xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Tá hỏa” tiền trường !

Nhóm PV Giáo dục

Nhiều “khoản thu lạ” ở các trường nhân đầu năm học làm phụ huynh bức xúc. Tuy nhiên, hầu hết phụ huynh đều “không phản ứng”, chấp nhận đóng góp “tự nguyện” để con mình được “yên thân”!

Hôm qua, 13-9, thật sự là một ngày không vui đối với nhiều phụ huynh ở TPHCM vì trong buổi họp phụ huynh đầu tiên của năm học 2009-2010, tiền trường đã làm cho họ lo lắng.

img


Trăm dâu đổ đầu... phụ huynh  


Vừa bước chân vào Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, quận 7 để tham dự buổi họp phụ huynh sáng 13-9, đập vào mắt chúng tôi là tờ thông báo các khoản thu. Đã vậy, khi vào họp, phụ huynh các lớp còn được nhà trường yêu cầu đóng thêm một số khoản khác. Tại lớp 4A, giáo viên yêu cầu phụ huynh đóng thêm tiền bài thi kiểm tra học kỳ và quyển tập viết với giá 45.000 đồng. Tại các lớp, phụ huynh được khuyến khích đóng thêm 300.000 đồng mua màn hình LCD, máy chiếu để phục vụ việc học tập. Ngoài ra, còn phải đóng tiền quỹ học sinh giỏi khoảng 100.000 đồng.


Dù địa bàn ở huyện Nhà Bè nhưng phụ huynh lớp 1 Trường Tiểu học Lê Quang Định cũng được thông báo đóng nhiều khoản như: giấy bao nhãn 3 quyển vở, bìa chặn tập, bì đựng bài kiểm tra, học bạ, học bạ tiếng Anh, sổ liên lạc, bộ vở rèn chữ, bao (3 quyển), ghế ngồi khi làm lễ, bộ sách giáo khoa tiếng Anh... với tổng cộng gần 250.000 đồng dù phụ huynh các lớp bán trú đã đóng hơn 700.000 đồng, nào là tiền sách giáo khoa, đồng phục, tiền bán trú... Sau khi có dư luận về giá trường đưa ra cao hơn giá thị trường, trong buổi họp phụ huynh, trường đã phải báo lại giá chiếc ghế nhựa là 19.000 đồng, trả lại cho mỗi phụ huynh 11.000 đồng! Tuy nhiên, nhà trường lại khuyến khích đóng thêm tiền mua màn hình LCD để học sinh học tăng cường tiếng Anh.


Tại quận Gò Vấp, Trường Tiểu học Kim Đồng còn thu 30.000 đồng/học sinh/tháng để tăng thời gian học buổi sáng các ngày thứ hai, tư, sáu thêm 30 phút. Đã thế, phụ huynh có nhu cầu cho con học bán trú còn phải đóng 378.000 đồng để nâng cấp ban công của trường thành 2 phòng học cho lớp 1 bán trú.


Không đồng tình nhưng không muốn nói


Một phụ huynh Trường THCS Nguyễn Du (quận Gò vấp) cho biết dù đã chuẩn bị tâm lý cho buổi họp phụ huynh sáng qua nhưng vẫn không khỏi giật mình khi thấy có quá nhiều khoản thu cao, trong đó có nhiều khoản chẳng biết nội dung thu là gì. Phụ huynh này cho biết ngoài các khoản thu có trong quy định như học phí, tiền cơ sở vật chất, tiền học bán trú... còn có nhiều khoản khác mà chị chẳng biết nó là gì như tiền bảo trợ hoạt động giáo dục 140.000 đồng/năm, tiền hỗ trợ chất lượng giáo dục 50.000 đồng/tháng, quỹ lớp 200.000 đồng/năm... Nhà trường còn đang muốn trang bị dàn âm thanh với kinh phí dự tính khoảng 100 triệu đồng. Ban đại diện cha mẹ học sinh trường tính toán, trường cần khoảng 420 triệu đồng để hỗ trợ cho các hoạt động dạy và học. Tất nhiên số tiền này đổ lên đầu phụ huynh hơn 1.700 học sinh của trường.


Tại Trường THCS Hai Bà Trưng (quận 3), nhiều phụ huynh cho biết trường không thông báo mục đích thu quỹ phụ huynh học sinh để làm gì nhưng phụ huynh vừa phải đóng quỹ phụ huynh học sinh trường lại vừa phải đóng quỹ lớp tổng cộng 350.000 đồng. Tuy không biết lý do đóng góp nhưng không ai có ý kiến. “Chuyện đóng góp như vậy chúng tôi quen rồi, hơn nữa chẳng ai muốn con mình lại là “tâm điểm chú ý” của các thầy, cô”- phụ huynh này cho biết.


Còn phụ huynh có con học tại Trường THCS Nguyễn Du (quận Gò Vấp) tâm sự: “Chuyện tiền bạc hầu như đã được trường chuẩn bị trước. Phụ huynh đến họp không phải để bàn bạc xem cần hỗ trợ trường những khoản gì mà tất cả đã có sẵn để thông báo cho phụ huynh”. Phụ huynh này nói thêm: “Tôi biết có rất nhiều phụ huynh không đồng tình với những khoản đóng góp như trường đưa ra nhưng không ai có ý kiến. bản thân tôi cũng không dám có ý kiến phản đối những khoản thu vô lý vì sợ con bị... “đì”.

Khoản tự nguyện: Không thuận thì không đóng


Khi được hỏi về tình trạng lạm thu trong nhà trường, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: Bộ GD-ĐT đã có quy định hội cha mẹ học sinh hoạt động trên cơ sở nguyên tắc đồng thuận, nghĩa là nếu ai không thuận thì không phải đóng chứ không bắt buộc. Bản thân hội phụ huynh nếu có huy động thì nhà trường phải có trách nhiệm tham gia quản lý nguồn tiền này cho có hiệu quả, tránh lãng phí và phải thanh toán công khai với hội phụ huynh học sinh vào những dịp họp phụ huynh như cuối học kỳ, cuối năm học.

Y. Anh

 

Hà Nội: Bắt phụ huynh mua máy điều hòa, laptop...


Nhiều phụ huynh khối lớp 1 của Trường Tiểu học thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội bức xúc khi vào đầu năm học nhận được thông báo phải nộp các khoản rất vô lý như: Quỹ quản trường, quỹ chăm sóc cây, tu sửa cơ sở vật chất, bảo hiểm điện, vở rèn chữ của phòng giáo dục, vở rèn chữ của Hội Chữ thập đỏ, vở rèn chữ mẫu chữ thẳng hàng và mẫu chữ nghiêng, giấy thi chữ đẹp, vật kỷ niệm, hao mòn đồ dùng...

Phụ huynh có con học lớp 1 tại Trường Tiểu học Ngọc Khánh, Hà Nội cho biết được trường đề nghị “tự nguyện” đóng góp tiền để lắp điều hòa và máy chiếu tới 1,2 triệu đồng.

Tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu (Ba Đình – Hà Nội), phụ huynh cũng rất bất bình về các khoản tiền để trang bị bàn ghế, laptop, tivi, đầu CD, máy chiếu, điều hòa với mức thu trung bình từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng/cháu.


Nộp và đã nhận biên lai thu tiền “Quỹ hảo tâm” cho con về mà chị M. có con đang học Trường Mầm non Tuổi Hoa (Ba Đình - Hà Nội) vẫn không hiểu tại sao phải góp tiền từ thiện đến 500.000 đồng. Phụ huynh còn được họp bàn về việc góp tiền mua điều hòa cho con ở mức 600.000 đồng/cháu.

Một phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Hoa Sữa (ở Lương Định Của - Đống Đa) cho biết trường yêu cầu “tự nguyện” đóng góp cho nhà trường từ 200.000 – 500.000 đồng để mua máy vi tính cho các cháu. Nói là “tự nguyện” nhưng nếu không đóng thì học sinh sẽ không được phát phiếu vào lớp...


Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Ngọc Diệp, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính  Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết: Đối với các trường có mức thu đầu năm quá cao hoặc thu các khoản không hợp lý như đã phản ánh, sở sẽ thành lập các đoàn kiểm tra về công tác thu chi đầu năm. Trường nào thực hiện sai sẽ có biện pháp xử lý. Những khoản thu không đúng phải trả lại cho cha mẹ học sinh.


Được biết, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2009-2010. Theo đó, đối với các cơ sở GD-ĐT công lập, sở cho phép tiếp tục áp dụng thu chi học phí theo từng khu vực trước khi hợp nhất. Riêng các khoản thu đóng góp xây dựng trường, sở chỉ đạo không thu từ năm học 2009 - 2010. Ngoài những khoản thu đã quy định, tuyệt đối không được thu thêm bất kỳ khoản nào khác.

Y. Anh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo