triều Tiên hôm 6-1 tuyên bố vừa tiến hành một cuộc thử nghiệm bom nhiệt hạch (bom H) thành công sau khi truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về một vụ "động đất giả" trước đó.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo