xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi thăm nhà giáo lão thành

Tin, ảnh: Nguyễn Thuận

(NLĐO) - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, chiều 16-11, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đến thăm gia đình cố GS Nguyễn Thanh Tuyền cùng gia đình PGS Lê Bảo Lâm.

Ông Phan Văn Mãi cùng đoàn công tác đã đến thắp hương cố NGND-GS-TS Nguyễn Thanh Tuyền, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP HCM. Tại tư gia, ông Phan Văn Mãi đã gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự tri ân những đóng góp của cố GS Nguyễn Thanh Tuyền cho đất nước.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi thăm nhà giáo lão thành - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Mãi thắp hương cho cố NGND-GS-TS Nguyễn Thanh Tuyền, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP HCM nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Đồng thời, ông Phan Văn Mãi đã động viên gia đình vượt qua nỗi mất mát, khuyên vợ của cố GS giữ gìn sức khỏe để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi thăm nhà giáo lão thành - Ảnh 2.

Ông Phan Văn Mãi động viên gia đình, khuyên vợ cố GS Nguyễn Thanh Tuyền giữ gìn sức khoẻ

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm NGƯT-PGS-TS Lê Bảo Lâm, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM. 

Tại đây, ông Phan Văn Mãi gửi lời cảm ơn, tri ân những đóng góp của NGƯT-PGS-TS Lê Bảo Lâm đối với sự nghiệp giáo dục của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Ông Phan Văn Mãi khẳng định lúc nào lãnh đạo TP HCM cũng rất trân trọng, ghi nhớ những công lao đóng góp của thầy cô giáo.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi thăm nhà giáo lão thành - Ảnh 3.

NGƯT-PGS-TS Lê Bảo Lâm, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, trao đổi với ông Phan Văn Mãi về những kế hoạch tiếp theo của mình để đóng góp cho ngành giáo dục thành phố.

Ông Phan Văn Mãi cho rằng sự ra đời của Trường ĐH Mở TP HCM đã xóa đi một định kiến về hình thức đào tạo, đó là trường chính quy hay tại chức, kéo gần khoảng cách về chất lượng. Đại học mở là mô hình chuẩn về chất lượng, cách xây dựng chương trình, quản lý đúng xu hướng thời đại hiện nay.

"Chữ mở đó sẽ còn tồn tại rất lâu, chính mở vậy mới linh hoạt thích ứng được xu hướng mới, bây giờ những chương trình đào tạo nào đóng sẽ không thích ứng được" - ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Mãi nói thêm UBND TP HCM cũng thường xuyên tham khảo ý kiến của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực. Ông mong muốn các chuyên gia giáo dục tìm hiểu thêm về mô hình đào tạo mới, theo xu hướng của thế giới là đại học khởi nghiệp, tức là mỗi sinh viên đại học luôn có tinh thần khởi nghiệp.

PGS Lê Bảo Lâm khẳng định sẽ tiếp tục con đường giáo dục của mình, tiếp thêm sức mạnh cho những giáo viên trẻ. "Niềm vui lớn nhất của người giáo viên là được thấy học trò của mình thành công, sống đàng hoàng. Đây là kim chỉ nam để tôi làm nghề, đóng góp cho xã hội" - PGS Lâm nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo