xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS giáo dục ĐH

Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH đặt nhiệm vụ nâng chất lượng giáo dục ĐH tại TP HCM

Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH đặt nhiệm vụ nâng chất lượng giáo dục ĐH tại TP HCM

(NLĐO)- Ngày 29-2, Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tác động đa chiều từ quy định mới về học phí

Tác động đa chiều từ quy định mới về học phí

Sau 3 năm thực hiện "bình ổn học phí", năm học này, các trường đại học được phép tăng học phí nhưng với mức thấp hơn quy định tại Nghị định 81

ĐHQG TP HCM hướng đến tốp đầu châu Á

ĐHQG TP HCM hướng đến tốp đầu châu Á

(NLĐO)- Phát hiện, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ trẻ có năng lực và tạo không gian để cán bộ trẻ có điều kiện phát triển.

Việt Nam và Mỹ hợp tác đào tạo nhóm ngành STEM

Việt Nam và Mỹ hợp tác đào tạo nhóm ngành STEM

(NLĐO) - Hơn 200 đại biểu đã tham dự sự kiện đánh dấu sự thành công của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và ĐH Bang Arizona (Mỹ) nhằm cải thiện lĩnh vực đào tạo nhóm ngành STEM.

Lao động nông nghiệp có xu hướng giảm nhanh

Lao động nông nghiệp có xu hướng giảm nhanh

(NLĐO)- Phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp đối diện nhiều thách thức khi nguồn nhân lực giảm nhanh, chất lượng của lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản nhìn chung còn thấp, lao động còn thiếu hụt kỹ năng và năng lực hành nghề.

Việt Nam là nước đứng thứ 5 về số sinh viên du học tại Mỹ

Việt Nam là nước đứng thứ 5 về số sinh viên du học tại Mỹ

(NLĐO)- Thông tin trên được Quyền Phó Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP HCM, Ông Graham Harlow cho biết tại “Hội thảo về xây dựng quan hệ đối tác giáo dục ở nước ngoài với các tổ chức giáo dục ĐH Hoa Kỳ”.

Kiểm định quốc tế: Bước hội nhập của giáo dục ĐH Việt Nam

Kiểm định quốc tế: Bước hội nhập của giáo dục ĐH Việt Nam

(NLĐO)- Quốc tế hóa giáo dục ĐH là xu thế tất yếu, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay. Với quá trình này, giáo dục Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc bởi việc tham gia kiểm định mang lại rất nhiều lợi ích cho cả phụ huynh, sinh viên và các trường ĐH.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM có ngành đạt chuẩn chất lượng giáo dục ĐH Mỹ

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM có ngành đạt chuẩn chất lượng giáo dục ĐH Mỹ

(NLĐO)- ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, cho biết đây là ngành đầu tiên của trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học Mỹ.

7 cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

7 cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22-10 cho biết vừa công bố danh sách các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định.

Trên 50% thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, Bộ GD-ĐT ra khuyến cáo

Trên 50% thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, Bộ GD-ĐT ra khuyến cáo

(NLĐO) - Trên 50% thí sinh chưa thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH dù đã hết 2/3 thời gian đăng ký

Mỹ tài trợ 14,2 triệu USD cho 3 đại học Việt Nam

Mỹ tài trợ 14,2 triệu USD cho 3 đại học Việt Nam

(NLĐO)- Dự án tài trợ nhằm mục tiêu để các ĐH Việt Nam đạt được những thay đổi mang tính bền vững, từ đó có thể chuyển giao hoặc nhân rộng thành mô hình và khung tham khảo cho hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam nói chung.

ĐHQG TP HCM trong top các ĐH tốt nhất thế giới

ĐHQG TP HCM trong top các ĐH tốt nhất thế giới

(NLĐO)- Rạng sáng 9-6, Tổ chức giáo dục QS (Anh quốc) công bố kết quả xếp hạng các đại học trên thế giới năm 2023. Theo đó, ĐHQG TP HCM tiếp tục thuộc Top 801-1.000 các ĐH tốt nhất thế giới.

Tuyển sinh 2022: Tạo thuận lợi cho thí sinh

Tuyển sinh 2022: Tạo thuận lợi cho thí sinh

Theo PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), một số điều chỉnh dự kiến trong mùa tuyển sinh ĐH 2022 là nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh

TP HCM: Có tình trạng phụ huynh phải trả gần 3 triệu đồng/lần test PCR để con đến trường

TP HCM: Có tình trạng phụ huynh phải trả gần 3 triệu đồng/lần test PCR để con đến trường

(NLĐO) - Văn bản của UBND không yêu cầu, nhưng nhiều cơ sở giáo dục lại đòi phụ huynh phải có giấy chứng nhận test PCR mới cho học sinh trở lại trường. Điều này gây tốn kém và phiền phức cho phụ huynh, nhất là khi có những bệnh viên tư nhân lấy giá gần 3 triệu đồng/ lần test.

Từ năm 2023, địa phương điều chỉnh học phí

Từ năm 2023, địa phương điều chỉnh học phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo