xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Đưa trường học đến thí sinh" tại Ninh Thuận: Không có nghề "hot", chỉ có con người "hot"

Huy Lân - Nguyễn Thuận, ảnh: Quang Liêm

(NLĐO) - Trước nhiều băn khoăn của học sinh về việc trí tuệ nhân tạo (AI), chat GPT,... có thể làm thay con người, các chuyên gia khẳng định không có máy móc, công nghệ nào thay thế được con người; không có ngành nghề "hot" mà chỉ có con người "hot" trong ngành đó.

8 giờ ngày 8-4, chương trình “Đưa trường học đến thí sinh”- lần 22 năm 2023 do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ diễn ra tại Trường THPT Chu Văn An (TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Ninh Thuận.

Chương trình có sự tham gia của 1.800 học sinh khối 12 các trường THPT trên địa bàn.

Trong chương trình này, các thành viên ban tư vấn sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về kỳ tuyển sinh năm 2023, hướng nghiệp và giải đáp các băn khoăn về chọn nghề, chọn ngành, chọn trường… 

Xem chương trình truyền hình trực tiếp tại đây.

Đưa trường học đến thí sinh tại Ninh Thuận: Không có nghề hot, chỉ có con người hot - Ảnh 1.

Có khoảng 1.800 học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn đến tham dự chương trình

Tham gia ban tư vấn có:

- TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT);

- TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận;

- TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Tài Chính- Marketing;

- TS Trần Anh Dũng, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường ĐH Văn Hiến;

- TS Quách Thanh Hải, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM;

- ThS Phạm Quảng Tri, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TP HCM;

- ThS Phan Thị Mai Quyên, Giảng viên Khoa Xã hội học- Công tác xã hội - Đông Nam Á; Phụ trách Văn phòng tham vấn tâm lý Trường ĐH Mở TP HCM;

- TS Cao Thị Cẩm Vân, Trưởng Ngành Kế toán, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;

- ThS Bùi Quang Trung, Trưởng Phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;

- TS Nguyễn Tấn Ý - Phó Ban Tuyển sinh, Phó Trưởng khoa kỹ thuật, Trường ĐH Phan Thiết;

- Bà Nguyễn Hoàng Tiên, Giám đốc Tuyển sinh Truyền thông Hệ thống Giáo dục Đại Việt;

Vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày là chương trình tập huấn hướng nghiệp cho 150 giáo viên làm công tác hướng nghiệp cho học sinh với sự hướng dẫn của TS Phạm Như Nghệ và TS Trần Đình Lý. Trong chương trình này, các chuyên gia sẽ cung cấp cho giáo viên những nguyên tắc cơ bản cùng những kỹ năng trong công tác hướng nghiệp.

Chương trình Đưa trường học đến thí sinh năm 2023 nhận được tài trợ của:

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền; Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank);

Tập đoàn Vingroup; Công ty CP Thương mại và Truyền thông Thời Đại (Sungroup);

Trường Đại học Văn Hiến;

Công ty CP Uniben.

Các trường đồng hành tại Ninh Thuận:

Trường ĐH Tài chính - Marketing;

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU);

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM;

Trường ĐH Mở TP HCM;

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM;

Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

10:10 ngày 08/04/2023

Trong 120 phút truyền hình trực tiếp, ban tổ chức nhận được hàng trăm câu hỏi của học sinh. Những băn khoăn của học sinh tiếp tục được các thành viên ban tư vấn giải đáp riêng hoặc tại các bàn tư vấn của từng trường.

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.
undefined - Ảnh 3.
undefined - Ảnh 4.
undefined - Ảnh 5.
undefined - Ảnh 6.
undefined - Ảnh 7.

Các thầy cô, chuyên gia giải đáp các thắc mắc của học sinh sau chương trình

10:09 ngày 08/04/2023

Học sinh hỏi: Ngành quản trị kinh doanh ở Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn học phí ra sao? 

- Ngành công nghệ sinh học ở ĐH Công nghiệp TP HCM đào tạo ra sao?

undefined - Ảnh 1.

TS Cao Thị Cẩm Vân, Trưởng Ngành Kế toán, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn: 

Ngành quản trị kinh doanh ở trường có nhiều chuyên ngành nhỏ. Trường luôn đầu tư mạnh mẽ cho đào tạo nhưng có chính sách học phí hấp dẫn.

ThS Phạm Quảng Tri, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TP HCM: 

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM có ngành công nghệ sinh học với các chuyên ngành nhỏ. Ngành này trang bị kiến thức áp dụng công nghệ sinh học trong từng lĩnh vực đào tạo chuyên sâu.

10:04 ngày 08/04/2023

Du lịch chững lại, cơ hội việc làm còn rộng mở?

Học sinh hỏi: Ngành du lịch đang có dấu hiệu chững lại. Cơ hội việc làm của ngành này ra sao? Trường ĐH tài chính - Marketing đào tạo ngành này ra sao? Chương trình đặc thù là gì?

- ĐH Phan Thiết có ngành Luật, ngành này có gì hot? trường có đặc điểm riêng gì mà trường khác không có?

undefined - Ảnh 1.

TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Tài Chính - Marketing: 

undefined - Ảnh 2.

Lợi thế của Việt Nam là du lịch nhưng bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Dù vậy, nhu cầu về du lịch, chăm sóc sức khoẻ, nghỉ dưỡng là không thể thiếu. Vấn đề là nâng tầm, điều này cần chính sách từ phía địa phương và nhà trường. 

Để đáp ứng nhu cầu của ngành du lịch, trường thiết kế chương trình đặc thù 50% lý thuyết, 50% thực hành thực tế. Sinh viên được học với doanh nghiệp ngay từ đầu, sinh viên được tham quan thực tế ngay từ năm đầu.

TS Nguyễn Tấn Ý - Phó Ban Tuyển sinh, Phó Trưởng khoa kỹ thuật, Trường ĐH Phan Thiết: 

undefined - Ảnh 3.

Ngành luật luôn hot bởi mỗi người cần phải am hiểu luật để sống và làm việc đúng quy định của pháp luật.

Bất kỳ cơ quan nào cũng cần nhân sự ngành luật nên không lo thiếu việc làm.

Trường ĐH Phan Thiết luôn có chính sách học bổng hấp dẫn cho sinh viên.

10:00 ngày 08/04/2023

Ngành tâm lý học rất cần cho tương lai

Học sinh hỏi: Em muốn học ngành thiết kế nội thất nhưng kỹ năng vẽ chưa tốt lắm, em có theo học ngành này được không? Cơ hội việc làm như thế nào?

- Em muốn tìm hiểu về ngành Tâm lý học của Trường ĐH Mở TP HCM.

undefined - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Hoàng Tiên, Giám đốc Tuyển sinh Truyền thông Hệ thống Giáo dục Đại Việt:

undefined - Ảnh 2.

Với phương châm là đào tạo nghề nên trường sẽ dành 70% thời lượng là thực hành, thầy cô sẽ hướng dẫn những chi tiết nhỏ nhất. Lớp chỉ 30-40 học sinh nên các em sẽ tiếp thu bài giảng tốt hơn, thầy cô sẽ theo sát các em. 


ThS Phan Thị Mai Quyên, Giảng viên Khoa Xã hội học- Công tác xã hội - Đông Nam Á; Phụ trách Văn phòng tham vấn tâm lý Trường ĐH Mở TP HCM: 

undefined - Ảnh 3.

 Ngành tâm lý học là ngành mới của trường, mới tuyển sinh năm nay. Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ tinh thần, ngành tâm lý đóng góp rất nhiều để nâng đỡ tâm lý cho người dân. 

Các em sẽ được học từ các thầy cô có kinh nghiệm thực tế cũng như hàn lâm. Rất chờ đón các em đến với trường. 

09:47 ngày 08/04/2023

Học ngành năng lượng tái tạo có nhiều cơ hội việc làm?

Học sinh hỏi: Em quan tâm ngành năng lượng tái tạo nhưng em là nữ liệu có phù hợp? Công việc của ngành này tương lai ra sao?

undefined - Ảnh 1.

ThS Phạm Quảng Tri, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TP HCM:  

undefined - Ảnh 2.

Đa phần các bạn chọn nghề này đều mong muốn làm cho môi trường ngày càng tốt hơn. Hiện ở Trường ĐH Công nghiệp TP HCM có nhiều bạn nữ đang theo học mà chưa thấy trở ngại gì.

Học ngành này, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng cho vấn đề môi trường nên không lo thiếu việc làm. Sinh viên của trường từ năm thứ 3 trở đi đều thực tập tại doanh nghiệp nên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng.

09:46 ngày 08/04/2023

Không tốt nghiệp THPT có được xét tuyển học bạ?

Học sinh hỏi: Học sinh dân tộc thiểu số muốn thi vào trường công nghệ thông tin thì có những ưu tiên gì, học công nghệ thông tin hệ cao đẳng có liên thông đại học được không?

Nếu chưa đỗ kỳ thi Tốt nghiệp THPT có được xét tuyển học bạ vào đại học không?

undefined - Ảnh 1.

TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), trả lời:  

undefined - Ảnh 2.

Đảng và nhà nước rất quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số, có chính sách ưu tiên khi xét tuyển đại học, các em cần nghiên cứu quy chế tuyển sinh Bộ GD-ĐT đã đăng tải trên website. 

Từ năm 2023 chính sách cộng điểm ưu tiên có sự thay đổi, cụ thể điểm thi từ 22,5 đến 30 điểm, điểm ưu tiên khu vực và đối tượng sẽ giảm dần, đạt 30 điểm thi thì điểm ưu tiên bằng 0, đảm bảo sự công bằng rất cao. Các em là người dân tộc thiểu số cũng vậy, cách tính như nhau. 

Để tham gia xét tuyển đại học điều kiện tiên quyết là Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc trung cấp chuyên nghiệp và có chứng nhận hoàn thành các môn văn hoá). Như vậy, chưa đậu tốt nghiệp thì không đủ điều kiện xét tuyển.

09:43 ngày 08/04/2023

Học sinh hỏi: Điều kiện xét tuyển của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành?

ThS Bùi Quang Trung, Trưởng Phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành:  

undefined - Ảnh 1.

Trường đang xét tuyển theo 4 phương tthức: học bạ, điểm thi THPT, điểm thi đánh giá năng lực, tuyển thẳng. Hiện nay trường đang nhận hồ sơ xét tuyển online tại ntt.edu.vn.

Trường không không biệt thí sinh trúng tuyển theo phương thức nào. Thí sinh có điểm trung bình 3 môn xét tuyển từ 18 điểm trở lên; điểm trung bình học kỳ từ 6 trở lên (ngoại trừ nhóm ngành sức khoẻ, sư phạm) đều có thể nộp hồ sơ xét tuyển. 

Thí sinh có nguyện vọng vào Trường ĐH nguyễn Tất Thành có thể nộp hồ sơ sớm. 

09:39 ngày 08/04/2023

"Ăn cơm nhà - học đại học"

Học sinh hỏi: Trường ĐH Nông lâm có những ngành đào tạo nào và có chính sách gì hỗ trợ sinh viên?

undefined - Ảnh 1.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận:  

undefined - Ảnh 2.

Trường ĐH Nông lâm TP HCM có 36 ngành đào tạo, những nhóm ngành có đào tạo ở cơ sở TP HCM thì có đào tạo tại Ninh Thuận nên thí sinh lưu ý có thể "ăn cơm nhà - học ĐH".

Tại TP HCM, sinh viên của 22 trường ĐH đang được hưởng thụ từ chính sách của KTX Cỏ May.

Nhiều ngành tuyển sinh khó nhưng nhu cầu cao, sinh viên đang được miễn phí đào tạo từ các doanh nghiệp. 

09:28 ngày 08/04/2023

Có chat GPT, ngành truyền thông tụt hậu?

Học sinh hỏi: Chat GPT đang phổ biến, thắc mắc gì đều trả lời được nên ngành truyền thông đa phương tiện hoặc báo chí có bị tụt lại phía sau không?

undefined - Ảnh 1.

TS Trần Anh Dũng, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường ĐH Văn Hiến, trả lời: 

undefined - Ảnh 2.

Chat GPT đang rất hot nhưng không ảnh hưởng gì đến các ngành nghề trong xã hội. Nó là đòn bẩy để phát triển nghề hơn nữa, không làm một ngành nào đó bị tụt lại. Ví dụ giúp chẩn đoán tốt hơn trong ngành sức khoẻ.

Với những ngành quan hệ công chúng, báo chí cũng không bị ảnh hưởng, chỉ bổ trợ cho ngành đó tốt hơn, chính xác hơn hiện đại hơn, hợp thời hơn. 

Nếu chỉ lệ thuộc vào nó mà chúng ta không có kiến thức thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều, do đó phải có kiến thức, kinh nghiệm sống để đánh giá những câu trả lời đó có phù hợp không, chính xác không. 

Không có việc máy móc, công nghệ hot, chỉ có chúng ta có hot trong ngành đó hay không. Khi làm việc cần nỗ lực rèn luyện, học tập để phát triển nghề thì không có bất kỳ một công nghệ nào khiến chúng ta tụt hậu, thụt lùi. 

09:25 ngày 08/04/2023

Chọn ngành theo sở thích hay theo năng lực?

Học sinh hỏi: Nếu HS đã xác định ngành nghề nhưng khả năng các môn học để theo ngành đó chưa tốt. Em cần chọn ngành cho tương lai hay chọn học ngành mình học tốt các môn?

undefined - Ảnh 1.

TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing: 

undefined - Ảnh 2.

Khám phá một con người không bao giờ dễ để xác định ngành phù hợp. Tốt nhất, thí sinh nên quan sát trước để hiểu biết các ngành, từ đó chọn ngành. 

Học kế toán không nhất thiết phải làm kế toán mà có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực. Đừng quá chú trọng vào 1 nghề mà hãy chọn ngành yêu thích để theo đuổi. Cơ hội luôn dành cho những người có đam mê, chỉ khi đam mê mới vượt qua các khó khăn.

Học ĐH cung cấp cho người học kiến thức nền và người học phải không ngừng học hỏi để đáp ứng nhu cầu công việc trong từng thời điểm khác nhau.

09:19 ngày 08/04/2023

Nhiều mức học bổng hấp dẫn ở Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Học sinh hỏi: Em rất quan tâm đến ngành công nghệ thông tin ở trường quốc tế, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, vậy cơ hội việc làm trong nước như thế nào? Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn có xét tuyển theo phương thức tuyển thẳng không?

undefined - Ảnh 1.

TS Cao Thị Cẩm Vân, Trưởng Ngành Kế toán, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn:

undefined - Ảnh 2.

Tôi gặp không ít học sinh chọn sai nghề vì nhiều lý do như thấy bạn mình chọn thì mình chọn, "hot" thì chọn, ba mẹ nói chọn. 

Trong đợt tuyển sinh này, Bộ GD-ĐT đã tạo nhiều điều kiện rất nhiều nên các em cố gắng chọn đúng theo đam mê, sở thích và năng lực của mình. Đừng để mình chọn xong rồi buồn, phải chọn lại thì mất khoảng thời gian lớn. 

Ngành trí tuệ nhân tạo của trường là một trong những ngành nổi bậc nhất và đầu tư nhiều nhất. Nếu chọn ngành này có quyền lợi về học bổng, gồm: 

Xét tuyển dựa trên điểm thi Tốt nghiệp THPT: 23 điểm được học bổng 40% học phí, 24 điểm 60%, 25 điểm 100%. 

Xét tuyển theo phương thức xét điểm học bạ: 25 điểm được học bổng 40% học phí, 26 điểm được 60%, 27 điểm 100%. 

Xét tuyển dựa trên điểm kỳ thi ĐGNL ĐHQG TP HCM: 900 điểm được học bổng 40 % học phí, 95 điểm 60%, 1000 điểm 100%. 

Khi hoc tại trường, sau tốt nghiệp ngoài nhận bằng cử nhân của ngành, sinh viên còn nhận được chứng chỉ quốc tế ngay trong thời gian học. Trường quan tâm đến kỹ năng nên học đến học phần nào sẽ được đi thực tế phần đó. Vì vậy, cơ hội việc làm của ngành này sau khi ra trường là rất lớn.

09:14 ngày 08/04/2023

Có chính sách học bổng cho sinh viên nữ học ngành kỹ thuật

Học sinh hỏi: Điều kiện để xét học bổng của ĐH Nguyễn Tất Thành?

- Khó khăn nào cho phái nữ khi theo khi học ngành kỹ thuật?

undefined - Ảnh 1.

ThS Bùi Quang Trung, Trưởng Phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: 

undefined - Ảnh 2.

Hiện nay, hàng năm trường dành hơn 50 tỉ đồng hỗ trợ học bổng cho sinh viên với các tỉ lệ học bổng khác nhau.

Sinh viên là nữ được hưởng chính sách học bổng khi học các ngành khối kỹ thuật.

Năm nay, trường sử dụng 4 phương thức tuyển sinh: Học bạ, kết quả thi ĐGNL, điểm thi THPT... Thí sinh quan tâm có thể vào website: ntt.edu.vn để được giải đáp chi tiết.

TS Nguyễn Tấn Ý - Phó Ban Tuyển sinh, Phó Trưởng khoa kỹ thuật, Trường ĐH Phan Thiết: 

undefined - Ảnh 3.

Hiện có một tỉ lệ lớn sinh viên đã không chọn đúng ngành phù hợp với năng lực, sở thích. Đừng ưu tiên chọn trường mà hãy ưu tiên chọn ngành.

Vấn đề thí sinh quan tâm là làm sao đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng chứ không đơn thuần là tấm bằng.

Hiện nay, nhiều sinh viên nữ học khối ngành kỹ thuật. Nhiều sinh viên nữ học kỹ thuật rất giỏi mà hầu như không có trở ngại gì. 

09:08 ngày 08/04/2023

Cơ hội nghề nghiệp của ngành Luật kinh tế

Học sinh hỏi: Ngành Luật kinh tế của Trường ĐH Công nghiệp TP HCM có những phương thức xét tuyển nào? Cơ hội nghề nghiệp ra sao?

undefined - Ảnh 1.

ThS Phạm Quảng Tri, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TP HCM: 

undefined - Ảnh 2.

Hiện nay, ngành này xét tuyển bằng phương pháp tuyển thẳng, điểm học bạ lớp 12, kết quả kỳ thi ĐGNL ĐHQG TP HCM, thi tốt nghiệp 2023. 

Quá trình đào tạo, các em được tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, tham gia các phiên toà giả lập. Sau khi học xong sẽ làm việc các cơ quan pháp luật, pháp lý doanh nghiệp... và nhiều cơ hội việc làm khác. 

Các em có thể tham khảo thêm thông tin trên website của trường, những thông tin nghành khác, học bổng, liên doanh - liên kết với doanh nghiệp.

09:03 ngày 08/04/2023

Cơ hội việc làm của giáo viên mầm non hệ ĐH và Cao đẳng

Học sinh hỏi: Nhiều trường đào tạo giáo viên mầm non, nhưng cho em hỏi có sự phân biệt nào khi học bậc ĐH và cao đẳng không? Học bậc cao đẳng có khó kiếm việc hơn không? Cơ hội việc làm ra sao? Hệ thống Giáo dục Đại Việt có những học bổng nào cho sinh viên?

undefined - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Hoàng Tiên, Giám đốc Tuyển sinh Truyền thông - Hệ thống Giáo dục Đại Việt: 

undefined - Ảnh 2.

Ngành giáo dục mầm non tại trường không phân biệt hệ ĐH hay Cao đẳng, học Cao đẳng các em vẫn được thực hành tại các trường mầm non. 

Muốn xét tuyển ngành này, các em phải thi thêm năng khiếu, hát hoặc kể chuyện diễn cảm. Đặc biệt, trường cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, có ký kết hợp đồng dân sự, nếu không giới thiệu tường sẽ hoàn trả học phí. 

Trường có học bổng dành cho sinh viên, tuỳ theo điểm thi đầu vào và học bổng Đại Việt trị giá 6 tỉ đồng.

08:56 ngày 08/04/2023

Học ngành nào để không bị AI thay thế?

Học sinh hỏi: Trong thời buổi hiện tại, khi công nghệ không ngừng phát triển, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế con người trong tương lai thì nên học ngành nào để không bị thay thế? Ngành quản trị du lịch và lữ hành liệu có cơ hội phát triển?

undefined - Ảnh 1.

TS Quách Thanh Hải, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM:

undefined - Ảnh 2.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM có các ngành về trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật... Đây là những ngành đáp ứng thời đại công nghệ.

Hiện nay, công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ vào các lĩnh vực đời sống. Khi thực hiện số hoá, các ngành nghề khối CNTT được quan tâm nhiều.

Với ngành quản trị du lịch và lữ hành, trường có đào tạo Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - đây là ngành phát triển cùng với lĩnh vực du lịch. 

ThS Phan Thị Mai Quyên, Giảng viên Khoa Xã hội học- Công tác xã hội - Đông Nam Á; Phụ trách Văn phòng tham vấn tâm lý Trường ĐH Mở TP HCM: 

undefined - Ảnh 3.

Trường ĐH Mở TP HCM đang đào tạo nhiều ngành ở nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều ngành thuộc lĩnh vực CNTT.

Từ 7-4, trường nhận hồ sơ xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm.

Về quản trị quản trị du lịch và lữ hành, hiện nay, các trường đào tạo theo hướng liên ngành để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực chứ không phải học xong chỉ có thể làm việc ở ngành này. 

08:51 ngày 08/04/2023

Chọn ngành theo đam mê hay ước mơ của cha mẹ

Học sinh hỏi: Hiện nay có nhiều ngành để lựa chọn, nhưng nếu chưa xác định được ngành thì nên dựa trên năng lực hay theo tiêu chí nào? Nên theo ngành đam mê của bản thân hay cố gắng thực hiện ước mơ, mong muốn của cha mẹ?

undefined - Ảnh 1.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận, trả lời: 

undefined - Ảnh 2.

Qua 22 năm gắn bó với chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" của Báo Người Lao Động, trong chặng đường đó chúng tôi luôn nghiệm bản chất, tinh hoa của chương trình là lấy hướng nghiệp làm gốc. 

Trong tất cả các buổi tư vấn tôi luôn nói hướng nghiệp phải đề cập 3 vòng tròn. 

Thứ nhất, trả lời câu hỏi bạn phù hợp với lĩnh vực nghề nghiệp nào? Đây là vòng trong xuyên tâm. 

Thứ 2, học ngành nào để làm nghề phù hợp với năng lực sở trường.

Thứ 3 rộng hơn là chọn trường và bậc học nào thoả được đam mê. 

Các em hãy suy nghĩ những câu hỏi trên và sẽ tìm được câu trả lời ngành nghề nào phù hợp với bản thân. 

Hiện quy chế tuyển sinh không giới hạn tối đa nguyện vọng, các em nên sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa trên sự yêu thích, năng lực của bản thân. Mong các em chọn đúng ngay từ đầu để không bỏ lỡ thời gian, kinh phí của các em và phụ huynh. 

08:31 ngày 08/04/2023

Không được gọi thí sinh nhập học sớm

TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng, Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT, cho biết công tác tuyển sinh năm 2023 về cơ bản như năm 2022 nhưng có một số điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi tốt nhất cho thí sinh và các trường ĐH.

undefined - Ảnh 1.

TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng, Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT

Theo đó, các trường được quyết định các phương thức xét tuyển, được tuyển sinh nhiều đợt.

Thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng, hệ thống xét tuyển chung giúp các em có thể trúng tuyển nguyện vọng cao nhất. Việc đăng ký thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Mỗi thí sinh được cấp 1 tài khoản để đăng ký xét tuyển.

Từ năm nay, việc tính điểm ưu tiên được giảm dần cho thí sinh từ 22,5 điểm trở lên. Việc này tạo công bằng cho thí sinh để tránh tình trạng 30 điểm vẫn không trúng tuyển ĐH. 

Các trường không được yêu cầu thí sinh phải nhập học trước khi có kết quả trúng tuyển từ hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT.

08:29 ngày 08/04/2023

Trao 20 suất học bổng cho học sinh Ninh Thuận

Nhằm tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện đến trường, Báo Người Lao Động thực hiện chuơng trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo". 

Dịp này, Báo Người Lao Động đã trao 20 suất học bổng, trị giá 2 triệu đồng/suất, cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.
undefined - Ảnh 3.
undefined - Ảnh 4.

20 suất học bổng được trao cho các học sinh nghèo, hiếu học của tỉnh Ninh Thuận

08:24 ngày 08/04/2023

Chọn ngành đúng sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phát biểu tại chương trình, TS Lê Thái Trường Thi, Phó Giám đốc Sở GĐ-ĐT tỉnh Ninh Thuận, cho biết đây là đợt sinh hoạt thiết thực, bổ ích, dịp để các em học sinh gặp gỡ các chuyên gia và được giải đáp thắc mắc các thông tin mới của kỳ tuyển sinh năm 2023, cũng như tư vấn cho các em chọn nghề theo sở trường.

undefined - Ảnh 1.

TS Lê Thái Trường Thi, Phó Giám đốc Sở GĐ-ĐT tỉnh Ninh Thuận

Đại diện phụ huynh, học sinh, bà Thi gửi lời cảm ơn trân trọng đến Báo Người Lao Động, Bộ GD-ĐT, các trường, doanh nghiệp, chuyên gia, Đài PT-TH Ninh Thuận đã đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh Ninh Thuận để đưa thông tin bổ ích đến học sinh, qua đó các em sẽ lựa chọn ngành đúng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

undefined - Ảnh 2.

"Các em hãy mạnh dạn đặt câu hỏi cho các chuyên gia về việc chọn trường, chọn ngành. Ngoài ra, thầy cô hãy mạnh dạn nêu ra những khó khăn trong công tác hướng nghiệp để các lãnh đạo, chuyên gia giải đáp. Tôi tin rằng chương trình sẽ càng thu hút được phụ huynh, học sinh, giáo viên để khẳng định tầm quan trọng của chương trình trong công tác tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ" - bà Thi nói.

07:45 ngày 08/04/2023

Từ 7 giờ ngày 8-4, các học sinh đã tề tựu đông đủ để chuẩn bị tham gia chương trình "Đưa trường học đến thí sinh".

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ trước khi chương trình khai mạc

undefined - Ảnh 3.

Em Tôn Lê Trân, học sinh lớp 12C4 Trường THPT Lê Duẩn, mang theo sự háo hức, đợi chờ đến với chương trình. Trân cho biết ngay khi có thông tin chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" đến Ninh Thuận, em đã tìm hiểu và được biết có rất nhiều thầy cô giáo là chuyên gia tư vấn tuyển sinh ở các trường ĐH lớn tham dự. 

Trân dự định sẽ lựa chọn ngành truyền thông đa phương tiện, tuy nhiên em mong muốn nghe thêm nhiều thông tin từ các thầy cô.

undefined - Ảnh 4.
undefined - Ảnh 5.
Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo