xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS dự luật chi tiêu

Tổng thống Mỹ ký dự luật 1.700 tỉ USD, Ukraine được viện trợ “khủng”

Tổng thống Mỹ ký dự luật 1.700 tỉ USD, Ukraine được viện trợ “khủng”

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký dự luật chi tiêu 1.700 tỉ USD, bao gồm khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine và các hạng mục chi tiêu khác trong nước.

Mỹ thoát nạn đóng cửa chính phủ

Mỹ thoát nạn đóng cửa chính phủ

(NLĐO) – Một ngày trước khi chính phủ liên bang cạn ngân sách hoạt động, quốc hội Mỹ đã thông qua được dự luật chi tiêu ngắn hạn đến hết ngày 18-2-2022, đảo ngược nguy cơ đóng cửa chính phủ.

Ông Biden "thắng lớn" với dự luật 3,5 ngàn tỉ USD

Ông Biden "thắng lớn" với dự luật 3,5 ngàn tỉ USD

(NLĐO) - Thượng viện Mỹ ngày 11-8 thông qua dự luật chi tiêu 3,5 ngàn tỉ USD dành cho các ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Joe Biden.

Tổng thống Trump thông qua dự luật chi tiêu và gói trợ cấp Covid-19 2.300 tỉ USD

Tổng thống Trump thông qua dự luật chi tiêu và gói trợ cấp Covid-19 2.300 tỉ USD

(NLĐO) - Đài CNN đưa tin Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành dự luật chi tiêu trị giá 2,3 ngàn tỉ USD, bao gồm gói trợ cấp Covid-19 trị giá 900 tỉ USD, vào tối 27-12 (giờ địa phương).

Covid-19: Tổng thống Trump tuyên bố thảm họa tại 3 bang

Covid-19: Tổng thống Trump tuyên bố thảm họa tại 3 bang

(NLĐO) – Thị trưởng New York Bill de Blasio hôm 22-3 khẳng định đại dịch Covid-19, do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, sẽ diễn biến tồi tệ hơn tại thành phố này trong những ngày tới.

Covid-19: Thế giới nỗ lực giải cứu kinh tế

Covid-19: Thế giới nỗ lực giải cứu kinh tế

Các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang chuẩn bị các gói cứu trợ kinh tế với tổng giá trị lên đến hàng ngàn tỉ USD để giảm thiểu tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19).

Thành viên NATO “bủn xỉn”, Mỹ ứa gan

Thành viên NATO “bủn xỉn”, Mỹ ứa gan

(NLĐO) – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper lập luận rằng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thể mãi là “những người quá giang”, mà phải tăng ngân sách quốc phòng lên mức 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào đầu những năm 2030.

Tường biên giới của ông Trump đụng trúng "tường" toà án liên bang Mỹ

Tường biên giới của ông Trump đụng trúng "tường" toà án liên bang Mỹ

(NLĐO) - Một thẩm phán liên bang hôm 10-12 ban hành lệnh cấm nhằm ngăn chặn nỗ lực chuyển 3,6 tỉ USD tiền xây tường dọc biên giới Mexico của Tổng thống Donald Trump.

Mỹ tăng chi tiêu cho quốc phòng

Mỹ tăng chi tiêu cho quốc phòng

Nhiều hoạt động quân sự của Trung Quốc, trong đó có quân sự hóa biển Đông, xung đột với trật tự quốc tế dựa trên quy tắc

Tổng tống Mỹ dùng “kế độc” tránh điều tra luận tội?

Tổng tống Mỹ dùng “kế độc” tránh điều tra luận tội?

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3-11 tuyên bố không cam kết đảm bảo chính phủ tiếp tục hoạt động khi quá hạn ngân sách chi tiêu vào cuối tháng 11 trong bối cảnh đảng Dân chủ tại Hạ viện mở rộng cuộc điều tra luận tội nhằm vào ông.

Quyền Giám đốc Ngân sách Mỹ muốn hoãn lệnh cấm Huawei

Quyền Giám đốc Ngân sách Mỹ muốn hoãn lệnh cấm Huawei

(NLĐO) – Reuters ngày 10-6 đưa tin Quyền Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Russell Vought đang yêu cầu trì hoãn các hạn chế đối với Tập đoàn Huawei của Trung Quốc.

Thừa nhận bất ngờ của Tổng thống Trump về tình trạng khẩn cấp

Thừa nhận bất ngờ của Tổng thống Trump về tình trạng khẩn cấp

(NLĐO) – Không lâu sau khi bị Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ (HJC) tuyên bố "điều tra tức thì", Tổng thống Donald Trump hôm 15-2 thông qua mạng xã hội Twitter thừa nhận ông "không cần phải ban bố tình trạng khẩn cấp" nhưng ông vẫn muốn "mọi việc được hoàn thành nhanh hơn".

Ông Trump khoe tìm được 23 tỉ USD xây tường biên giới

Ông Trump khoe tìm được 23 tỉ USD xây tường biên giới

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã tìm được nguồn tài trợ 23 tỉ USD để xây tường dọc biên giới Mexico, gấp nhiều lần so với khoản tiền 1,375 tỉ USD mà các nghị sĩ hai đảng Cộng hòa và Dân chủ mới thỏa thuận được.

Ông Donald Trump nhượng bộ, chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

Ông Donald Trump nhượng bộ, chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo quốc hội hôm 25-1 đã đạt được thỏa thuận về dự luật chi tiêu ngắn hạn nhằm kết thúc tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần kéo dài suốt 35 ngày qua.

Mỹ: Hàng ngàn nhân viên chính phủ bị bắt quay lại “làm việc không lương”

Mỹ: Hàng ngàn nhân viên chính phủ bị bắt quay lại “làm việc không lương”

(NLĐO) – Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu hàng ngàn nhân viên liên bang trở lại làm việc không lương nhằm hạn chế tác động tiêu cực của tình trạng chính phủ đóng cửa một phần – Bloomberg đưa tin ngày 16-1.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo